• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

'Vua bóng đá' Pele được tưởng nhớ khắp toàn cầu

Thể thao 30/12/2022 10:37

(Tổ Quốc) - Những người hâm mộ đã cùng nhau bày tỏ lòng thương tiếc vào thứ Năm (29/12) sau khi ngôi sao bóng đá Pele qua đời ở tuổi 82, theo Reuters.

Nhiều lời tri ân đã được gửi tới người vĩ đại của bóng đá Brazil, người đã góp phần mang lại định nghĩa cho môn thể thao này và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ toàn cầu tiếp sau ông.

Nhiều nhà lãnh đạo và thế giới bóng đá gửi lời tri ân tới Pele

Chính phủ Brazil đã tuyên bố để tang ba ngày và cổng vòm tại thánh đường của bóng đá, Sân vận động Wembley, được thắp sáng bằng màu cờ Brazil. Nhiều biểu tượng trong giới thế thao và các nguyên thủ quốc gia cũng đã bày tỏ lòng thương tiếc một người đàn ông đã vươn lên từ tuổi thơ nghèo khó để trở thành một huyền thoại.

"Tôi có được may mắn mà nhiều người Brazil trẻ tuổi không có: Tôi đã xem Pele thi đấu, trực tiếp, tại Pacaembu và Morumbi. Chơi bóng thôi ư, không phải. Tôi đã được xem Pele biểu diễn. Bởi vì khi ông ấy có bóng, ông ấy luôn làm điều gì đó đặc biệt và thường dẫn đến bàn thắng", Lula, Tổng thống Brazil, nói.

'Vua bóng đá' Pele được tưởng nhớ khắp toàn cầu - Ảnh 1.

Pele ăn mừng chiến thắng sau khi ghi bàn tại World Cup 1970. Ảnh: Action Images/ Sporting Picture.

Cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff viết: "Cảm ơn vì niềm vui mà ông đã mang lại cho người dân Brazil và người dân thế giới. Chưa từng có một vị vua bóng đá nào được yêu mến như vậy".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chia sẻ rằng: Di sản của Pele sẽ còn sống mãi. "Vị vua của bóng đá sẽ bất tử", ông Macron đăng trên Twitter.

Chính quyền Sao Paulo cho biết họ sẽ đặt tên cho một con đường mới dẫn đến thành phố Santos, nơi Pele chơi bóng cho câu lạc bộ là "Rei Pele" ('Vua Pele').

Đã có một phút mặc niệm tại các trận đấu thuộc giải LaLiga của Tây Ban Nha và một phút vỗ tay tại sân vận động Stade Velodrome tại Marseille, Pháp khi vinh danh một trong những vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại. Bức tượng "Chúa cứu thế" tại Rio de Janeiro, Brazil đã được thắp sáng bằng màu xanh lá cây và màu vàng để tưởng nhớ Pele.

Kylian Mbappe, ngôi sao người Pháp được nhiều người coi là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại, cũng gửi lời chia buồn. "Vua bóng đá đã rời bỏ chúng ta nhưng di sản của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên," Mbappe viết trên Twitter.

Tiền đạo Neymar của Brazil viết: "Trước Pele, bóng đá chỉ là một môn thể thao. Pele đã thay đổi mọi thứ. Ông ấy biến bóng đá thành nghệ thuật, thành giải trí. Ông ấy đã ra đi, nhưng phép màu của ông ấy sẽ vẫn còn mãi".

Cựu tiền đạo tuyển Brazil Ronaldo cũng bày tỏ: "Thế giới đang bày tỏ lòng thương tiếc. Nỗi buồn phải chia tay cũng xen lẫn niềm tự hào vô bờ khi lịch sử đã được ghi lại".

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cũng đã viết trong một bài tri ân dài rằng Pele sẽ "được nhớ mãi" về những khoảnh khắc đỉnh cao trong sự nghiệp của ông, bao gồm cả "màn biểu diễn của Pele" tại World Cup 1970 và bàn thắng của ông trong trận chung kết World Cup 1958 khi ở độ tuổi rất trẻ - chỉ 17 tuổi.

"Cảnh ông ấy đấm vào không khí để ăn mừng là một trong những hình ảnh biểu tượng nhất trong môn thể thao của chúng tôi và đã khắc sâu vào lịch sử của chúng tôi," ông Infantino nói khi nhớ lại hồi còn nhỏ đã được xem Pele đóng cùng ngôi sao Hollywood Sylvester Stallone trong bộ phim "Escape to Victory" năm 1981.

"Trên thực tế, bởi vì bóng đá truyền hình vẫn còn sơ khai vào thời điểm đó, chúng tôi chỉ có được những cái nhìn thoáng qua về khả năng của ông ấy", ông Infantino bày tỏ.

"Vua bóng đá" nhận được sự kính trọng từ nhiều huyền thoại thể thao

Theo FIFA, với 1.281 bàn thắng sau 1.366 trận, số liệu thống kê vượt trội trên sân của ông ấy cũng tương xứng với những ảnh hưởng xã hội ông ấy mang lại. Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) tuyên bố Pele, cầu thủ duy nhất 3 lần vô địch World Cup, là "Vua bóng đá".

CBF viết "Dù là một cậu bé da màu, nghèo, sinh ra ở Tres Coracoes, Pele đã cho chúng ta thấy rằng luôn có một con đường mới. Nhà vua đã cho chúng tôi một Brazil mới và chúng tôi chỉ có thể cảm ơn vì di sản của ông ấy."

Ở New York, nơi Pele nhận mức lương 1 triệu USD/năm để chơi ở Giải bóng đá Bắc Mỹ non trẻ vào năm 1975, người hâm mộ cũng đã cảm ơn ông vì đã mở cửa để nước Mỹ đón nhận "trò chơi đẹp mắt này".

Câu lạc bộ bóng đá New York Cosmos cho biết trong một tuyên bố: "Pele đã giúp thay đổi vị thế của bóng đá tại nước Mỹ. Nơi từng có những viên kim cương bóng chày giờ đây cũng có những ngôi sao bóng đá."

Ngoài thế giới bóng đá, nhiều vận động viên huyền thoại cũng bày tỏ lòng kính trọng với Pele. Nhà vô địch chạy nước rút 8 lần tại Olympic người Jamaica Usain Bolt viết trên Twitter: "Một huyền thoại thể thao. Hãy yên nghỉ Vua Pele."

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach cũng gọi Pele là "một biểu tượng thể thao tuyệt vời."

Ông Bach cho biết: "Ông ấy là một người tin tưởng thực sự vào các giá trị Olympic. Thật vinh dự khi từng được trao Huy chương Olympic cho ông ấy."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ