• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ở nhà tránh dịch mới thấy điện thoại có "ống nhòm xa" thực sự là một lợi thế

Giải trí 01/04/2020 13:44

(Tổ Quốc) - Chưa bao giờ tôi lại thấy một chiếc điện thoại có camera zoom xa lại hay ho đến thế!

Là một người thích dạo bộ ngoài phố để chụp ảnh, bản thân tôi chưa bao giờ đánh giá cao một chiếc điện thoại có camera zoom xa. Không thể phủ nhận sự thay đổi của camera zoom là điều cần thiết với nhiều người, nhưng cá nhân tôi vẫn thích dùng góc rộng và tiếp cận chủ thể hơn.

Nhưng các bạn biết đấy, chuỗi ngày tung tăng ngoài phố đã bị hạn chế lại, khi COVID-19 đang diễn biến phức tạp và chúng ta đều phải ở nhà để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đến lúc này, những kẻ "cuồng chân" như tôi đây mới bắt đầu bị ngấm đòn.

Ở nhà tránh dịch mới thấy điện thoại có ống nhòm xa thực sự là một lợi thế - Ảnh 1.

Ở nhà bí quá chẳng biết làm gì, bất chợt tôi nghĩ mình thử dùng điện thoại có camera zoom xa xem có gì hay ho không, tiện thể ngắm phố phường khi không ra ngoài được.

Ở nhà tránh dịch mới thấy điện thoại có ống nhòm xa thực sự là một lợi thế - Ảnh 2.

Đã bao lâu rồi mình không ghé Landmark81 nhỉ, chẳng còn nhớ nổi nữa... (Ảnh zoom 10x)

Ở nhà tránh dịch mới thấy điện thoại có ống nhòm xa thực sự là một lợi thế - Ảnh 3.

Zoom 10x chưa đã thì kéo lên 20x nhìn cho rõ nào. Nhờ sử dụng thiết kế kính tiềm vọng nên OPPO Find X2 Pro có khả năng zoom quang lên đến 5x, vì vậy khi tôi đẩy lên 20x hay 30x vẫn có thể ngắm nhìn thoải mái mà không lo vỡ quá nhiều.

Ở nhà tránh dịch mới thấy điện thoại có ống nhòm xa thực sự là một lợi thế - Ảnh 4.

Đây rồi, mấy anh bên Ủy Ban Phường phát loa khuyến cáo người dân ở nhà và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.

Ở nhà tránh dịch mới thấy điện thoại có ống nhòm xa thực sự là một lợi thế - Ảnh 5.

Ơ 2 cháu ơi, về nhà đi chứ giờ này còn đạp xe gì nữa...

Ở nhà tránh dịch mới thấy điện thoại có ống nhòm xa thực sự là một lợi thế - Ảnh 6.

Hai cháu đi mất, thì lại có 3 chú chim đến đậu. Cách xa 2m và không tập trung quá 2 người các chú ơi!

Ở nhà tránh dịch mới thấy điện thoại có ống nhòm xa thực sự là một lợi thế - Ảnh 7.

Zoom 20x xuống xem rõ mặt những kẻ không chịu "cách ly xã hội" này.

Ở nhà tránh dịch mới thấy điện thoại có ống nhòm xa thực sự là một lợi thế - Ảnh 8.

Noi gương chú bồ câu này đi, cách xa ra cả 3m thế kia mới đáng được hoan nghênh này.

Ở nhà tránh dịch mới thấy điện thoại có ống nhòm xa thực sự là một lợi thế - Ảnh 9.

Zoom 40x luôn để thấy chàng trai vàng trong làng bồ câu.

Ở nhà tránh dịch mới thấy điện thoại có ống nhòm xa thực sự là một lợi thế - Ảnh 10.

Săm soi hóng hớt một tí lại thấy thêm thứ thú vị. Làm hàng xóm lâu năm, giờ mới biết nhà chú này có cả con chó ngồi trên nóc nhà cơ!

Nhìn chung lợi thế của một người sống trên chung cư là đây, cứ ra ban công nhòm xuống đường, kèm cái điện thoại zoom là được. Và trong những lúc thực hiện theo yêu cầu của Chính Phủ, ở nhà tránh dịch, tôi chợt nhận ra được điện thoại zoom xa cũng có lúc hữu dụng thế này. Có lẽ 15 ngày tới sẽ là 15 ngày tôi đi hóng hớt từ xa mà chẳng cần phải bước xuống đường nữa, biết đâu ngày mai ngày kia lại tìm ra thêm những thứ gì đó thú vị với "ống nhòm" này không chừng.

Tuấn Lê - Trí Thức Trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ