5 loại cành quả khiến chị em thích mê vì độc lạ

Hồng Nhung | 28-01-2023 - 10:00 AM

(Tổ Quốc) - Ngại gì mà các gia đình không thử "đổi gió" cho phòng khách bằng những loại cành hoa quả đặc biệt, mang sự độc đáo và mới mẻ cho năm mới.

Cành mận rừng Tây Bắc giá 850 nghìn được săn đón 

Thay vì chơi với hoa đào như mọi năm, thì nhiều người lại muốn thử một cành mận rừng Tây Bắc đặt trong nhà để mang không khí đón Tết mới lạ. 

Cành mận rừng trông như một cành cây khô, nhưng mới tiếp xúc với nước được vài ngày, hoa nở trắng muốt, rất đẹp. Màu trắng tinh khôi của hoa mận mang cả vẻ đẹp của núi rừng, tinh tế và đơn giản sang trọng. Cành có lộc non, hoa cũng như trái để mang lại may mắn trong năm mới.

Nhiều người sành chia sẻ nên chọn cành mận có cành nhỏ như san hô, có nhiều mắt sắc, kể cả nụ hoa và lá. Thân rêu hoặc thân càng già thì càng hỗ trợ cho những bông hoa mận rừng đẹp hơn. Vì chúng là cây lâu năm và sống ở vùng khí hậu lạnh.

Các cành mận to có giá bán dao động từ 550.000 - 850.000 đồng/cành, tùy dáng. Các cành mận to thường cao từ 1,6 – 2,7m, vì thế người chơi cũng cần ngắm trước khoảng không gian trong nhà để lựa chọn cành cho phù hợp.

5 loại cành hoa quả khiến dân chơi mê mẩn ngày Tết, chị em thích chưng trong nhà vì độc lạ  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

 Chị em mê mẩn tìm mua cành đào chuông xanh Hà Giang giá hơn 1 triệu

Có giá từ vài trăm ngàn đồng đến trên 1 triệu đồng, đào chuông xanh chơi hết hoa, lại chơi đến lá giống như cành thạch nam, bền hàng tháng nên được nhiều chị em rất thích. Được biết loại đào chuông xanh có xuất xứ ở Hà Giang.

Một cành đào chuông xanh to có nhiều tầng, nhiều tán với chiều cao 2,5m, chiều rộng tán khoảng 2,2m được bán giá 1,2 triệu/cành. Loại cành đào chuông xanh cành cao trên 1m, giá dao động 300 - 500 nghìn/cành.

Cành đào chuông xanh có đặc điểm khi chuông buông xuống thì mầm bắt đầu bật lên, khi chuông rụng thì lá nở xanh, chơi được rất lâu, có thể chơi được đến 2 tháng khi thường xuyên thay nước và vạt bớt gốc. 

5 loại cành hoa quả khiến dân chơi mê mẩn ngày Tết, chị em thích chưng trong nhà vì độc lạ  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cành chuối én 210 nghìn/10 cành vừa rẻ lại hút mắt được lùng mua 

Chuối chắc hẳn là loại quả quá quen thuộc với mọi người trong dịp Tết nhưng chắc hẳn ít người biết cành chuối nở hoa cũng là hàng hot trong dịp Tết Nguyên đán đấy. Cành chuối én tươi nở hoa đỏ rực báo may mắn, sung túc cho cả năm được nhiều người yêu thích và tìm mua. 

Trên thị trường, giá cành chuối én đang dao động là 110 nghìn/bó/5 cành hoặc 210 nghìn/10 cành. Loại cành hoa gần gũi, giá thành rẻ lại hút mắt này luôn được tìm mua nhiều vào dịp Tết. Có thể bày trong nhà để cầu may mắn, hanh thông trong cả năm sau.

5 loại cành hoa quả khiến dân chơi mê mẩn ngày Tết, chị em thích chưng trong nhà vì độc lạ  - Ảnh 3.

Đào đông tươi nhập khẩu giá nửa triệu cầu năm mới sung túc, đủ đầy

Đào đông hay còn được gọi với cái tên là đào đông đỏ (Winterberry) là loại cành hoa được nhập khẩu từ Mỹ hoặc Hà Lan và được nhiều người ưa chuộng vào dịp Tết đến xuân về. Hoa đào đông ưa thời tiết lạnh và lâu tàn nên có thể chơi được dài ngày. Trên thị trường cành đào đông tươi nhập khẩu từ Hà Lan đang được bán với giá 510 nghìn/bó/2 cành dài 70cm. 

Đào đông được nhiều người chuộng vì ngoài đẹp còn mang ý nghĩa phong thủy. Bởi màu đỏ của đào đông tươi thể hiện sự tài lộc, may mắn và sung túc cho gia chủ. Cũng giống như câu đối đỏ vào ngày Tết, cành đào đông trang trí nhà như cầu mong một năm mới tốt đẹp, tài lộc, thịnh vượng,... Một cành đào đông có rất nhiều cành và trái nhỏ sai trĩu. Nếu được cắm trong một chậu lớn thì rất đẹp và hút mắt. 

5 loại cành hoa quả khiến dân chơi mê mẩn ngày Tết, chị em thích chưng trong nhà vì độc lạ  - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Hoa anh đào Sakura Nhật giá 5 triệu/bình/10 cành vẫn hút dân chơi 

Cành hoa anh đào Sakura được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, đi đường hàng không về Việt Nam để đảm bảo chất lượng. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho loại cành quả này được bán ở Việt Nam với giá khá cao. Được biệt, cành hoa anh đào Sakura Nhật có độ bền khoảng 15-20 ngày, tuỳ vào nhiệt độ và cách chăm sóc.

Trên thị trường, cành hoa anh đào Sakura được nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ có giá bán gần 530 - 700.000 đồng mỗi cành. Để cắm được 1 bình cần khoảng 10 - 15 cành. Tương đương người tiêu dùng phải bỏ ra ít nhất khoảng 5 triệu để có một bình cành hoa anh đào Sakura Nhật để chơi trong dịp Tết. 

5 loại cành quả khiến chị em thích mê vì độc lạ - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM