TP. HCM: Mưa giông khiến cây xanh ngã đổ, đè gãy tay người đi đường

(Tổ Quốc) - Trong cơn mưa giông và gió mạnh khiến cây xanh ở một số tuyến đường gãy đỗ xuống đường. Vụ việc làm 2 người bị thương, trong đó có người gãy tay.

Chiều ngày 13/6, nhiều quận huyện TP. HCM xuất hiện mưa giông lớn, kèm gió mạnh khiến người dân di chuyển trên đường gặp nhiều khó khăn. 

Đặc biệt nhiều cây xanh ở một số tuyến đường bất ngờ gãy đổ gây bị thương cho người đi đường. Cụ thể khoảng 14h cùng ngày, một cây xanh trên đường 3/2 (quận 10) bị gãy nhánh, rơi xuống đường đè trúng người dân đang di chuyển. 

Mưa và gió mạnh khiến nhiều cây xanh gãy đổ.

Nạn nhân trong vụ việc là 2 thanh niên đi xe máy trên đường. Sau vụ việc, người dân nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, trong đó có người bị gãy tay. 

Khoảng 15h cùng ngày trời vẫn đang mưa lớn khiến 1 cây xanh trên đường Lê Duẩn (quận 1) cũng bị ngã đổ. Thời điểm này không có ai đi qua nên may mắn không có thương vong về người. 

Hiện tại nhiều khu vực ở TP. HCM vẫn đang mưa, có nơi mưa to nên người dân cần chú ý khi di chuyển trên đường.

TP. HCM: Mưa giông khiến cây xanh ngã đổ, đè gãy tay người đi đường - Ảnh 2.

Mưa làm nhiều cây gãy nhánh.

TP. HCM: Mưa giông khiến cây xanh ngã đổ, đè gãy tay người đi đường - Ảnh 3.

Cây xanh trên đường Lê Duẩn (quận 1) cũng bị ngã đổ nhưng không có thương vong.

TP. HCM: Mưa giông khiến cây xanh ngã đổ, đè gãy tay người đi đường - Ảnh 4.

TP. HCM: Mưa giông khiến cây xanh ngã đổ, đè gãy tay người đi đường - Ảnh 5.

Người dân cần chú ý khi di chuyển dưới trời mưa.

Tứ Quý

Tin mới