Vừa bị phạt, thanh niên vẫn tiếp tục ra đường tìm mua ma túy trong lúc Đà Nẵng giãn cách

(Tổ Quốc) - Ngày 21/8, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang tạm giữ Trần Văn Ngà (23 tuổi, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) để xử lý hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết và sử dụng trái phép ma túy.

Theo đó, khuya 20/8, trong lúc tuần tra trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, Công an quận Liên Chiểu phát hiện 2 thanh niên ra đường trong thời gian Đà Nẵng đang thực hiện lệnh "ai ở đâu ở yên đó" nên tổ chức truy bắt.

Thấy Cảnh sát, 1 đối tượng đã phóng xe máy tẩu thoát, còn Nguyễn Văn Ngà bị bỏ lại nên chạy bộ vào quán cắt tóc đường Phan Văn Định, rồi leo tường định trốn nhưng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Ngà khai nhận đang trên đường đi tìm mua ma túy.

Vừa bị phạt, thanh niên vẫn tiếp tục ra đường tìm ma túy trong lúc Đà Nẵng giãn cách - Ảnh 1.

"Con nghiện" Nguyễn Văn Ngà tại cơ quan chức năng

Đặc biệt, cách đây 1 ngày, Ngà vừa bị UBND quận Liên Chiểu phạt 7,5 triệu đồng vì ra đường vi phạm quy định chống dịch Covid-19 và phạt 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép ma túy.

Cụ thể, trước đó, ngày 18/8, Ngà chạy xe máy đi đón bạn mua ma túy thì bị lực lượng Đồn biên phòng Hải Vân bắt được trên đường Nguyễn Lương Bằng. Nam thanh niên này không có giấy tờ được phép ra đường trong thời gian Đà Nẵng phong tỏa cứng để dập dịch, qua thử test Ngà dương tính với ma túy đá.

Do đã có nhiều tiền sự về ma túy, Ngà bị địa phương làm hồ sơ đưa vào trại cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Tuy nhiên, Ngà chưa chấp hành nộp phạt và trong thời gian chờ đi cai nghiện lại tiếp tục ra đường tìm mua ma túy để sử dụng.

Vừa bị phạt, thanh niên vẫn tiếp tục ra đường tìm ma túy trong lúc Đà Nẵng giãn cách - Ảnh 2.

T.V.H tại bị xử phạt 4,5 triệu đồng

Cũng trong tối 21/8, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt hành chính 4,5 triệu đồng đối với T.V.H (SN 1995, trú đường Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông) vì 2 hành vi là vi phạm các quy định về phòng, chống dịch và xúc phạm, đe dọa tổ Covid-19 cộng đồng khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang.

Trước đó, ngày 20/8, tổ Covid-19 cộng đồng Nại Hưng 2A phát hiện H. đứng trước cổng nhà nhưng không đeo khẩu trang nên đã nhắc nhở. Tuy nhiên, H. không những không chấp hành mà còn có những lời lẽ xúc phạm lực lượng đang thực thi công vụ.

Khương Mỹ

Tin mới