• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Tiến dần đến giai đoạn hoàn thiện công tác chuẩn bị

Thể thao 26/09/2022 08:58

(Tổ Quốc) - Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX được các địa phương, đơn vị liên quan tích cực triển khai.

Sau khi Bộ trưởng phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (Quyết định số 1823/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8), để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Tổng cục Thể dục thể thao đã tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tích cực triển khai và hoàn thiện nhiều công việc quan trọng.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Tiến dần đến giai đoạn hoàn thiện công tác chuẩn bị - Ảnh 1.

Qua rà soát, về cơ bản các địa phương đều đảm bảo các yêu cầu chuyên môn do tận dụng sau khi tổ chức SEA Games 31 (Ảnh: Tdtt.gov.vn)

Ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết, Tổng cục Thể dục thể thao đã tham mưu Bộ VHTTDL thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội, gồm 16 thành viên, do Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng thời thành lập Ban Tổ chức Đại hội, gồm 25 thành viên, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đồng Trưởng Ban Tổ chức.

Về công tác chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất, Tổng cục TDTT đã phân công đại diện các bộ phận chuyên môn, phối hợp cùng Quảng Ninh và các địa phương đăng cai tiến hành kiểm tra, rà soát.

Qua rà soát, về cơ bản các địa phương đều đảm bảo các yêu cầu chuyên môn do tận dụng sau khi tổ chức SEA Games 31, thực hiện đúng theo yêu cầu của Đề án được phê duyệt là tận dụng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất tại SEA Games 31.

"Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được các địa phương, đơn vị liên quan tích cực triển khai. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu, điều kiện ăn, nghỉ tại Quảng Ninh và các địa phương cơ bản đảm bảo các yêu câu của Đại hội. Các địa phương và 2 ngành Công an, Quân đội đã tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội" - ông Đặng Hà Việt cho biết.

Đảm bảo tính chuyên môn cao

Về công tác chuyên môn, theo ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, mặc dù đến thời điểm này, các văn bản pháp lý phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX chưa đầy đủ nhưng từ nhiều tháng qua các cán bộ chuyên môn cũng như các bộ phận liên quan đã tích cực xây dựng các kế hoạch tổ chức, rà soát toàn bộ 43 môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: Tiến dần đến giai đoạn hoàn thiện công tác chuẩn bị - Ảnh 2.

Tổng cục TDTT tích cực làm việc, phối hợp với các địa phương trong công tác chuẩn bị (Tdtt.gov.vn)

Ở thời điểm hiện tại, qua kiểm tra, hầu hết trang thiết bị phục vụ cho công tác tập luyện và thi đấu tại các địa điểm đăng cai đều cơ bản đảm bảo. Đa phần các địa điểm tổ chức thi đấu được thụ hưởng từ SEA Games 31 nên còn khá mới và đạt chuẩn quốc tế.

"Tuy nhiên, ở một số hạng mục vẫn cần phải tu sửa, nâng cấp, mua sắm bổ sung nhưng đã được bộ phận chuyên trách xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp với các điều kiện mà Bộ VHTTDL và Bộ Tài chính yêu cầu" - ông Trần Đức Phấn cho biết thêm.

Trường hợp ngoại lệ duy nhất là ở tỉnh Thanh Hoá. Đây là địa phương không đăng cai môn thi đấu của SEA Games 31 hồi tháng 5. Do vậy, việc công tác chuyên môn gặp đôi chút khó khăn.

Về vấn đề này, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn cho hay, phía tỉnh Thanh Hóa cũng đã có báo cáo về việc sẽ chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị tổ chức 3 môn thi đấu Đại hội

Bên cạnh đó, do thời gian tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc đã có những thay đổi, điều chỉnh so với dự kiến ban đầu. Nên một số môn thể thao sẽ buộc phải thi đấu sớm hơn dự kiến do vướng lịch thi đấu quốc tế.

"Tổng cục TDTT đã tính toán kỹ phương án tổ chức để giúp các VĐV tránh trường hợp bị trùng lịch thi đấu các giải quốc tế nhằm đảm bảo tính chuyên môn. Tổng cục TDTT đã đồng ý với phương án tổ chức thi đấu sớm một số môn trước thời gian diễn ra chính thức của Đại hội" - ông Trần Đức Phấn cho hay.

Quán triệt tại buổi họp nghe báo cáo về công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào chiều ngày 20/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã nhấn mạnh: "Từ kinh nghiệm tổ chức thành công SEA Games 31, các đơn vị phải chủ động, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chúng ta tự tin tổ chức thành công đại hội nhưng cũng không được chủ quan, phải xây dựng các kế hoạch một cách chi tiết, cụ thể, rõ người rõ việc. Tinh thần chung là hướng đến chủ đề vì Việt Nam cường thịnh".

Bộ trưởng đề nghị phía Tổng cục TDTT phải bám sát công tác tổ chức trên cơ sở chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức. Trước hết là thành lập các tiểu ban, phân công rõ trách nhiệm, lượng hóa chi tiết các nhiệm vụ để tránh sự chồng chéo.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ