"Âm mưu đen tối" trong đợt phản công ở Tây Bắc Syria: "Gấu Nga" cũng mắc bẫy phiến quân?

03-12-2019 - 07:11 AM

Phù hiệu đơn vị đột kích "Kataib Al-Mout / Biệt đội tử thần" bằng tiếng Arab.

Nhóm khủng bố thống trị Tây Bắc Syria đã đạt được hai mục tiêu trong đợt phản công 3 ngày qua, vừa cầm chân quân chính phủ vừa hạ gục được đối thủ cạnh tranh trong khu vực.

Bom Nga "có mắt", một đòn đau nhớ đời cho phiến quân Syria?

Ngày 30/11, trước chuỗi thất bại liên tục của nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) và áp lực ngày càng tăng về thành trì Maraat al-Numan, phiến quân Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) đã băng qua lãnh thổ do HTS kiểm soát và bất ngờ tổ chức tấn công quân chính phủ.

Dẫn đầu bởi đơn vị Kataib Al-Mout (Biệt đội tử thần), với hỏa lực yểm trợ từ xe bán tải gắn súng phòng không, các nhóm NLF đã đạt được một thắng lợi khá ngắn ngủi tại làng Ajaz khi đẩy lui đơn vị Quân đội Arab Syria (SAA) phòng thủ tại đây.

"Ngày vui ngắn chẳng tày gang", mặc dù đã cố tình mặc quân phục và trang bị tương tự binh lính Thổ nhưng phiến quân đã không thể đánh lừa được phi công Nga.

Âm mưu đen tối trong đợt phản công ở Tây Bắc Syria: Gấu Nga cũng mắc bẫy phiến quân? - Ảnh 1.

Kataib Al-Mout trang bị giống hệt binh lính Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm quân chính phủ bất ngờ.

Một đợt không kích dữ dội chưa từng có (phiến quân tuyên bố Nga thử nghiệm vũ khí hủy diệt hàng loạt mới) vào toàn bộ các bàn đạp và mũi tấn công đã đẩy bật toàn bộ phiến quân về nơi xuất phát.

Theo SOHR, chiến sự trong 3 ngày từ 30/11 đến 2/12 tại đông nam Idlib khiến 56 binh sĩ Quân đội Arab Syria (SAA) thiệt mạng, về phía phiến quân NLF có tới 67 tên thiệt mạng trong đó 2/3 là các phần tử thánh chiến.

Với thực tế là thông tin từ SOHR (tổ chức phi chính phủ thân phiến quân) thường thiên lệch, con số thương vong của phiến quân trong 3 ngày vừa qua có thể lên tới hàng trăm tên.

Cho tới thời điểm hiện tại, những thông tin từ Idlib chỉ là máy bay Nga không kích vào khu chợ này, máy bay Nga không kích vào khu dân cư kia. Đây là phản ứng thường thấy của phiến quân ở Syria trước một "đòn đau nhớ đời" hay một "cú ngã không thể gượng dậy".

Một vụ nổ do không kích của Không quân Vũ Trụ Nga ở khu vực tỉnh Idlib gây ra sóng xung kích mạnh tới mức truyền thông thân phiến quân tuyên bố đây là một vụ thử nghiệm vũ khí hủy diệt hàng loạt mới trên chiến trường.

Tất cả chỉ là một màn kịch khiến các đối thủ giết hại lẫn nhau?

Điều đáng chú ý trong cuộc tấn công kể trên không phải là sự sụp đổ nhanh chóng của NLF trước các cuộc không kích của người Nga, cũng không phải là các loại quân trang do Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ mà là sự vắng bóng của HTS.

Kể từ tháng 2/2019, sau thất bại của nhóm phiến quân Nour al-Din al-Zenki ở tây Aleppo, NLF đã hoàn toàn bị HTS bao vây trong một "nồi hầm" ở Maraat al-Numan, liên minh phiến quân này chỉ duy trì sự tồn tại nhờ viện trợ của Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự "ban ơn" của HTS.

Rõ ràng nhóm khủng bố HTS, những kẻ đang kiểm soát toàn bộ tỉnh Idlib đã đồng ý để NLF vượt thoát khỏi khu vực nồi hầm để tấn công nhưng không hề có bất kỳ hỗ trợ nào cho "đồng minh", nó cho thấy HTS đang để NLF "lao đầu vào chỗ chết".

Bí mật khủng khiếp đã được giải đáp bằng những gì gắn trên quân phục của Kataib Al-Mout, ngoài phù hiệu của đơn vị, các thành viên còn gắn cho mình một phù hiệu đặc biệt, lá cờ Shahada của nhóm khủng bố IS.

Âm mưu đen tối trong đợt phản công ở Tây Bắc Syria: Gấu Nga cũng mắc bẫy phiến quân? - Ảnh 4.

Kataib Al-Mout đeo phù hiệu lá cờ Shahada của nhóm khủng bố IS.

Cho tới đây có lẽ bí mật đã được sáng tỏ, cùng với cuộc săn lùng IS khắp tỉnh Idlib của HTS trong năm 2019, có lẽ một nhóm tàn quân IS đã gia nhập NLF, chấp nhận chiến đấu dưới lá cờ của "phiến quân ôn hòa" NLF dưới cái tên Kataib Al-Mout.

Sau khi HTS tháo chạy khỏi Khan Sheikhoun, bức tường thành phía nam của Maraat al-Numan sụp đổ, nơi từng là thành trì của phiến quân ôn hòa Syria này trở nên nguy ngập.

Và HTS đã nhận ra "cơ hội vàng" để "một mũi tên trúng hai đích". Nếu NLF có thể đem lại một chiến thắng, hoặc chí ít là cầm chân quân chính phủ và máy bay Nga, nó sẽ làm chậm lại đà tấn công của đối phương để HTS đủ thời gian khôi phục lại lực lượng.

Nhưng nếu bom đạn của người Nga đủ mạnh để tiêu diệt nốt những gì còn lại của nhóm khủng bố IS và đánh quỵ những nỗ lực cuối cùng của NLF, rõ ràng nhóm phiến quân này đang "giơ cổ chờ chết" trước quân chính phủ hoặc có thể chính là HTS.

Phiến quân NLF tung lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cuộc tấn công vào vị trí của SAA ngày 1/12.