CĐV Bỉ: Nếu không có Công Phượng, chắc chẳng ai còn chịu nổi để làm fan của Sint Truidense

10-11-2019 - 09:27 AM

HLV Marc Brys và CLB Sint Truidense đang phải nhận rất nhiều chỉ trích đến từ các CĐV Bỉ sau thất bại tủi hổ trước đội bét bảng Cercle Brugge.

Trên thực tế, Sint Truidense cũng chỉ là một đội bóng hạng trung ở giải VĐQG Bỉ và trước vòng 15 họ cũng đã thua đến 5 trận. Tuy nhiên việc bị đội "nhược tiểu" như Cercle Brugge đánh bại đã thực sự chạm đến lòng tự ái của các CĐV Sint Truidense.

Nguyên nhân cũng bởi Cercle Brugge đang là đội bóng đứng bét bảng, đá 14 trận chỉ giành được 4 điểm với thành tích tệ hại: thắng 1, hòa 1 và thua 12.

Bởi vậy, sau khi Sint Truidense để cho đối thủ này đánh bại với tỉ số 2-1 vào rạng sáng 10/11 (giờ Việt Nam), HLV Marc Brys và các học trò đã phải hứng chịu một "cơn mưa" chỉ trích đến từ người hâm mộ.

CĐV Bỉ: Nếu không có Công Phượng, chắc chẳng ai còn chịu nổi để làm fan của Sint Truidense - Ảnh 1.

HLV Marc Brys mới chỉ có một lần trao cơ hội cho Công Phượng.

Trên fanpage chính thức của Sint Truidense, rất nhiều CĐV người Bỉ đã bày tỏ sự bất mãn.

"Một đội bóng cực kỳ yếu ớt. Boli chắc phần cần đến 100 cơ hội mới ghi được bàn, còn Bokata thì nghĩ rằng anh ta có thể rê bóng như Messi. Rõ ràng nếu không có Công Phượng, chắc chẳng ai còn chịu nổi để làm fan của Sint Truidense", một CĐV Bỉ ám chỉ việc Sint Truidense vẫn còn có người theo dõi là bởi người hâm mộ Việt Nam vẫn đang quan tâm đến tình trạng của Công Phượng.

Một khán giả khác thì chua chát: "Chúng ta có thể mong đợi những màn trình diễn ấn tượng từ một HLV bình thường và một loạt những cầu thủ yếu đuối hay không? Mùa này có lẽ trụ hạng được cũng là thành công với Sint Truidense lắm rồi".

Người khác thậm chí còn nói lời cay đắng hơn: "Tôi thấy xấu hổ khi đang là fan của Sint Truidense. Lại thêm một trận đấu tồi tệ nữa. Đội bóng này không phải là một tập thể. Tất cả đều quá cá nhân".

CĐV Bỉ: Nếu không có Công Phượng, chắc chẳng ai còn chịu nổi để làm fan của Sint Truidense - Ảnh 2.

Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Marc Brys.

Trong khi đó, một CĐV còn đặt dấu hỏi về việc liệu đang có lục đội nội bộ từ các thành viên của đội và bày tỏ sự hổ thẹn vì những gì đang diễn ra.

"Điều gì đang thực sự diễn ra ở CLB này? Liệu có điều gì đang bị ẩn giấu? Mọi thứ diễn ra không bình thường chút nào".

"Một số người thi đấu trên sân hôm nay sẽ phải tự vấn nghiêm túc với bản thân mình. Thật xấu hổ!"

"Tôi không chịu đựng nổi những màn trình diễn ngu ngốc này nữa. Xấu hổ thực sự!"

Cần nhắc lại rằng tất cả những sự chỉ trích này đều đến từ các CĐV người Bỉ. Còn với CĐV Việt Nam, việc Công Phượng không được ra sân có lẽ đã dần trở nên quen thuộc và đa số đón nhận kết quả này của Sint Truidense một cách khá bình thản.