• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chỉ thẳng điểm yếu của U23 Việt Nam, HLV Troussier đối diện bài toán nan giải

Thể thao 22/03/2023 10:43

(Tổ Quốc) - Bài toán khó đặt ra cho HLV Troussier có phương pháp để giải quyết rõ ràng nhưng vấn đề là… không nhanh được.

Hôm qua, khi tham gia họp báo trước thềm Doha Cup 2023 ở Qatar, HLV Philippe Troussier đã thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam. Ông nói:

"Theo quan sát của tôi, trong nhiều buổi tập, các cầu thủ thường xuyên đưa ra quyết định có thể nói là vội vàng, không giữ được bình tĩnh của bản thân, vì thế chất lượng xử lý của các cầu thủ sẽ mất đi (ở khu vực 1/3 sân đối phương)".

Trước chia sẻ của HLV Troussier, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định:

"HLV Troussier nói vậy là hoàn toàn đúng đấy. Cầu thủ Việt Nam mình so với các đối thủ mạnh thì vẫn kém hơn hẳn về sức nhanh, sức mạnh và sức bền. Khi chúng ta tấn công, ngoài người cầm bóng thì các đồng đội xung quanh cũng cần chạy chỗ để phối hợp. Mà đối thủ thì lại tranh cướp rất quyết liệt. Nên nếu chúng ta không đủ nhanh, không đủ mạnh, không đủ sức bền, sẽ không thể triển khai bóng tốt được.

Đây là câu chuyện thế hệ, cần phải đẩy mạnh cải thiện nhưng cũng sẽ không nhanh được, sẽ cần thời gian. Ở thế hệ của tôi, chiều cao trung bình của cầu thủ chỉ khoảng 1m65. Giờ chiều cao trung bình của cầu thủ Việt Nam cũng phải khoảng 1m75 rồi, nhiều cầu thủ cao trên 1m8 và chúng ta sẽ cần phấn đấu hơn nữa. Như Nhật Bản, Hàn Quốc là họ cũng đã cải thiện rất tốt vấn đề thể hình, thể lực, sức mạnh, sức nhanh cho cầu thủ.

Chỉ thẳng điểm yếu của U23 Việt Nam, HLV Troussier đối diện bài toán nan giải - Ảnh 1.

HLV Troussier sẽ cần nhiều thời gian để nâng cấp toàn diện cầu thủ Việt Nam.

Thực tế không chỉ riêng Việt Nam chúng ta mà đây là vấn đề chung của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Ở các nền bóng đá phát triển, họ chuyền bóng rất nhanh và mạnh. Nói như kiểu chúng ta thì gọi là chuyền mà như sút ấy. Họ chuyền nhanh, mạnh để tăng tốc độ triển khai bóng nhưng vẫn rất chính xác. Chúng ta thì chưa thể làm được như vậy dù kĩ thuật tốt, bởi các khía cạnh khác lại không đủ.

Tất nhiên ở phía HLV Troussier, ông ấy cũng có thể đưa ra các mảng miếng tấn công, để cầu thủ tìm ra phương án phối hợp tốt nhất. Nhưng về cơ bản, để khắc phục vấn đề, vẫn cần cải thiện toàn diện khả năng của cầu thủ Việt Nam.

Kĩ thuật thì chúng ta tốt rồi, thậm chí tốt hơn nhiều cầu thủ Tây Á nhưng ngoài việc tiếp tục trau dồi kĩ thuật, chúng ta cũng phải đẩy mạnh cải thiện sức nhanh, sức mạnh, sức bền. Ở phía cạnh này, chúng ta gọi là ổn ở khu vực Đông Nam Á, ngang ngang Thái Lan thôi chứ so với Tây Á, Nhật Bản, Hàn Quốc… thì còn thua xa".

Cũng trong buổi họp báo nói trên, HLV Troussier được hỏi về lối chơi của U23 Việt Nam. Cần biết thời gian qua, không ít người kỳ vọng chiến lược gia người Pháp sẽ tạo nên thay đổi lớn so với thời HLV Park Hang-seo. Cụ thể, nhiều người mong ông Troussier sẽ giúp bóng đá Việt Nam kiểm soát bóng và tấn công tốt hơn, thay vì thường xuyên phải chơi phòng ngự phản công trước đội mạnh.

Tuy nhiên, ông Troussier đã thẳng thắn chia sẻ:

"Đối với tôi, phòng ngự phản công chỉ là một phần của bóng đá. Chúng ta có thể áp dụng chiến thuật này nhưng tuỳ thuộc vào đối thủ, hoàn cảnh trận đấu. Những trận ở cấp độ châu Á, khi chúng ta đối đầu đối thủ lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc thì có thể phỏng đoán chúng ta chỉ có thể kiểm soát bóng từ 30-40% trong thời gian thực tế. Phải có đấu pháp thiên về phòng ngự phản công nhiều hơn.

Nhưng đối thủ cùng đẳng cấp, trong Đông Nam Á chẳng hạn, thì đương nhiên chúng ta được đánh giá mạnh hơn, có thể kiểm soát bóng vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Lúc đó triết lý của tôi muốn đội bóng áp dụng đó là kiểm soát bóng tốt, có nhịp chơi hợp lý, không nhất thiết lúc nào cũng phải tấn công nhanh mà có thể nhịp bóng nhanh chậm tuỳ hoàn cảnh, làm thế nào không bị mất bóng một cách dễ dàng".

Chỉ thẳng điểm yếu của U23 Việt Nam, HLV Troussier đối diện bài toán nan giải - Ảnh 2.

Lối chơi của U23 Việt Nam vẫn cần sự tùy biến, không thể thiên hẳn về kiểm soát bóng, tấn công.

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, cách nghĩ của ông Troussier là vô cùng tỉnh táo. Chúng ta muốn kiểm soát bóng tốt hơn, muốn tấn công tốt hơn thì cũng phải tùy thuộc vào việc gặp đối thủ nào. Thực tế thì dưới thời mình, HLV Park Hang-seo vẫn làm như vậy. Câu chuyện kiểm soát bóng và tấn công cũng chỉ có thể cải thiện dần dần và tùy đối thủ, chứ không thể cố gắng áp đặt một cách viển vông.

"Thời gian qua, nhiều người cứ kỳ vọng quá vào HLV Troussier, muốn ông ấy giúp bóng đá Việt Nam phải cải thiện mạnh mẽ khả năng kiểm soát bóng, để chơi bóng được như Man City trước những đối thủ mạnh. Nhưng thật sự thì làm sao thế được. Đừng nói là chúng ta phối hợp tốt, khiến đối thủ không đá bóng được. Nếu gặp đội mạnh ấy, thì chính họ mới là bên khiến chúng ta không đá bóng được.

Khi chúng ta gặp đội mạnh thì đá như U20 Việt Nam vừa rồi của HLV Hoàng Anh Tuấn là rất tốt, phòng ngự chặt chẽ và tận dụng sắc bén các pha phản công. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát bóng khi gặp các đối thủ vừa tầm thôi.

Có vẻ một bộ phận NHM bóng đá Việt Nam đang đặt những kỳ vọng hơi viển vông cho HLV Troussier. Nhưng may là tôi thấy ông ấy cũng rất tỉnh táo đấy" – cựu danh thủ Thể Công nhận định.

Vào lúc 02h45 ngày 23/3 (đêm nay), U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tại Doha Cup 2023, gặp U23 Iraq. Trước trận này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

"Chúng ta gặp U23 Iraq, tôi cũng chỉ mong đội phòng ngự chặt rồi tận dụng cơ hội phản công, ghi được bàn thắng. Sau đó, chúng ta chơi chặt chẽ, bảo toàn được thành quả thì cũng là tốt lắm rồi. Còn về mặt thế trận thì có lẽ chúng ta sẽ bị lép vế thôi".

Chỉ thẳng điểm yếu của U23 Việt Nam, HLV Troussier đối diện bài toán nan giải - Ảnh 3.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

 

Đoàn Dự

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ