• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế

Thực hiện: Lê Chung | 04/09/2022

(Tổ Quốc) - Trong đêm đầu diễn ra, "Ngày hội Lân Huế 2022" đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn, Kinh thành Huế để xem các đội lân tranh tài.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 1.

Tối 3/9, tại quảng trường Ngọ Môn, Kinh thành Huế, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khai mạc "Ngày hội lân Huế 2022".

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 2.

Ngày hội được tổ chức thuộc chuỗi các hoạt động sự kiện của Lễ hội mùa Thu với chủ đề "Thu quyến rũ" trong khuôn khổ Festival Huế 2022 và chào đón Lễ Quốc khánh 2/9.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 3.

Ngày hội Lân Huế không chỉ là một hoạt động văn hóa, thể thao góp phần duy trì, bảo tồn, phát triển bộ môn nghệ thuật lân sư rồng truyền thống của Việt Nam.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 4.

Đây còn là món quà độc đáo mà ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế dành tặng người dân địa phương và du khách ghé thăm TP Huế.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 5.

Ngày hội Lân Huế là hoạt động thường niên được tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức với sự tham gia của các đội lân chuyên nghiệp đến từ nhiều địa phương trong cả nước.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 6.

Điểm nhấn được nhiều người quan tâm trong "Ngày hội Lân Huế năm 2022" là nội dung biểu diễn thi đấu Mai hoa thung và Địa bửu.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 7.

Nếu phần thi Địa bửu làm cho người xem phải trầm trồ bởi sự tinh tế trong từng chuyển động, điêu luyện trong lối biểu diễn thì những tiết mục Mai hoa thung sẽ mang đến không khí sôi động, kịch tính và đầy bất ngờ với những pha trình diễn mạo hiểm trên cao.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 8.

Không gian trước Ngọ Môn, Kinh thành Huế rực rỡ, sôi động trong ngày hội.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 9.

Trong đêm đầu tiên, các đội lân tham gia tranh tài ở phần thi Mai hoa thung.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 10.

Những tiết mục trình diễn đẹp mắt đã thực sự cuốn hút người xem.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 11.

So với những năm trước, chất lượng bài thi của các đội lân năm nay được đánh giá rất cao.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 12.

Các đội lân thể hiện rõ sự chuyên nghiệp, cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng trước khi đến tranh tài tại ngày hội.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 13.

Một tiết mục đặc sắc trong đêm thi đấu đầu tiên.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 14.

Nhiều tiết mục thể hiện đẹp mắt đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ của đông đảo người dân, du khách.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 15.

Do số lượng người xem rất đông nên BTC đã bố trí thêm các màn hình gần sân khấu để những ai không vào được khán đài trung tâm vẫn có thể theo dõi.

Hàng nghìn người dân, du khách đổ về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế - Ảnh 16.

Sau đêm thi Mai hoa thung, “Ngày hội lân Huế 2022” sẽ tiếp tục diễn ra vào tối 4/9 với phần thi Địa bửu.

NỔI BẬT TRANG CHỦ