• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ảnh, clip: Hàng trăm chiếc bè cắm trại phủ kín mặt sông Bôi, người dân thuê cả loa karaoke náo loạn điểm du lịch

Thực hiện: Đinh Huy | 18/09/2022

(Tổ Quốc) - Hàng trăm chiếc bè tự đóng của người dân địa phương xã Sáo Báy được kéo ra giữa dòng sông Bôi (Hòa Bình) để phục vụ khách du lịch thập phương.

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, khu vực ven bờ sông Bôi (huyện Kim Bôi, Hòa Bình) được nhiều khách du lịch lựa chọn làm nơi du lịch, cắm trại vì cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, khí hậu mát mẻ

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 2.

Trước đây, khu vực này vốn chỉ là một bãi bồi ven sông, sau khi được nhiều nhóm du lịch khám phá và đưa lên các trang mạng xã hội, địa điểm này bỗng hút khách. Người dân trong xã nhìn thấy tiềm năng phát triển du lịch nên đã đóng bè kéo ra đây để phục vụ du khách thập phương

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 3.

Đáng chú ý, đây là khu vực chỉ cách Thủ đô Hà Nội khoảng 80km nên ngày càng được nhiều người tìm đến, số lượng bè cũng tăng lên nhanh chóng

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 4.

Giá thuê mỗi chiếc bè khoảng 300 nghìn đồng/chiếc. Vào ngày lễ hoặc thứ 7, Chủ Nhật nhu cầu thuê bè tăng lên, người dân cũng tự tăng giá từ 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng/chiếc

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 5.

Để vào được đoạn sông này để thuê bè du khách đi ô tô phải bỏ ra 50.000 đồng/chiếc và xe máy là 10.000 đồng/chiếc. Trên đường vào, sẽ có người dân đứng ở barie đầu ngôi làng đứng ra thu phí này

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 6.

Trung bình mỗi chiếc bè nhỏ có thể chứa từ 5-8 người, bè to có thể chứa được 8-12 khách

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 7.

Tuy vậy, nhiều chiếc còn nhồi nhét rất đông khách du lịch. Tất cả không trang bị áo phao hay thiết bị cấp cứu khẩn cấp nào

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng đã cắm biển báo nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn vô tư tắm

Thậm chí, uống bia, rượu trên bè có thể vừa uống, vừa nhảy xuống sông tắm

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 11.

Nhiều bè có rất đông em nhỏ nhưng chỉ có 2 chiếc áo phao

 

Rác thải cũng là điểm trừ tại khu du lịch "tự phát" này

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 13.

Ngồi ăn trên bè, người dân có thể tiện tay ném luôn xuống sông những phần bỏ đi của đồ ăn

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 14.

Khu tập kết rác ở bờ sông thì nhếch nhác, chưa được xử lý

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 15.

Ngoài ra, ở đây cũng có dịch vụ thuê loa kéo với giá 300.000 đồng/chiếc. Nhiều bè thuê loa kéo thi nhau mở nhạc khiến cả khúc sông trở lên láo loạn

 

Những người chủ bè thì lội nước sâu nhặt rác, bê đồ ăn, nước uống cho khách

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 17.

Có đoạn nước sâu đến cổ nhưng họ chẳng cần trang bị áo phao. Theo những người chủ bè, mỗi chiếc bè họ phải bỏ ra 5-7 triệu tiền vốn, mỗi hộ dân trong thôn cũng chỉ được đóng giới hạn số lượng bè theo quy định chung

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 18.

Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo UBND xã Sào Báy cho hay, trên đoạn sông Bôi chảy qua địa phận xã hiện có hơn 100 chiếc bè kinh doanh dịch vụ du lịch. Hoạt động là tự phát và chưa được bất cứ cơ quan chức năng nào cấp phép

Ảnh, clip: Thuyền bè tự phát phủ kín mặt sông bôi, người dân lội nước ngập sát cổ mưu sinh - Ảnh 19.

Theo Nghị định số 03/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 06/01/2022 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều. Trong đó phạt tiền từ 15 - 25 triệu đồng đối với một trong các hành vi lấn chiếm bãi sông, lòng sông, suối, kênh, rạch, bờ biển làm gia tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục

Clip: Thuyền bè tự phát phủ kín đoạn sông Bôi

NỔI BẬT TRANG CHỦ