Xã treo thưởng "lớn" cho ai tố giác người vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Ngọc Tú | 08-09-2021 - 19:40 PM

(Tổ Quốc) - Để tăng cường công tác quản lý phòng chống dịch trên địa bàn, chính quyền xã Diễn Tháp (Diễn Châu) đã treo thưởng cho ai phát giác người vi phạm quy định phòng chống dịch.

Ngày 8/9, ông Đậu Xuân Mạnh - Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, xã vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý người cách ly y tế tại nhà và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

Cụ thể, xã Diễn Tháp kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giám sát và phát giác kịp thời những trường hợp công dân trở về địa phương từ vùng có dịch trốn cách ly, không khai báo y tế, các trường hợp cách ly y tế tại nhà nhưng không tuân thủ các quy định hiện hành, tự ý rời khỏi nơi cách ly khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Bên cạnh đó, xã Diễn Tháp treo thưởng lớn với mức 1 triệu đồng/1 lần cho người phát giác được người vi phạm. Người báo tin phát giác sẽ được Công an xã Diễn Tháp giữ bí mật và bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin phát giác gọi về số điện thoại 0932.475.666, gặp Đại úy Vương Kim Hòa - Trưởng Công an xã Diễn Tháp.

Xã treo thưởng lớn cho ai tố giác người vi phạm phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Diễn Tháp để kiểm soát phương tiện, người ra vào xã.

Đến nay xã Diễn Tháp chưa ghi nhận một ca bệnh Covid-19 nào. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, các xã lân cận đều có các ca nhiễm Covid-19 nên xã Diễn Tháp đã tăng cường công tác quản lý, phòng chống dịch.

"Toàn xã Diễn Tháp hiện duy trì 14 chốt kiểm soát cứng và 4 chốt mềm để phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, địa phương không có trường hợp nào phải cách ly tập trung", Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp cho biết thêm.

Trước đó vào ngày 18/8, UBND xã Công Thành (Yên Thành) cũng có văn bản tương tự, trong đó cũng treo thưởng một triệu đồng cho một lần phát giác người vi phạm. Trung tá Hồ Đình Hợi - Trưởng Công an xã Công Thành cho biết, từ đó đến nay đã có hơn 10 trường hợp bị lập biên bản xử lý nhờ người dân phát giác ra. Xã cũng đã trao thưởng cho những người báo tin phát giác.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM