• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam diễn ra vào dịp đầu năm mới 2023

Thể thao 26/11/2022 15:29

(Tổ Quốc) - Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 có sự tham gia của 5.000 VĐV trong và ngoài nước.

Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 (Vietnam International Half Marathon 2023 - VIHM 2023) sẽ được tổ chức vào 5 giờ sáng ngày 01/01/2023 tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sân chơi này nằm trong khuôn khổ chương trình "Chào năm mới 2023" được phối hợp tổ chức bởi Ủy Ban Nhân dân thanh phố Hà Nội, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và có sự đồng hành của các nhà tài trợ. Đây là Giải chạy đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Điền kinh châu Á cấp phép và trực tiếp cử quan chức kỹ thuật châu Á tham gia giám sát điều hành giải.

Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam tổ chức vào dịp đầu năm mới - Ảnh 1.

Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, phát biểu trong buổi họp báo ra mắt chương trình "Chào năm mới 2023"

VIHM 2023 có sự tham gia của 5.000 VĐV với tổng giải thưởng lên tới gần 500 triệu đồng. Giải có 3 cự ly là 5km, 10km và 21km Được biết, nguồn thu từ việc bán áo bib sẽ được ban tổ chức trích ra 5% để gây Quỹ Phát triển tài năng Điền kinh Việt Nam.

Hơn 60 thành viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đăng ký tham dự giải. Trong số này có những cái tên đáng chú ý như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Tiến Long, Lương Đức Phước. Chủ nhân của tấm HCV SEA Games 31 nội dung marathon nam Hoàng Nguyên Thanh cũng sẽ tranh tài.

Bên cạnh đó, VIHM 2023 còn đón chào nhiều VĐV chuyên nghiệp tới từ nước ngoài, như Ting-Yin Chou (vô địch nam giải Tainan Half Marathon 2022) hay Chien-Ho Hsieh (hạng 4 Osaka Half Marathon 2018).

Đường chạy của giải đấu sẽ xuất phát từ khu vực trước cổng của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chạy qua 4 quận nội thành. Tại đây, các VĐV sẽ được chạy dọc các tuyến phố đẹp nhất Hà Nội, di chuyển qua các di tích danh lam thắng cảnh. Điểm kết thúc nằm ở khu vực trước Bưu điện Hà Nội.

"Sự an toàn của vận động viên tại các giải chạy bộ cần phải được đặt lên hàng đầu. Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã sớm có buổi làm việc với các cơ quan chức năng và xây dựng phương án cấm đường, rào đường một cách chi tiết nhất, sao cho vấn đề an toàn cho vận động viên phải được đảm bảo và phù hợp với điều kiện giao thông của Hà Nội. Đây cũng là yếu tố tiên quyết để một giải chạy bộ có thể tiệm cận được với các tiêu chuẩn khắt khe về cấp nhãn hiệu của Tổ chức Điền kinh Thế giới", ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, chia sẻ.


AB

NỔI BẬT TRANG CHỦ