• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay, bến xe ở TP.HCM chiều Mùng 4 Tết

Thời sự 25/01/2023 21:08

(Tổ Quốc) - Mùng 4 Tết, thời điểm người dân bắt đầu trở lại TP.HCM để chuẩn bị làm việc, tuy nhiên sân bay Tân Sơn Nhất và bến xe Miền Đông mới vẫn vắng khách.

Chiều Mùng 4 Tết (25/1), người dân đã rục rịch trở về TP.HCM để chuẩn bị làm việc cũng như chúc Tết đồng nghiệp.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay đến, lượng khách bắt đầu tăng dần nhưng không quá đông, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Nhiều hành khách mang lỉnh kỉnh hành lý, quà Tết từ quê trở lại TP.HCM. 

Khu vực ga đến quốc nội bắt đầu tăng dần hành khách. Nhiều hành khách trở lại TP.HCM sớm để chúc Tết đồng nghiệp và chuẩn bị làm việc 

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, hôm nay sân bay có 857 chuyến bay với hơn 137.000 lượt khách. Trong đó, số lượng khách quốc nội khoảng 102.000 khách với 60.000 lượt khách đến. Khung giờ cao điểm có lượt khách đến đông nhất là từ 19h - 20h trong ngày mùng 4 Tết.

Theo Cảng, dù đón lượng khách đến kỷ lục nhưng sân bay chưa xảy ra tình trạng ùn ứ, vẫn thông thoáng.

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay, bến xe ở TP.HCM chiều Mùng 4 Tết  - Ảnh 2.

Khu vực ga đi cũng không quá đông khách dù chuyến bay tăng cao

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay, bến xe ở TP.HCM chiều Mùng 4 Tết  - Ảnh 3.

Khách thoải mái làm thủ tục online

Trong khi sân bay dần nhộn nhịp khách đến, còn Bến xe Miền Đông mới vẫn rơi vào tình trạng vắng vẻ dù các đơn vị vận tải đã bắt đầu hoạt động trở lại sau Tết, chỉ lác đác vài khách có mặt tại bến.

Ông Huỳnh Thanh Kiệt (tài xế xe Hoa Mai, tuyến Bà Rịa – Vũng Tàu đi TP.HCM) cho biết, tuyến xe vừa hoạt động trở lại vào ngày mùng 3 Tết. Mọi năm khi ở bến xe miền Đông cũ, lượng khách rất đông chủ xe phải điều động liên tục các chuyến để kịp phục vụ cho khách cả đi lẫn về.

Bến xe Miền Đông mới vắng vẻ chiều Mùng 4 Tết 

"Hoạt động từ ngày mùng 3 Tết chỉ để lấy ngày, Mùng 4 Tết rồi vẫn còn vắng khách lắm, chủ yếu chạy xe không. Những năm ở bến cũ chúng tôi hoạt động hết công suất", ông Kiệt chia sẻ. 

Nguyễn Lâm Hải - Phó Giám đốc bến xe miền Đông mới cho biết, khách từ các tỉnh quay trở lại bến hôm nay còn vắng, dự kiến bắt đầu tăng cao vào ngày mai (mùng 5 Tết). 

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay, bến xe ở TP.HCM chiều Mùng 4 Tết  - Ảnh 5.

Dự kiến cao điểm người dân trở lại TP.HCM bằng xe khách là Mùng 7 tháng Giêng

Khách đến bến chủ yếu từ các tỉnh miền Trung. Dịp này, bến xe cũng sẽ tăng cường bố trí xe trung chuyển hành khách từ bến về tới các điểm trên địa bàn TP.HCM để người dân thuận tiện về nhà.

"Dự kiến lượng khách tăng lên từ 3.000 - 4.000 vào ngày mai. Dự kiến cao điểm khách quay trở lại TP.HCM là vào Mùng 7 tháng Giêng", ông Hải thông tin. 

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay, bến xe ở TP.HCM chiều Mùng 4 Tết  - Ảnh 6.

Các chuyến xe từ Vũng Tàu đến TP.HCM hầu như chỉ chạy lấy ngày

Hình ảnh bất ngờ tại sân bay, bến xe ở TP.HCM chiều Mùng 4 Tết  - Ảnh 7.

Khu vực trong và ngoài bến xe đều vắng khách

 

Tứ Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ