Vì sao Evgo lại “gây sốt” với thế hệ Gen Z

Quang Vũ | 23-07-2021 - 07:46 AM

(Tổ Quốc) - Xe máy điện đang dần phổ biến tại Việt Nam khi chinh phục được nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Là dòng xe thế hệ mới, EVgo của Tập đoàn Sơn Hà đốn tim giới trẻ sành điệu với thông điệp "Tôi cá tính – Tôi khác biệt".

Gen Z – "sống chất" với "tư duy xanh"

"Sống chất" trở thành tuyên ngôn của giới trẻ thế hệ Gen Z – thế hệ sinh sau năm 1996 - lớn lên trong thời đại văn minh và công nghệ số. Tuy nhiên, Gen Z cũng phải đối mặt với một trong những thách thức vô cùng lớn: ô nhiễm môi trường - vốn được coi là hệ quả của việc thúc đẩy xã hội phát triển trước đó. Trái đất nóng dần lên, các khối băng ở Bắc cực và Nam cực tan nhanh hơn, lụt lội, khói xe, bão cát… là những thông tin mà chúng ta bắt gặp hàng ngày trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. "Lá phổi xanh" cũng ngày càng bị thu hẹp lại. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do việc sử dụng quá nhiều phương tiện giao thông sử dụng động cơ đốt trong.

Vì sao Evgo lại “gây sốt” với thế hệ Gen Z - Ảnh 1.

Gen Z chọn EVgo để "sống xanh, sống chất" (Nguồn ảnh: Sơn Hà)

Với người Việt trẻ hiện nay, "sống chất" phải là sống xanh, có trách nhiệm với gia đình, xã hội và môi trường. Với "tư duy xanh", giờ đây, thế hệ Gen Z đang quan tâm đến vấn đề sống xanh, sử dụng vật liệu tái chế, thân thiện môi trường, bài xích những hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Việc khám phá thế giới một cách chủ động và tất bật hơn bao giờ hết khiến phương tiện di chuyển cũng dần dần thay đổi. Giờ đây, thay vì "mặc hàng hiệu, đi xe ga", giới trẻ Việt thích chọn trang phục thoải mái nhất và đi xe điện.

Vì sao xe máy điện EVgo lại "gây sốt" với thế hệ Gen Z

Kiểu dáng thời trang, phong cách khác biệt

Với Gen Z - nhóm người dùng cá tính và cực kỳ thông minh, nếu chất lượng sản phẩm không tốt, kiểu dáng không thời trang chắc chắn khó gây ấn tượng với họ. Như được "đo ni đóng giày" cho nhóm người dùng này, 2 mẫu xe EVgo C và EVgo D của Tập đoàn Sơn Hà sở hữu thiết kế trẻ trung, màu sắc thời thượng, giúp các bạn trẻ thể hiện được cá tính riêng của mình. Nếu như EVgo C có kiểu dáng thể thao, mạnh mẽ, góc cạnh, phù hợp với nam giới thì EVgo D dường như được sinh ra cho các bạn nữ với kiểu dáng nhẹ nhàng, thanh lịch, nhỏ gọn.

Vì sao Evgo lại “gây sốt” với thế hệ Gen Z - Ảnh 2.

Kiểu dáng thời trang, phong cách khác biệt giúp EVgo "ghi điểm" với Gen Z (Nguồn ảnh: Sơn Hà)

Với EVgo, bạn có thể dễ dàng lựa chọn 1 trong các màu xe phù hợp với sở thích của mình như: trắng ngọc, xám bạc, xanh da trời, xanh dương, nâu, đen, đỏ của dòng EVgo C hay trắng ngọc, đỏ, đen, xanh nhạt, xanh nước biển của EVgo D. Thiết kế trung tính và màu sắc đa dạng giúp bạn tự tin phối những bộ đồ mà mình yêu thích. Đó có thể là một bộ đồng phục chỉn chu khi đi học hay bộ váy điệu đà hoặc áo phông kết hợp quần jeans năng động khi đi dạo phố hoặc trà sữa với bạn bè.

Hơn thế nữa, nhà sản xuất còn "chiều lòng" học sinh Gen Z khi trang trí lên thân xe những hình ảnh mang nhiều chủ đề "hot" đang được giới trẻ "săn lùng" như hình ảnh về thần tượng, cầu thủ bóng đá, emotion, hoạt hình…, giúp chiếc xe trở nên cá tính và mang một phong cách riêng.Động cơ Bosch khỏe khoắn và bền bỉ

Sau yếu tố "đẹp" thì tiêu chí "bền" cũng được giới trẻ đặc biệt quan tâm. Bên trong chiếc xe gọn nhẹ mang tên EVgo là những chi tiết, linh kiện và phụ tùng cao cấp, hiện đại, được sản xuất bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới về xe điện như Bosch (CHLB Đức), Aima (Trung Quốc).

Vì sao Evgo lại “gây sốt” với thế hệ Gen Z - Ảnh 3.

Động cơ Bosch được coi là "trái tim" của EVgo (Nguồn ảnh: Sơn Hà)

EVgo được đánh giá là có chất lượng vượt trội khi sở hữu động cơ Bosch của Đức với công suất tối đa đạt tới 1.500W. EVgo C và EVgo D có khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ với hiệu suất tối đa đạt tới 86,4%, tốc độ tối đa dưới 50 km/h và có thể di chuyển quãng đường lên tới 60km chỉ với một lần sạc. Những chiếc xe điện phù hợp với độ tuổi, lại đủ nhanh để bắt kịp với phương tiện giao thông của thế hệ trưởng thành giúp Gen Z rút ngắn thời gian tiếp cận để bắt nhịp với cuộc sống hiện đại.

Giống như xe máy xăng, xe máy điện EVgo cũng được trang bị 3 chế độ lái linh hoạt. Chế độ 1 êm ái, chậm rãi phù hợp với các tuyến đường bằng phẳng nhưng đông đúc. Còn khi di chuyển ở khu vực nhiều đoạn gập ghềnh, leo dốc hoặc chở người/đồ vật nặng thì nên chuyển sang chế độ 2 và 3 là chế độ nhanh và mạnh mẽ để xe có độ đầm và chắc chắn, an toàn hơn.

Công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường

Áp dụng công nghệ hiện đại châu Âu với "5 không": Không tiếng ồn - Không khói bụi - Không cần đổ xăng - Lốp không săm - Không lo ngập nước, cả hai phiên bản của EVgo đều có tuổi thọ do nhà sản xuất công bố là 15 năm, sử dụng 5 bình ắc quy 12 V, điện áp xe 60V với dung lượng bình là 20Ah, giúp tiết kiệm tối đa năng lượng. Những chiếc xe điện không "nhả khói" nóng ngạt thở, không phát ra âm thanh ầm ĩ lại tiết kiệm nguồn nhiên liệu mang đến hình ảnh một công dân năng động và đầy trách nhiệm.

Bên cạnh hệ thống động cơ "ăn điểm" và phụ tùng "hàng hiệu" thì các tính năng công nghệ là điểm cộng giúp EVgo chinh phục các "tín đồ công nghệ trẻ". Xe điện EVgo có cổng sạc USB ở trước xe để sạc điện thoại cùng chìa khóa chống trộm thông minh điều khiển từ xa, đảm bảo yếu tố an toàn cho chủ sở hữu.

Xe máy điện EVgo mang trong mình sứ mệnh lan tỏa lối "sống chất", "sống xanh" của những người trẻ không chỉ sống hết mình mỗi ngày mà còn sống trách nhiệm cho một tương lai tươi sáng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Phái nam chơi xe côn tay vẫn cần sắm thêm vật phẩm này

(Tổ Quốc) - Nam giới thường có đam mê xe mô tô, đặc biệt là xe côn tay tốc độ cao khiến trải nghiệm xe thú vị hơn cũng như thể hiện được sự nam tính. Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày, việc sử dụng xe côn tay cũng có nhiều bất lợi. Vì vậy mà các tay chơi xe cũng thường sắm thêm 1 chiếc xe tay ga gọn nhẹ.