• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình năm 2022

Du lịch 13/08/2022 09:57

(Tổ Quốc) - Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình năm 2022 (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) diễn ra từ ngày 12-14/8 với nhiều hoạt động đặc sắc như đua thuyền nan, giải chạy marathon Khám phá Nông Sơn, thi thả diều, thi vẽ tranh thiếu nhi…thu hút rất đông người dân và du khách.

Tối 12/8, Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình năm 2022 chính thức khai mạc tại làng Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Điểm đến du lịch hấp dẫn

Diễn ra trong 3 ngày từ 12-14/8, Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình là hoạt động có ý nghĩa rất lớn nhằm kích cầu du lịch trên địa bàn huyện sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đồng thời là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện "Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè", hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia với chủ đề "Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh".

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình năm 2022 - Ảnh 1.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Đại Bình, tối 12/8.

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết: Về với Nông Sơn là về với không gian tươi xanh của triền quê êm đềm, với dòng sông Thu hiền hoà êm dịu, lũy tre làng rợp bóng quanh năm, với Hòn Kẽm Đá Dừng và nước nóng Tây Viên và cả một Đại Bình 4 mùa hoa trái xanh tươi.

Nơi đây có di tích văn hóa - lịch sử Dinh bà Thu Bồn, có Khu căn cứ Tân Tỉnh- Trung Lộc cùng biết bao nét đẹp về truyền thống, văn hóa lịch sử của đất và người bên dòng sông  Thu hiền hoà. Trong bức tranh lung linh màu sắc ấy, làng Đại Bình được nhắc đến như một viên ngọc xanh, xưa nay được mệnh danh là "làng trái cây Nam Bộ" thu nhỏ của miền Trung.

"Đến với Ngày hội, du khách sẽ được tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc; được thưởng thức hương vị đậm đà khó quên của những món ăn mang hương vị rất riêng của miền sơn cước…Đồng thời tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm  khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, những gian hàng trái cây đặc sản, trực tiếp tham gia làm nghề truyền thống với dân địa phương... Đặc biệt, du khách có thể trải nghiệm tour du lịch tham quan chiêm ngưỡng các vườn cây trĩu quả vô cùng độc đáo riêng lạ nơi đây...Tất cả, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách gần xa sự trải nghiệm cực kỳ mới lạ lý thú", bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình năm 2022 - Ảnh 2.

Người dân và du khách vui chơi tại Ngày hội.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình năm 2022 - Ảnh 3.

Chạy bộ khám phá Nông Sơn – Quảng Nam 2022

Tại Ngày hội, Công ty cổ phần DHC Suối Đôi - đơn vị chủ quản của khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài (Đà Nẵng) tài trợ 1 tỷ đồng cho giải chạy bộ "Khám phá Nông Sơn – Quảng Nam 2022".

Nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội, giải chạy bộ "Khám phá Nông Sơn – Quảng Nam 2022" thu hút gần 800 vận động viên từ khắp mọi miền đất nước tham gia. Các vận động viên sẽ tranh tài ở các cự ly 32km, 21km và 7km với lộ trình đường chạy từ Đại Bình (xã Quế Trung) qua các xã ven sông Thu Bồn như Phước Ninh, cầu treo (Quế Lâm), Ninh Phước, qua cầu Nông Sơn và về lại Đại Bình.

Điểm nhấn của đường chạy Nông Sơn với nhiều dốc cao và nắng nóng sẽ là thử thách dành cho các chân chạy nghiệp dư, đặc biệt là ở cự ly 21 và 32 km, người chạy sẽ được thỏa mắt với màu xanh của ruộng đồng hai bên đường và không khí trong lành của miền sơn cước.

Đây cũng là một cơ hội quảng bá du lịch địa phương, giới thiệu về lịch sử, văn hóa, con người, ẩm thực đến đông đảo cộng đồng yêu thích thể thao cùng khách du lịch trong và ngoài nước.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình năm 2022 - Ảnh 4.

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing, khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài cho biết, Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài luôn đặt hoạt động kinh doanh với mục tiêu gắn liền với hoạt động vì cộng đồng và đặc biệt lan tỏa nét đẹp của văn hoá, du lịch vùng miền đến với du khách trong và ngoài nước.

"Đến với Ngày hội Văn hoá - Du lịch Đại Bình, khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài hi vọng các vận động viên cũng như du khách không chỉ được trải nghiệm đường chạy đầy thú vị nhằm nâng cao sức khoẻ cho bản thân mà còn được trải nghiệm, khám phá cảnh quan thiên nhiên Nông Sơn với sông núi thơ mộng…", bà Lê Thị Bích Hương chia sẻ.

Với đặc sắc về cảnh quan sinh thái cùng giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo rất riêng của mình, Đại Bình hội tụ thật đầy đủ điều kiện để trở thành một điểm du lịch vô cùng hấp dẫn, tạo thêm điểm nhấn mới lạ cho du lịch vùng Tây Quảng Nam phát triển. Vì lẽ đó, ngày 3/7/2020, làng Đại Bình, huyện Nông Sơn đã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là điểm du lịch. Đây là niềm vui lớn đối với nhân dân huyện Nông Sơn nói chung và nhân dân xã Quế Trung nói riêng.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ