• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bên trong “bệnh viện bay” Airbus A310 của quân đội Đức

Thế giới 06/04/2020 07:34

(Tổ Quốc) - Đây là chiếc máy bay được sử dụng để chuyển các bệnh nhân nhiễm virus corona từ Ý sang Đức.

Hôm 28/3, một chiếc Airbus A-310 "Medevac" của Không quân Đức đã chuyển 6 bệnh nhân COVID-19 từ Bergamo, Ý, đến sân bay Cologne Bonn để chữa trị virus corona tại Đức.

Sau khi đến Đức, các bệnh nhân COVID-19 đã được chuyển đến nhiều bệnh viện khác nhau để chữa trị. Đức cũng mở cửa các bệnh viện của mình cho nhiều bệnh nhân virus corona ở Ý đến khám: tính đến ngày 26/3, đã có khoảng 50 bệnh nhân COVID-19 từ Ý đang được chữa trị ở Đức.

"Bất kỳ sự trợ giúp xuyên biên giới nào lúc này cũng trở nên quan trọng" – Bộ trưởng Quốc phỏng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer viết trên Twitter. "Đó là lý do vì sao Bundeswehr (Lực lượng phòng vệ liên bang) cho bộ phận cấp cứu bay của Không quân tham gia vận chuyển những người ốm nặng từ Ý sang Đức để chữa trị. Châu Âu đoàn kết cùng nhau".

Tổng cộng, chiếc Airbus A310 "Medevac" đã chở 6 bệnh nhân virus corona có 6 giường bệnh chăm sóc tích cực và đủ phòng để vận chuyển 38 bệnh nhân ở tư thế nằm.

Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về chiếc Airbus A310 "Medevac" nhé!

Airbus A310 "Medevac" có thể chở tối đa 38 bệnh nhân.

Bên trong “bệnh viện bay” Airbus A310 của quân đội Đức - Ảnh 1.

Đó là chưa kể đến 6 giường ICU (hồi sức tích cực) dành cho các ca bệnh nguy kịch.

Bên trong “bệnh viện bay” Airbus A310 của quân đội Đức - Ảnh 2.

Máy bay Medevac có nhiều trang thiết bị mà bạn có thể thấy trong một bệnh viện thông thường, như máy thở, bơm tiêm, và máy khử rung tim.

Bên trong “bệnh viện bay” Airbus A310 của quân đội Đức - Ảnh 3.

Ngoài ra trên máy bay còn có các hệ thống siêu âm và các hệ thống theo dõi tình trạng bệnh nhân.

Bên trong “bệnh viện bay” Airbus A310 của quân đội Đức - Ảnh 4.

Phi cơ hỗ trợ cho Medevac có thể kiêm vai trò vận chuyển hành khách hoặc binh lính với số lượng tối đa 214 người, hoặc có thể mang theo 72 tấn dầu hỏa phục vụ việc nạp nhiên liệu cho máy bay.

Bên trong “bệnh viện bay” Airbus A310 của quân đội Đức - Ảnh 5.

Phía Đức dự kiến sẽ thực hiện thêm nhiều chuyến bay hơn nữa để vận chuyển các bệnh nhân COVID-19.

Bên trong “bệnh viện bay” Airbus A310 của quân đội Đức - Ảnh 6.

"Vì chúng tôi sát cánh cùng những người bạn Ý. Chúng tôi có thể xử lý mọi thứ cùng nhau" – Bộ trưởng ngoại giao Đức Heiko Maas nói.

Bên trong “bệnh viện bay” Airbus A310 của quân đội Đức - Ảnh 7.

Đức có tỉ lệ tử vong vì virus corona tương đối thấp, mặc cho số ca bệnh COVID-19 đã được xác nhận khá cao.

Bên trong “bệnh viện bay” Airbus A310 của quân đội Đức - Ảnh 8.

Tính đến ngày 31/3, đã có tổng cộng 71.690 ca bệnh corona virus tại Đức. Tuy nhiên chỉ có 774 người chết, tức tỉ lệ tử vong tại quốc gia này là 1,07%.

Bên trong “bệnh viện bay” Airbus A310 của quân đội Đức - Ảnh 9.

Ngược lại, tính đến 31/3, Ý có 105.792 ca bệnh COVID-19 và 12.428 ca tử vong – tức tỉ lệ tử vong lên đến 11,75%.

Bên trong “bệnh viện bay” Airbus A310 của quân đội Đức - Ảnh 10.

Tham khảo: BusinessInsider

Tấn Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ