• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

'Biển người' lỉnh kỉnh đồ đạc ở bến xe miền Tây chờ về quê đón Tết

Thực hiện: Bảo Trân | 18/01/2023

(Tổ Quốc) - Lượng khách đổ về mỗi lúc một đông khiến các không gian phòng chờ chật cứng, người lớn, trẻ em thay nhau nằm vật vạ từ ghế ngồi ra sàn.

Ghi nhận vào thời điểm 22h ngày 17/1 - 0h ngày 18/1, bên trong bến xe miền Tây, hàng nghìn người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, khăn gói về quê đón Tết. 

Lượng khách đổ về mỗi lúc một đông khiến các không gian phòng chờ chật cứng, người lớn, trẻ em thay nhau nằm vật vạ từ ghế ngồi ra sàn. 

Từ 22 - 0h là thời điểm các trạm xe trong bến đông đúc nhất. 

Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) dự báo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hành khách sẽ tăng trên 40% so với cùng kỳ 2022. 

Do đặc điểm tại Bến xe Miền Tây hoạt động tuyến đường ngắn nên lượng hành khách tập trung đi lại vào các ngày cuối cùng của năm, cao điểm bắt đầu từ ngày 18/01/2023 (27 Tết) đến ngày 20/01/2023 (29 Tết). 

Người dân ngồi vật vờ xuống lòng đường. 

Trong thông báo được phát đi, bến xe Miền Tây sẽ tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24, thời gian phục vụ Tết của đơn vị này là 20 ngày gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết; cụ thể từ ngày 21 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày Mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão (tức từ ngày 12/01/2023 đến hết ngày 31/01/2023).

Về giá vé, thời gian các đơn vị vận tải được phép tăng giá vé là trong 6 ngày (4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết), giá tăng không quá 40% so với vé ngày thường. 

Người người mang theo đồ đạc, quà cáp lỉnh kỉnh về tặng người thân. 

Người đổ về bến xe càng khuya càng đông.

Trước đó, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08 - Công an TP.HCM) cũng đã phát đi khuyến cáo dành cho người tham gia giao thông vào thời điểm Tết Nguyên đán 2023. Cụ thể, để tránh kẹt xe, ảnh hưởng lộ trình di chuyển dịp tết, người dân hạn chế lưu thông qua các khu vực có tình trạng mật độ phương tiện đông đúc, như: khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (các tuyến đường: Cộng Hòa, Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng, Phan Thúc Duyện, Nam Kỳ Khởi Nghĩa); khu vực Ga Sài Gòn (các tuyến đường: Cách Mạng Tháng 8, Võ Thị Sáu, 3 Tháng 2, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thông...); khu vực Bến xe Miền Tây (các tuyến đường: Kinh Dương Vương, QL1...); khu vực Bến xe Miền Đông (các tuyến đường: Xô Viết Nghệ Tĩnh, QL13, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng...); khu vực vào Bến phà Cát Lái (các tuyến đường: Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định...)...

Khi có thông tin về tai nạn, ùn ứ giao thông... người dân gọi trực ban PC08: 069.3187.521, hoặc hotline: 028.3920.3333 để lực lượng CSGT kịp thời tiếp nhận, xử lý vụ việc.

NỔI BẬT TRANG CHỦ