Ts.Bs Nguyễn Thanh Sơn hỗ trợ bố mẹ phương pháp nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0

| 29-09-2022 - 16:00 PM

(Tổ Quốc) - Theo chia sẻ của TS.BS Nguyễn Thanh Sơn, việc cho trẻ tiếp xúc với công nghệ quá sớm sẽ khiến cho trẻ trở nên thụ động và lầm lì. Do vậy, các bậc phụ huynh nên đồng hành cùng con trong mọi hoạt động hàng ngày để trẻ được phát triển toàn diện.

TS.BS Nguyễn Thanh Sơn được nhiều mẹ bỉm biết đến là một bác sĩ giàu kinh nghiệm với hơn 20 năm trong nghề, đồng thời thường xuyên có những chia sẻ hữu ích, thiết thực trong việc nuôi dạy trẻ. Trong quá trình phát triển, vị bác sĩ này đã có nhiều thành tựu nổi bật và phát triển 2 cộng đồng cung cấp kiến thức y khoa hữu ích cho đối tượng mẹ bầu, mẹ bỉm sữa.

Đây là kênh được bác sĩ xây dựng để giải đáp những thắc mắc cũng như truyền tải kiến thức về cách chăm sóc con trẻ của các bậc phụ huynh. Cho đến thời điểm hiện tại, cả group cộng đồng lẫn fanpage của TS.BS Nguyễn Thanh Sơn đều là nơi đáng tin cậy của những bà mẹ bỉm sữa cần đến sự hỗ trợ.

photo-1

TS.BS Nguyễn Thanh Sơn là một bác sĩ giàu kinh nghiệm với hơn 20 năm trong nghề

Theo chia sẻ của bác sĩ, việc cho trẻ tiếp xúc với công nghệ quá sớm sẽ khiến trẻ bị thu mình và không chịu tiếp xúc với những người xung quanh. Điều này vô tình làm mất kết nối với cộng đồng và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này.

Những vấn đề mà bố mẹ thường hay mắc phải trong quá trình nuôi dạy con thường gặp như sau:

Nguyên nhân khiến trẻ trở nên thụ động

Những bậc phụ huynh trong thời đại 4.0 quá bận rộn với công việc và cuộc sống mà quên đi những người bạn nhỏ của mình đang cảm thấy cô đơn và cần được chia sẻ, quan tâm.

Trẻ trong giai đoạn dậy thì quá sớm từ 2-3 năm đối với bé gái và 1-2 năm đối với bé trai. Việc dậy thì sớm khiến cho đời sống sinh hoạt và tinh thần của trẻ bị ảnh hưởng, dẫn đến nhiều hệ lụy liên quan đến cảm xúc, tâm lý trong thời gian dài. Điều đó khiến cho nhiều đứa trẻ trở nên "chững chạc" hơn so với lứa tuổi của mình.

Với sự tiếp xúc của công nghệ như tivi, điện thoại thông minh sẽ khiến trẻ dễ bị thụ động và không muốn giao tiếp với mọi người xung quanh. Thậm chí một số trẻ cũng không có nhu cầu vận động mà chỉ ngồi một chỗ để chìm đắm trong thế giới online.

Tình trạng như chứng tự kỷ, chậm nói, béo phì cũng như có những hành vi bạo lực đều là hệ lụy của việc tiếp xúc với công nghệ quá sớm. Với những trẻ lớn hơn, những thông tin trên internet cũng khiến trẻ dễ bắt chước, bị ảnh hưởng và thờ ơ với xã hội.

photo-1

TS.BS Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ lý do khiến trẻ trở nên thụ động

Phương pháp chăm sóc trẻ của TS.BS Nguyễn Thanh Sơn

Khía cạnh đầu tiên ảnh hưởng về mặt giáo dục đối với trẻ em chính là gia đình. Vì vậy, ba mẹ cần phải dành thời gian để đồng hành cùng con và đặc biệt là quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của con nhiều hơn.

Bố mẹ có thể đồng hành với con trong các môn học trên trường. Ngoài ra, bạn nên tạo cảm hứng trong việc học, tiếp thu những kiến thức và nắm bắt sở thích của con để dễ dàng kết nối và thấu hiểu. Để hạn chế những hệ lụy và ảnh hưởng từ mạng xã hội như Youtube hoặc các ứng dụng khác, bố mẹ nên kiểm duyệt nội dung con mình sẽ xem và thay đổi một số chương trình phù hợp với độ tuổi của con. Việc bố mẹ cùng xem với con để trao đổi và bàn luận giúp trẻ kết nối với bạn tốt hơn.

Không chỉ vậy, bạn cũng nên quan tâm những vấn đề mà con đang gặp phải. Bạn nên ngồi lại lắng nghe, chia sẻ và đặt mình vào tâm trạng của con để chia sẻ quan điểm và kết nối với trẻ một cách tốt nhất. Hãy thường xuyên tạo ra thói quen trò chuyện cùng con, chia sẻ những vấn đề mà trẻ đang gặp phải để con không bị tủi thân và có thể mở lòng hơn với bạn trong những vấn đề hàng ngày.  

Bạn cũng nên sắp xếp một số thời gian để có thể xuất hiện trong các sự kiện đặc biệt của con như ngày khai giảng, ngày bế giảng... Không chỉ vậy, những buổi dã ngoại, xem phim cùng nhau, vận động thể thao... sẽ giúp bạn kết nối với con trở nên gần gũi hơn. Những hoạt động liên quan đến nấu ăn, làm việc nhà, cùng nhau làm bài tập cùng con sẽ là những khoảnh khắc và kỉ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ của trẻ.

photo-2

Những chia sẻ về kinh nghiệm nuôi dạy trẻ của TS.BS Nguyễn Thành Sơn

Mỗi giai đoạn trưởng thành của trẻ là những dịp quan trọng để cha mẹ có thể theo dõi hành trình lớn lên và thấu hiểu trẻ hơn. Nếu ba mẹ muốn con của mình có sức khỏe tinh thần vững vàng, thông minh và nhạy bén thì bản thân mỗi bậc phụ huynh phải học tập những kiến thức liên quan đến phương pháp khoa học, chăm sóc tinh thần và kết nối với trẻ một cách toàn diện nhé!

Thông tin liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/BSNguyenThanhSon

Group: https://www.facebook.com/groups/reviewsuacongthucnaotot

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM