Uống rượu tại đám giỗ nhà bố vợ về, nam tài xế giật máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Hoàng Hải | 10-04-2020 - 17:59 PM

(Tổ Quốc) - Tại cơ quan Công an, sau nhiều giờ đấu tranh, Lê Quang Huy đã thừa nhận hành vi giật máy đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Mới đây, Công an huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) vừa tạm giữ hình sự Lê Quang Huy (sinh năm 1983, trú tại khu 1 Kim Chi, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương) để làm rõ dấu hiệu phạm tội với hành vi giật máy đo thân nhiệt của cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn xã Hợp Tiến.

Theo đó, vào khoảng 20h5 phút ngày 9/4, tại chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 khu vực chợ La Đôi (xã Hợp Tiến), lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô Vios màu đen, biển kiểm soát 34A-174.79 lưu thông hướng từ trong làng La Đôi (xã Hợp Tiến) ra đường tỉnh lộ 390, trên xe có 3 người.

Lúc này, lực lượng trực chốt tiến hành đo thân nhiệt những người trên xe. Sau khi đo thân nhiệt cho lái xe, bất ngờ nam tài xế đã giật máy đo thân nhiệt từ tay cán bộ trực chốt và rồ ga bỏ chạy.

Đến chốt kiểm soát tại thị trấn Nam Sách, tài xế tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh, cố tình vượt chốt và bỏ chạy về thành phố Hải Dương.

Quá trình xác minh đã xác định Lê Quang Huy là người cầm lái và trực tiếp giật máy đo thân nhiệt tại chốt La Đôi (xã Hợp Tiến).

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự người, phương tiện và tang vật để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại cơ quan Công an, sau nhiều giờ đấu tranh, Lê Quang Huy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết trước đó đã uống rượu tại đám giỗ ở nhà vợ.

Chứng kiến vụ việc, người dân thôn La Đôi đều bày tỏ sự bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi coi thường pháp luật, chống đối người thi hành công vụ của tài xế.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Larue hỗ trợ mang nước sinh hoạt cho người dân Tiền Giang

(Tổ Quốc) - Dưới tiết trời nắng gắt được dự đoán kéo dài trong mùa khô năm nay cùng ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và kêu gọi các biện pháp ứng phó, khắc phục và hạn chế hậu quả.