Hồng Kông: Tịch thu khẩn cấp vũ khí nguy hiểm, cảnh báo âm mưu kích động người biểu tình bằng súng

08-12-2019 - 19:23 PM

Tang vật cảnh sát Hồng Kông thu được. Ảnh: Cable TV News

Trong ngày hôm nay (8/12), cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ được 11 người có liên quan tới việc sở hữu các loại vũ khí bất hợp pháp.

Tịch thu vũ khí

Theo SCMP, cảnh sát Hồng Kông mới đây đã bắt giữ 11 người trong các cuộc đột kích vào ngày hôm nay (8/12), tịch thu một số vũ khí, trong đó có súng ngắn bán tự động. Các cảnh sát cho biết những vũ khí này có thể được những kẻ quá khích sử dụng để "gây rối loạn" trong các cuộc biểu tình phản đối chính quyền.

Các thông tin cụ thể cho hay, số vũ khí thu được bao gồm súng ngắn bán tự động Glock với 5 băng đạn, 3 trong số đó đã nạp đạn sẵn. Ngoài ra, các tang vật khác gồm có 3 con dao và 105 viên đạn.

Trả lời báo chí, đại diện Cục Phòng chống Tội phạm Có tổ chức Steve Li Kwai-wah cho biết đây là lần đầu tiên cảnh sát thu được súng thật kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra tại Hồng Kông.

"Các chuyên gia vũ khí của chúng tôi đã kiểm tra và cho biết khẩu súng này có thể hoạt động hoàn toàn bình thường," ông Li nói.

Hồng Kông: Tịch thu khẩn cấp vũ khí nguy hiểm, cảnh báo âm mưu kích động người biểu tình bằng súng - Ảnh 1.

Dao được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Cable TV News

Bên cạnh đó, ông Li tiết lộ các sĩ quan cũng tìm thấy hai áo chống đạn tại một địa điểm trên đường Heard ở Wan Chai. Cảnh sát tin rằng đây là nơi họp mặt của những người biểu tình quá khích.

Tại đường Chai Wan Kok ở Tsuen Wan, cảnh sát phát hiện thêm 9 cây dùi cui đặc dụng, 4 bình xịt hơi cay và pháo. Có khả năng đây là những dụng cụ được sử dụng để tấn công cảnh sát.

Ông Li cho biết 75 sĩ quan cảnh sát đã thực hiện các cuộc đột kích vào sáng ngày 8/12.

"Tình báo cho thấy các nhóm quá khích đã tụ tập bất hợp pháp vào ngày 20/10 và sau đó tấn công Sở Cảnh sát Mong Kok bằng bom xăng. Kế hoạch của chúng trong ngày hôm nay là khiến các cuộc biểu tình trở nên rối loạn bằng cách bắn vào cảnh sát hoặc đổ lỗi cho cảnh sát gây tổn thương cho những người qua đường vô tội".

Hồng Kông: Tịch thu khẩn cấp vũ khí nguy hiểm, cảnh báo âm mưu kích động người biểu tình bằng súng - Ảnh 2.

Súng và các băng đạn. Ảnh: Cable TV News

Tình hình phức tạp

Cảnh sát đã chặn đứng được âm mưu này, tuy nhiên việc phát hiện ra những vũ khí nóng cho thấy người dân Hồng Kông nên cẩn trọng hơn và luôn đề cao cảnh giác trong các cuộc biểu tình.

"Tôi hi vọng rằng người biểu tình sẽ chú ý hơn tới tình hình xung quanh. Nếu có bất kì nguy hiểm hoặc có vấn đề, tôi đề nghị họ phải nhanh chóng rời khỏi khu vực, tìm nơi an toàn, báo cảnh sát, hoặc thông tin tới những người có thẩm quyền gần nhất".

"Những người tổ chức biểu tình cần phải lưu ý tới an toàn và quyền lợi của người dân và đảm bảo liên hệ với cảnh sát. Nếu có vấn đề xảy ra, họ phải báo cáo với cảnh sát ngay lập tức để chúng tôi có thể phản ứng và có kế hoạch ứng phó phù hợp," ông Li nói.

Trả lời trước khi cuộc biểu tình bắt đầu, một đại diện của người biểu tình nói sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo độ an toàn cho người tham gia, ví dụ như lập các trạm sơ cứu. Bên cạnh đó, người này cũng muốn cảnh sát nên "kiềm chế" và tránh dùng hành vi bạo lực.

Ông Li cho biết đã bắt giữ được 11 người có liên quan trong độ tuổi từ 20 tới 63 tuổi, hiện đang là sinh viên, người lao động hoặc thất nghiệp.

  • Thiếu hàng chục triệu tấn thịt lợn, Trung Quốc đặt mục tiêu "cực khó" cho người nông dân

Những người này bị bắt với cáo buộc sở hữu súng bất hợp pháp, sở hữu vật phẩm nguy hiểm, sở hữu vũ khí bị cấm và tụ tập trái phép. Nhiều người đã tìm cách chống trả cảnh sát khi bị bắt.

"Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nguồn gốc của khẩu súng. Theo dữ liệu của tôi, đây là lần đầu tiên vũ khí thật được sử dụng trong thời gian gần đây. Đó là lí do chúng tôi rất lo ngại về tình hình biểu tình và hi vọng rằng mọi người nên cẩn thận hơn".

Ông Li nói thêm rằng những dùi cui và bình xịt hơi cay khác với loại cảnh sát sử dụng.

"Tôi không dám nói liệu những kẻ tình nghi có định dùng những đồ vật này để khiến mọi người nghi ngờ rằng chúng là cảnh sát mặc thường phục hay không," vị cảnh sát bình luận.