• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cận cảnh bến xe Miền Đông mới trước ngày đón các tuyến xe di dời từ bến xe cũ

Thời sự 10/10/2022 21:18

(Tổ Quốc) - Các nhân viên tại bến xe Miền Đông mới khẩn trương dọn dẹp, lau chùi nhà ga hành khách, sẵn sàng hoạt động hết công suất khi hàng loạt tuyến xe di dời từ bến xe cũ qua.

Ngày 10/10, một ngày trước khi tiếp nhận các tuyến xe khách đi từ bến xe hiện hữu, bến xe Miền Đông mới (TP. Thủ Đức) vẫn vắng khách. Không có hành khách làm thủ tục hay mua vé, chỉ có một vài hãng xe hoạt động làm thủ tục xuất bến.

Các nhân viên tại bến xe mới khẩn trương dọn dẹp, lau chùi tại nhà ga hành khách để sẵn sàng hoạt động hết công suất phục vụ các đơn vị vận tải và hành khách.

Tổng công ty Cơ khí GTVT TNHH MTV (SAMCO), đơn vị vận hành bến xe Miền Đông mới, cho biết đã có nhiều bước chuẩn bị cho đợt chuyển đổi lớn, với việc hoạt động tối đa công suất của một bến xe hiện đại bậc nhất cả nước.

Cận cảnh Bến xe Miền Đông mới trước ngày đón các tuyến xe di dời từ Bến xe cũ  - Ảnh 1.

Bên ngoài bến xe Miền Đông mới vẫn vắng vẻ

Cận cảnh Bến xe Miền Đông mới trước ngày đón các tuyến xe di dời từ Bến xe cũ  - Ảnh 2.

Băng rôn thông báo được treo trước nhà ga hành khách tại bến xe Miền Đông mới

Các tuyến xe thuộc 15 tỉnh, thành phải di dời từ bến xe hiện hữu sang bến xe mới trong giai đoạn 2 này gồm hừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau.

Trước đó, bến xe Miền Đông đã triển khai đến các đơn vị vận tải Kế hoạch di dời các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh giai đoạn 2.

Bến xe Miền Đông mới sẵn sàng hoạt động hết công suất sau thời gian dài đìu hiu vì các tuyến xe từ bến xe hiện hữu chưa di dời qua hết 

Theo đó, kể từ 00 giờ ngày 11/10 các đơn vị vận tải thực hiện di dời các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh giai đoạn 2 từ bến xe Miền Đông hiện hữu sang hoạt động tại bến xe Miền Đông mới. Sau di dời, bến xe Miền Đông hiện hữu sẽ không tiếp nhận các phương tiện vận tải hành khách có tuyến đường di dời (giai đoạn 1, giai đoạn 2) vào đón, trả khách cũng như giao nhận hàng hóa trong bến.

Để tiếp tục tổ chức giao, nhận hàng hóa tại bến xe Miền Đông hiện hữu, các đơn vị có thể sử dụng các phương tiện khác phù hợp, đúng quy định đến 31/12/2022.

Về hình thức bán vé, nhằm kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị vận tải cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, bến xe Miền Đông sẽ thực hiện chức năng đại lý bán vé cho các đơn vị vận tải.

Cận cảnh Bến xe Miền Đông mới trước ngày đón các tuyến xe di dời từ Bến xe cũ  - Ảnh 4.

Biển chỉ dẫn đón xe buýt tại nhà ga hành khách

Để tổ chức triển khai thực hiện công tác di dời giai đoạn 2 được ổn định, thuận lợi, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách và hỗ trợ các đơn vị vận tải hoạt động ổn định, bến xe Miền Đông kiến nghị Sở GTVT TP.HCM cho phép các đơn vị vận tải có tuyến đường di dời (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) được chủ động sử dụng xe trung chuyển để vận chuyển hành khách đi lại từ bến xe Miền Đông hiện hữu sang bến xe Miền Đông mới.

Nhân viên vệ sinh khẩn trương dọn dẹp lại bến xe để đón khách và các đơn vị vận tải

Đồng thời, hỗ trợ tổ chức các tuyến xe buýt kết nối từ bến xe Miền Đông hiện hữu sang bến xe Miền Đông mới để phục vụ hành khách.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Thanh tra tăng cường công tác kiểm tra xử lý xe vi phạm, chạy sai hành trình, xe dù, bến cóc nhằm ổn định trật tự vận tải thành phố cũng như tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị vận tải, đảm bảo quyền lợi của các đơn vị vận tải sau di dời.

Cận cảnh Bến xe Miền Đông mới trước ngày đón các tuyến xe di dời từ Bến xe cũ  - Ảnh 6.

Khu vực bãi đỗ xe tại bến xe Miền Đông mới

 

Trong khi đó, tại bến xe hiện hữu cũng khá vắng khách, đìu hiu trước ngày các tuyến xe di dời qua bến xe mới 

Tứ Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ