• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Huỳnh Kiến An: "Tham gia vào bộ phim đoạt 5 giải Cánh Diều, đó là vinh hạnh của tôi"

Giải trí 08/12/2022 08:21

(Tổ Quốc) - "Tôi vui vì đó là sự khích lệ, sự ghi nhận của đồng nghiệp, khán giả với công sức của mình trong bộ phim này nói riêng và trong nghề nghiệp hơn 20 năm qua nói chung", nghệ sĩ Huỳnh Kiến An chia sẻ.

Là một trong những diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt, nghệ sĩ Huỳnh Kiến An để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả nhờ lối diễn rất đời của mình.

Bộ phim "Đêm tối rực rỡ" mà Huỳnh Kiến An tham gia thủ vai chính - ông Toàn, một người cha thô bạo, ham cờ bạc, sẵn sàng lừa dối gia đình, đẩy các con vào cuộc sống nghiệt ngã đã ám ảnh người xem.

Chuyện phim để lại một thông điệp nhân văn về đề tài gia đình và chạm vào cảm xúc, trái tim người xem. Phim mang về 5 giải Cánh Diều Vàng 2022. Và mới đây, vai diễn này của Huỳnh Kiến An được đề cử cho 2 hạng mục: Nam chính xuất sắc phim điện ảnh do Hội đồng nghệ thuật bình chọn và giải Diễn viên xuất sắc phim điện ảnh do khán giả bình chọn.

Từ lúc nhận tin vui này, Huỳnh Kiến An vô cùng xúc động và vui, bởi lẽ sau hơn 20 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên, một cách chính thức, anh được sự ghi nhận từ chính đồng nghiệp cũng như khán giả về cống hiến của mình với nghề.

Huỳnh Kiến An: "Tham gia vào một bộ phim đoạt tới 5 giải Cánh Diều, đó là vinh hạnh" - Ảnh 1.

Diễn viên Trọng Hiếu từng nói rằng, về đạo đức làm nghề thì Huỳnh Kiến An là người mà Trọng Hiếu kính trọng nhất.

Vui vì đồng nghiệp, khán giả ghi nhận

Anh là diễn viên hiếm hoi trong nghề, chưa từng được mời tham dự các sự kiện liên hoan phim. Vậy nhưng lần này, anh nhận cùng lúc 2 đề cử từ giải Ngôi Sao Xanh 2022: Diễn viên chính xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn và nam diễn viên xuất sắc nhất do khán giả bình chọn. Xin hỏi, cảm giác và suy nghĩ của anh hiện giờ thế nào?

Tôi rất bất ngờ. Cả đời tôi chỉ toàn đóng phụ, thậm chí là vai phụ của phụ nữa. Khi tham gia phim "Đêm tối rực rỡ", tôi không nghĩ mình là diễn viên chính. Suốt quá trình đóng bộ phim này, tôi cũng không nghĩ mình là diễn viên chính, chỉ nghĩ đó là công việc mình phải hoàn thành.

Tới khi được đạo diễn thông báo, tôi rất ngạc nhiên. Tôi vui vì đó là sự khích lệ, sự ghi nhận của đồng nghiệp, khán giả với công sức của mình trong bộ phim này nói riêng và trong nghề nghiệp hơn 20 năm nói chung.

Còn việc tôi không được mời tham dự các liên hoan, sự kiện về nghề là vì trước giờ, tôi toàn đóng vai phụ. Trong phim có nhiều diễn viên chính, hot boy, hot girl mà mỗi đoàn phim chỉ có một lượng vé mời giới hạn nên phải ưu tiên nhân vật chính. Tôi toàn đóng vai phụ nên không có cơ hội tham dự.

Huỳnh Kiến An: "Tham gia vào một bộ phim đoạt tới 5 giải Cánh Diều, đó là vinh hạnh" - Ảnh 2.

Poster ấn tượng về vai diễn của Huỳnh Kiến An trong "Đêm tối rực rỡ".

Hơn nữa, bản thân tôi cũng không phải là thành viên Hội Điện ảnh hay bất cứ hội nghề nghiệp nào nên không có quan hệ để... có vé. Thành thử, lần này giải Ngôi sao xanh đề cử tôi làm tôi rất hạnh phúc.

Vai của tôi – ông Toàn trong "Đêm tối rực rỡ" có một chút đặc biệt. Ông Toàn là chất xúc tác cho tất cả thành viên trong gia đình. Giờ nghĩ lại, mới thấy là vai ông Toàn trong "Đêm tối rực rỡ" giống như cái giường cột, nếu mình diễn không tốt sẽ ảnh hưởng toàn bộ các diễn viên khác.

Tôi vui vì mình diễn thăng hoa và góp phần làm cho bạn diễn với mình diễn thăng hoa hơn. Tôi mừng vì mình đã làm tốt và giúp cho các bạn đạt được 5 giải Cánh Diều Vàng vừa rồi. Tôi vui vì từng thành quả của họ đều có phần đóng góp của mình.

Vinh hạnh khi tham gia 1 bộ phim đoạt nhiều giải thưởng

Trong khi đồng nghiệp nhận tới 5 giải Cánh Diều Vàng thì anh cũng là nam chính trong phim nhưng lại không có giải. Anh có chạnh lòng không?

Việc gì tôi phải chạnh lòng. Trái lại, tôi rất vui. Mình tham gia vào một bộ phim đoạt tới 5 giải Cánh Diều thì đó đã là vinh hạnh. Nếu mình đóng dở, đóng không tốt thì sẽ ảnh hưởng tới phim. Rất may là tôi đóng tốt nên phim và bạn diễn nhận được nhiều giải thưởng, điều đó là vinh hạnh chứ.

Huỳnh Kiến An: "Tham gia vào một bộ phim đoạt tới 5 giải Cánh Diều, đó là vinh hạnh" - Ảnh 3.

Ông Toàn (nghệ sĩ Huỳnh Kiến An) và con gái Xuân Thanh (Nhã Uyên) trong phim "Đêm tối rực rỡ".

Lần đầu tiên được đề cử giải thưởng, anh có kỳ vọng gì không?

Tôi hy vọng, tất nhiên, khi được đề cử thì ai cũng có niềm hy vọng nào đấy. Tôi cũng vậy, đó là tâm lý chung. (cười) Tôi cũng mong sẽ có thành quả nào đấy trong sự nghiệp của mình một cách chính thức. Đây là lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối vì tôi lớn tuổi rồi. Đâu phải lúc nào mình cũng có dịp để đóng vai chính.

Tôi rất vui mừng và mang ơn ban tổ chức đã ưu ái, đề cử tôi vào giải thưởng này. Bởi đó là sự ghi nhận của đồng nghiệp cũng như khán giả đối với sự lao động nghệ thuật của tôi hơn 20 năm qua. Tôi cảm động vì điều đó.

Huỳnh Kiến An: "Tham gia vào một bộ phim đoạt tới 5 giải Cánh Diều, đó là vinh hạnh" - Ảnh 4.

Lần đầu được đề cử giải thưởng sau hơn 20 năm làm nghề, Huỳnh Kiến An cảm thấy rất vui và biết ơn vì sự ghi nhận của mọi người dành cho mình.

Trong năm nay, có hai phim Việt đều tựa "rực rỡ" thì đều nhận những hào quang rực rỡ và là niềm tự hào cho điện ảnh nước nhà là: "Đêm tối rực rỡ" và "Tro tàn rực rỡ". Anh là diễn viên chính của một trong hai phim đó, anh có cảm nhận thế nào khi nghe điều này?

Hy vọng phim Việt sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn những tác phẩm mang tính nghệ thuật, có chiều sâu, thông điệp nhân văn hơn là giải trí.

Tôi mong sẽ ngày càng có nhiều nhà sản xuất dám bước qua thử thách lợi nhuận, bước qua khỏi vùng an toàn để có những cú đột phá như vậy. Hiện tại, chúng ta còn nhiều thách thức về kinh tế, về lợi nhuận khi làm phim nghệ thuật.

Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc mừng anh!

Cao Thanh Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ