• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ tăng cường bảo tồn di sản đại dương trước nguy cơ lợn biển bị tuyệt chủng

Thế giới 22/11/2022 21:00

(Tổ Quốc) - Nhóm các nhà môi trường đưa ra kiến nghị tìm kiếm sự thay đổi nhằm cứu nguy hàng trăm con lợn biển đang chết đói do ô nhiễm biển ở Florida, Mỹ.

Theo AP, các cảnh báo gia tăng về nguy cơ tuyệt chủng đối với loài động vật này. Đơn kiện gửi đến Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ nhận định việc đưa lợn biển ra khỏi danh sách có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2017 là một sai lầm. Theo ông Ragan Whitlock, Luật sư của Trung tâm Đa dạng Sinh học có trụ sở tại Florida, Cục Cá và Động vật hoang dã Mỹ nên lên tiếng bảo vệ những loài động vật đang gặp nguy hiểm này.

Mỹ tăng cường bảo tồn di sản đại dương trước nguy cơ lợn biển bị tuyệt chủng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:AP

Bản kiến nghị cho rằng ô nhiễm biển do phân bón chảy tràn, bể tự hoại bị rò rỉ, xả nước thải và sự phát triển kinh tế mạnh mẽ ở vùng biển đã giết chết hàng loạt cỏ biển – loại thức ăn dành lợn biển, đặc biệt là trên bờ biển phía đông của Florida. Vì vậy, những con lợn biển ở Florida đang rơi vào tình trạng chết đói kỷ lục, ước tính lên tới 1.100 con lựa biển chết đói vào năm 2021. Theo Ủy ban Bảo tồn Động vật hoang dã và Cá ở Florida, số lượng lợn biển chết đói tiếp tục tăng lên vào năm nay, khoảng 736 con lợn biển đã chết trong báo cáo vào ngày 11/11. Số lượng lợn biển chết vào năm 2021 chiếm khoảng 13% trong tổng số lợn biển đang sống ở vùng biển Florida.

Theo ông Patrick Rose, Giám đốc điều hành của câu lạc bộ cứu sống loài lợn biển "Save the Manatee Club", việc đưa lợn biển trở lại danh sách có nguy cơ tuyệt chủng sẽ tăng cường sự giám sát của liên bang đối với các dự án và các vấn đề liên quan đến lợn biển đồng thời mang lại nhiều nguồn lực và chuyên môn hơn để giải quyết vấn đề.

"Việc tái chỉ định những con lợn biển có nguy cơ tuyệt chủng sẽ là bước quan trọng đầu tiên để sửa chữa một sai lầm khủng khiếp trước đây", ông Rose nhấn mạnh.

Trong quá trình khôi phục lại danh sách, các quan chức động vật hoang dã của tiểu bang cũng cho biết sẽ khởi động năm thứ hai thử nghiệm cho lợn biển ăn rau diếp, duy trì sống trong môi trường nước ấm vào mùa đông được lấy từ nhà máy điện gần Cape Canaveral.

Mặc dù vậy, các chuyên gia động vật hoang dã cảnh báo nạn đói là một vấn đề kinh niên sẽ tiếp tục gây hại cho quần thể lợn biển nếu không chú ý nhiều hơn đến việc giảm ô nhiễm.

"Với sự mất mát đáng kinh ngạc của cỏ biển trên toàn tiểu bang, chúng ta cần giải quyết các vấn đề về chất lượng nước để giúp lợn biển phát triển và tồn tại", ông Rachel Silverstein, Giám đốc điều hành của Miami Waterkeep cho biết./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ