• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ sức hút đặc biệt của tiêm kích tàng hình Su-57, khiến F-35 Mỹ cũng phải thèm thuồng

Thế giới 28/06/2020 07:03

(Tổ Quốc) - Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga sở hữu một loạt những ưu điểm vượt trội hơn F-35 Mỹ, chính điều này đã tạo nên sức hút của nó trên thị trường vũ khí thế giới.

Theo ý kiến các chuyên gia quân sự của tờ Sohu, Sukhoi Su-57 - tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của Nga được trang bị tốt hơn và sở hữu các tính năng tiên tiến hơn hẳn so với F-35. Tiêm kích tàng hình Nga vượt trội so với sản phẩm của Mỹ nhờ hệ thống vũ khí, khả năng cơ động trên không và có thể thực hiện các chuyến bay ở vận tốc siêu thanh trong thời gian dài.

Tờ báo của Trung Quốc tin rằng, Su-57 sẽ trở thành lựa chọn tốt đối với những quốc gia muốn lực lượng không quân của họ đang trang bị chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5, trong một nguồn lực tài chính bị giới hạn.

Cũng theo Sohu, giá thành F-35 của Mỹ cao hơn nhiều Su-57. Nhiều quốc gia đang suy nghĩ nghiêm túc việc sẽ mua 3 chiếc Su-57 hay một chiếc F-35. Đồng thời, chi phí bảo dưỡng F-35 cũng đắt đỏ hơn nhiều.

Hé lộ sức hút đặc biệt của tiêm kích tàng hình Su-57, khiến F-35 Mỹ cũng phải thèm thuồng - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57. Ảnh: Russian Aviation.

Ngoài ra, Su-57 có mức giá thấp nhưng không có nghĩa nó là một sản phẩm kém chất lượng. Trong khi đó, F-35 của Mỹ tuy đắt đỏ nhưng thường xuyên gặp phải tai nạn trong thời gian gần đây.

"Tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ có giá thành đắt đỏ, nhưng nó lại có rất nhiều vấn đề. Trước đó, phía Mỹ từng thừa nhận rằng các tiêm kích F-35 không thể bay kéo dài ở vận tốc siêu thanh do lo ngại các vấn đề kỹ thuật ở phần cánh đuôi", các chuyên gia của Sohu nhận định.

Các chuyên gia phân tích lưu ý rằng, vì những thiếu sót có thể thấy rõ, các tiêm kích F-35 của Mỹ đang vi phạm những chuẩn mực dành cho các tiêm kích thế hệ thứ 5. Qua đó, chúng có thể gây thất vọng những quốc gia đã mua trót trao niềm tin và đẩy các khách hàng tiềm năng ra xa.

Điều này về cơ bản tạo ra một sức hút cho Su-57 trên thị trường vũ khí với lượng khách hàng đông đảo, Việt Nam cũng nằm trong số khách hàng tiềm năng đó.

Trước đó, vào năm 2019, trang Avia.pro của Nga đưa tin, Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi đã bắt đầu giới thiệu biến thể xuất khẩu của Su-57 cho các khách hàng tiềm năng tại khu vực Đông Nam Á sau khi hoàn thiện phiên bản nội địa dành cho Không quân Nga.

Mặc dù phía Sukhoi chưa công bố khách hàng tiềm năng đó là ai, nhưng Avia.Pro căn cứ theo nguồn tin của mình khẳng định rằng Việt Nam đang rất quan tâm tới dòng chiến đấu cơ cực kỳ hiện đại này của Nga.

Chuyên trang hàng không này của Nga thậm chí còn nêu rõ số lượng tiêm kích Su-57 mà Việt Nam muốn mua sẽ là 12 chiếc, tương đương với một trung đoàn, giá trị hợp đồng ước tính sẽ vào khoảng 2 tỷ USD.

Tuy nhiên, từ thời điểm đó cho tới nay, Bộ Quốc phòng Nga lẫn Tập đoàn Sukhoi vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

Bảo Lam - Trí Thức Trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ