MỚI: Thêm 2 trường đại học ở Hà Nội thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đợt 3, đến hết ngày 24/2

14-02-2020 - 13:15 PM

Có thêm 2 trường đại học ở Hà Nội đưa ra thông báo về việc cho học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch virus Covid-19, nâng tổng số lên 23 trường.

Tính đến 13h00 ngày 14/2, có thêm 2 trường đại học đưa ra thông báo về việc tăng thời gian tạm nghỉ học để tránh dịch virus Covid-19 (virus Corona hay nCoV) là trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội. Tổng cộng hiện tại có 23 trường đại học, cao đẳng trên cả nước ra thông báo cho học viên, sinh viên tạm nghỉ, cụ thể như sau:

1. Đại học Quốc gia Hà Nội: Sau khi tổng hợp thông tin, đánh giá, cân nhắc trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do Covid-19 gây ra, với mục tiêu cao nhất không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh viên, cán bộ giảng viên, ĐH Quốc gia Hà Nội quyết định cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sau đại học tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

2. Đại học Bách Khoa Hà Nội: Trưa ngày 14/2, trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa có thông báo lùi tiếp lịch lên lớp của sinh viên đến ngày 24/2/2020. Quyết định này của nhà trường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên và cộng đồng; phòng việc lây lan dịch bệnh từ covid-19.

Xem thêm thông tin về các trường đại học cho sinh viên, học viên tạm nghỉ ở đây.

3. Đại học Công nghệ Miền Đông: Sinh viên các hệ đào tạo được nghỉ học từ ngày 17/2/2020 đến hết ngày 23/2/20202. Việc bố trí lịch học bù thay cho thời gian nghỉ từ ngày 17/2/2020 đến hết ngày 23/2/2020 sẽ được nhà trường thông báo sau.

MỚI: Thêm 2 trường đại học ở Hà Nội thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đợt 3, đến hết ngày 24/2 - Ảnh 1.

Thông báo của Đại học Công nghệ Miền Đông.

4. Đại học Công nghiệp TP.HCM: Sinh viên nghỉ học từ ngày 17/2 đến hết ngày 23/2.

5. Học viện Chính sách và Phát triển: Từ ngày 17/2/2020 đến ngày 23/2/2020, tất cả các lớp học sẽ thực hiện học theo hình thức trực tuyến qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến Learning Management System (LMS).

6. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM: Sinh viên và học viên của trường tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23/2/2020. Nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp, trường sẽ có thông báo sau.

MỚI: Thêm 2 trường đại học ở Hà Nội thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đợt 3, đến hết ngày 24/2 - Ảnh 2.

Thông báo của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM.

7. Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ học từ ngày 17/2/2020 đến hết ngày 28/2/2020. Phòng Đào tạo điều chỉnh kế hoạch học tập và thông báo đến các đơn vị.

Trong thời gian nghỉ học, các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh cập nhật thường xuyên thông báo của Nhà trường và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

8. Đại học Thái Nguyên: Sinh viên tất cả các trường ĐH, CĐ thành viên của ĐH Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 1/3. Các trường này bao gồm: Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Nông lâm, Trường ĐH Y dược, Trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường ĐH Khoa học, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông và Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật.

9. Đại học Luật TP.HCM: Lịch học của trường được lùi lại thêm 2 tuần nữa. Sinh viên sẽ tiếp tục được nghỉ đến hết ngày 1/3.

MỚI: Thêm 2 trường đại học ở Hà Nội thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đợt 3, đến hết ngày 24/2 - Ảnh 3.

Thông báo của Đại học Luật TP.HCM.

10. Đại học Ngân hàng TP.HCM: Sinh viên, học viên các hệ đào tạo thuộc các trình độ đào tạo của trường sẽ không tham gia học tập trung tại trường theo các thông báo của trường cho đến hết ngày 1/3/2020.

11. Đại học Tài chính – Marketing: Giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên được tiếp tục nghỉ dạy và học tập trung trên lớp từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020; ngày 24/02/2020 tập trung học tập bình thường theo thời khóa biểu đã công bố.

12. Cao đẳng Cao thắng: Sinh viên các lớp lý thuyết, thực hành học tại trường tiếp tục nghỉ học từ Thứ Hai (17/02/2020) đến hết Chủ Nhật (23/02/2020).

13. Đại học Nguyễn Tất Thành: Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 07/03/2020, học viên, sinh viên sẽ không học tập trung tại Trường và Nhà Trường sẽ bố trí cho học trực tuyến, có giảng viên hướng dẫn, có học liệu tự học, có diễn đàn trao đổi bài học.

14. Đại học Mở TP.HCM: Sinh viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020.

15. Đại học Luật Hà Nội: Sinh viên, học viên nghỉ đến hết ngày 23/2.

16. Học viện Kỹ thuật mật mã: Học viên, sinh viên thuộc các hệ đào tạo của Học viện tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23/2.

MỚI: Thêm 2 trường đại học ở Hà Nội thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đợt 3, đến hết ngày 24/2 - Ảnh 5.

Thông báo của Học viện Kỹ thuật mật mã.

17. Đại học Sư phạm Thể dục – Thể thao TP.HCM: Toàn thể học sinh, sinh viên Trường sẽ đi học lại vào ngày 24/02/2020.

18. Cao đẳng Kinh tế đối ngoại: Tất cả các sinh viên của Trường tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020.

19. Đại học Trưng Vương: Sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/2.

20. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long: Sinh viên sẽ bắt đầu học kỳ II năm học 2019 - 2020 sau ngày 8/3.

21. Đại học Kinh tế Quốc dân: Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ kéo dài thời gian không tổ chức cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn trường học tập trung từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020. Trong thời gian trên tất cả các lớp học phần sẽ học theo hình thức Blended learning.

22. Đại học Thương mại: Theo thông báo số 93/TB-ĐHTM ngày 13/2 của trường Đại học Thương mại về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến, từ ngày 17/2 Trường sẽ tổ chức triển khai phương án giảng dạy và học tập trực tuyến trên phần mềm Trans.

23. Đại học Tôn Đức Thắng: Tất cả các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, học sinh (HSSV) tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường từ ngày 17/2 cho đến hết ngày 23/2. 

MỚI: Thêm 2 trường đại học ở Hà Nội thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đợt 3, đến hết ngày 24/2 - Ảnh 7.