Được nắm hết toàn bộ cổ phần Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về bà Thảo: "Cô ấy không bao giờ đạt được mục đích"

05-12-2019 - 17:12 PM

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã bác kháng cáo của bà Thảo, ông Vũ và giao hết toàn bộ cổ phần mà 2 vợ chồng có được của các công ty cho ông Vũ quản lý. Chia sẻ sau phiên tòa, ông Vũ cho biết bản thân ông không vui dù giành quyền điều hành Trung Nguyên.

Chiều 5/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên.

Tòa tuyên án vụ ly hôn vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên (Clip: Minh Hà/ Kingpro).

Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng nghị của VKS, bác kháng cáo hủy toàn bộ bản án của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng như kháng cáo từ phía ông Vũ. Giữ nguyên bản án sơ thẩm về các thỏa thuận hôn nhân, cấp dưỡng và phân chia tài sản.

Được nắm hết toàn bộ cổ phần Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về bà Thảo: Cô ấy không bao giờ đạt được mục đích - Ảnh 2.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đọc bản án phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ.

Ông Vũ chia sẻ với báo chí sau khi giành toàn bộ số cổ phần của Trung Nguyên.

Theo đó, 4 người con đều do bà Thảo nuôi dưỡng, ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng 10 tỷ đồng/năm cho các con đến khi học xong đại học, tính cấp dưỡng từ năm 2013.

Về tài sản, giao cho ông Vũ quản lý tất cả cổ phần tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên.

Về bất động sản, tòa giao bà Thảo được sỡ hữu, quản lý, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỷ; ông Vũ được quản lý đất và tài sản gắn liền với đất tương đương 6 bất động sản trị giá 350 tỷ.

Về phần chênh lệch tài sản 60% và 40% theo phân chia của HĐXX, ông Vũ có nghĩa vụ phải chi trả số tiền hơn 1.000 tỷ đồng cho bà Thảo. Tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của ông Vũ khi giao hết tài sản ở Singapore cho bà Thảo quản lý, không tranh chấp.

Được nắm hết toàn bộ cổ phần Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về bà Thảo: Cô ấy không bao giờ đạt được mục đích - Ảnh 4.

Ông Vũ cho biết dù kết quả như thế nào cũng khiến ông không vui.

Ông Vũ chia sẻ với PV sau phiên tòa phúc thẩm chiều 5/12.

Nói về kết quả phiên tòa, ông Vũ cho biết kết quả dù có thế nào ông cũng không vui. "Giờ cuối cùng hôm nay tuyên, qua không bao giờ vui cả", ông Vũ nói.

Về việc giành được toàn bộ cổ phần của Trung Nguyên do 2 vợ chồng nắm giữ, ông Vũ cho biết bà Thảo không bao giờ đạt được mục đích dù làm rất nhiều chuyện khiến ông đau lòng.

"Cô ấy không bao giờ đạt được mục đích", ông Vũ chia sẻ về vợ.

"Qua nói để bảo vệ nguyên tắc một người chồng qua sẽ bảo vệ, thì bây giờ cô ấy dùng mọi thứ đi nữa, phá nát Trung Nguyên đi nữa, qua sẽ bảo vệ. Nay cái gì mà người ta tuyên, từ sơ thẩm đến giờ nó là đạo lý. Cái pháp lý luôn luôn phải có đạo lý, đạo đức của nó", ông Vũ chia sẻ rồi rời khỏi phiên tòa phúc thẩm.

Được nắm hết toàn bộ cổ phần Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về bà Thảo: Cô ấy không bao giờ đạt được mục đích - Ảnh 6.

Ông Vũ nói bà Thảo không bao giờ đạt được mục đích dù làm rất nhiều thứ.

Trong khi đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo không có mặt chiều 5/12 để nghe phán quyết của HĐXX về việc phúc thẩm ly hôn với ông Vũ.