Vợ HLV Kiatisuk chia sẻ về chuyện hẹn hò "xuyên biên giới", thời một phút gọi điện thoại trị giá 30 nghìn đồng

(Tổ Quốc) - Mới đây, vợ HLV Kiatisuk, bà Asarapa Senamuang đã có những chia sẻ rất thật lòng về công việc mới của chồng tại HAGL cũng như câu chuyện hẹn hò của hai người cách đây hơn 10 năm.

"Năm 2002-2007, chồng tôi thi đấu ở Việt Nam, một năm chỉ về nước 1-2 lần. Chúng tôi không bao giờ cùng nhau đến Việt Nam thời điểm đó. Khi ấy, tiền điện thoại gọi ra nước ngoài là 40 bath/ phút (hơn 30 nghìn đồng), internet cũng đắt đỏ, may là sếp (bầu Đức) đã cho chồng tôi một chiếc sim điện thoại để thoải mái liên lạc trong những năm làm việc. Ngày nào chồng tôi cũng gọi điện về nhà", bà Asarapa mở đầu bằng câu chuyện khi hẹn hò với HLV Kiatisuk thời trẻ.

HLV Kiatisak và bà xã Asarapa quen nhau trong một cuộc phỏng vấn cách đây hơn 10 năm. Khi đó, Kiatisuk là cầu thủ nổi tiếng nhất Thái Lan cũng như Đông Nam Á còn Asarapa là một phóng viên.

Vợ HLV Kiatisuk chia sẻ về chuyện hẹn hò

HLV Kiatisuk và vợ khi hẹn hò cách đây hơn 10 năm.

Quyết định rời xa vợ và 3 cô con gái để tới Việt Nam làm việc của HLV Kiatisuk nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình dù điều này đến khá đột ngột.

"Giờ anh ấy đã 50 tuổi, việc làm việc xa gia đình không nằm trong kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, tôi rất tin tưởng rằng anh ấy sẽ làm việc một cách vui vẻ. Nơi anh ấy làm việc cũng rất tốt, ông chủ rất tin tưởng và đã liên hệ trực tiếp với anh ấy. Chồng tôi có hỏi ý kiến tôi, tôi nói có, và mọi chuyện cứ thế diễn ra chỉ trong vòng 35 ngày", bà Asarapa nói.

Cuối cùng, bà xã của HLV Kiatisuk bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào chồng của mình: "Mọi công việc đều có áp lực nhưng hãy tin vào chồng tôi, đến HAGL có nghĩa là trở về nhà của anh ấy. Đó là nhà nên điều đó không chia cắt chúng tôi".

Vợ HLV Kiatisuk chia sẻ về chuyện hẹn hò

HLV Kiatisuk trong buổi tập gần đây của HAGL. Ảnh: Thủ Khúc

Sau khi đến Việt Nam, HLV Kiatisuk đã trải qua 14 ngày cách ly theo đúng quy định phòng tránh dịch Covid-19. Chiều 3/1, ông có trận đấu đầu tiên trên băng ghế chỉ đạo của HAGL với đối thủ Nam Định. Kết quả cuối cùng là 1-1, đội bóng phố Núi rõ ràng cần thêm nhiều thời gian để làm quen với chiến thuật mới.

GG

Tin mới