Người Nga đang đi du lịch ở đâu?

(Tổ Quốc) - Những khó khăn trong quá trình xin thị thực đi du lịch châu Âu khiến người Nga dần hướng sự lựa chọn sang những điểm đến mới.

Max, một người Nga khoảng 40 tuổi, từng có niềm yêu thích với kiến trúc các viện bảo tàng ở Pháp, ẩm thực hảo hạng Italy và trekking trên ngọn đồi Tây Ban Nha thơ mộng. Tuy nhiên, giờ đây, những khó khăn khi du lịch châu Âu, hệ luỵ sau xung đột Nga-Ukraine, khiến anh chần chừ.

"Tôi hiểu những khó khăn trong quá trình xin thị thực. Trong tương lai, khi mọi thứ bình thường trở lại, tôi mong sẽ có thể tới châu Âu lần nữa", anh chia sẻ.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích du lịch Forward Keys, các nước thành viên EU, trong đó có Italy, Tây Ban Nha, Cộng hòa Síp và Hy Lạp thường nằm trong top 20 những điểm đến được các du khách Nga yêu thích nhất. Tuy nhiên, mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố đình chỉ một thỏa thuận du lịch từ năm 2007 với Moskva. Quyết định khiến kế hoạch du lịch châu Âu của công dân Nga trở nên khó khăn và tốn kém hơn bao giờ hết. 

“Trong bối cảnh hiện tại, EU cần đảm bảo mức độ xem xét cao hơn đối với các đơn xin thị thực lưu trú ngắn hạn. Các nước thành viên sẽ thực hiện điều này dựa trên cách tiếp cận rõ ràng, minh bạch và thống nhất”, bà Margaritis Schinas, Phó Chủ tịch phụ trách Thúc đẩy Lối sống Châu Âu cho biết. 

Theo Olivier Ponti, đại diện Forward Keys, số chuyến du lịch bằng đường hàng không của Nga đến châu Âu trong mùa hè này chỉ bằng 26% so với hồi năm 2019 do lựa chọn của người Nga bị hạn chế. 

Người Nga đang đi du lịch ở đâu?  - Ảnh 1.

Những khó khăn trong quá trình xin thị thực đi du lịch châu Âu khiến người Nga dần hướng sự lựa chọn sang những điểm đến mới.

“Nhiều điểm đến có đường bay thẳng được yêu thích không còn nữa. Người Nga vẫn có thể đến châu Âu du lịch nhưng phải di chuyển qua Istanbul, Dubai”, Olivier Ponti nói. 

Theo báo cáo của Euromonitor International, du lịch toàn cầu sẽ mất khoảng 7 tỷ USD nếu thiếu khách Nga, ngay sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế, đóng cửa không phận và cấm bay có hiệu lực do căng thẳng địa chính trị. 

“Việc mất đi lượng khách giàu có của Nga sẽ tác động tiêu cực lên một vài quốc gia châu Âu, vùng Caribbean, Thổ Nhĩ Kỳ…”, các chuyên gia cho biết. 

Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Vyacheslav Volodin, Liên minh châu Âu có thể sẽ mất 21 tỷ Euro nếu quyết định cấm du khách Nga nhập cảnh. Điều này được cho là sẽ chỉ gây thiệt hại cho nền kinh tế của chính EU bởi theo ông Vyacheslav Volodin, người Nga sẽ luôn có nhiều sự lựa chọn du lịch. 

Theo Forward Keys, việc xin thị thực châu Âu khó khăn khiến người Nga tìm tới những điểm đến khác. So với cùng kỳ năm 2019, từ tháng 6 đến tháng 8, số liệu cho thấy khách Nga chủ yếu chọn Maldives (tăng từ 5% lên 20%), Seychelles (từ 3% lên 7%), Thổ Nhĩ Kỳ (từ 4% lên 8%) và UAE (từ 1% lên 3%).

Người Nga đang đi du lịch ở đâu?  - Ảnh 2.

Ngoài xuất ngoại, người Nga cũng ưa chuộng hơn những chuyến bay nội địa hấp dẫn.

Một số chuyên gia cũng nhấn mạnh tỷ giá hối đoái thuận lợi ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ giữa tháng 3 có thể thúc đẩy số lượng lớn du khách Nga. Đồng lira hiện đang gần chạm mức thấp kỷ lục sau khi ngân hàng trung ương nước này giảm lãi suất vào tháng 8, trong bối cảnh lạm phát đang ở mức gần 80%.

Ngoài xuất ngoại, người Nga cũng ưa chuộng hơn những chuyến bay nội địa hấp dẫn. Theo Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nga, bà Zarina Doguzova, lượng khách du lịch trong nước từ tháng 5 đến tháng 8/2022 rơi vào khoảng 25 triệu lượt, cao hơn so với hồi năm 2021. Trong đó, nhu cầu đi du lịch Bắc Caucasus đã tăng lên đáng kể, nhất là đối với những du khách đến từ thành phố St. Petersburg hay thủ đô Moskva. 

“Mùa thu vàng đang ở phía trước, mùa trượt tuyết cũng bắt đầu. Doanh số tour du lịch và đặt phòng khách sạn trong giai đoạn này đã tăng gấp 2-3 lần nhờ các chương trình hoàn tiền cho du khách”, đại diện Tổng cục Du lịch Nga cho biết.

Cơ quan này hiện đang triển khai đợt mở bán tour nội địa mùa Thu hoàn 20% chi phí có điều kiện, bắt đầu từ ngày 25/8 và kết thúc ngày 10/9. Đây là sáng kiến được đưa ra từ hồi năm 2020 nhằm hỗ trợ du lịch nội địa, đặc biệt là giai đoạn giao mùa, khi các khách sạn áp dụng giảm giá hoặc miễn phí, có nhiều lựa chọn phòng cả về mức độ tiện nghi và giá cả.

Người Nga đang đi du lịch ở đâu?  - Ảnh 3.

Chính phủ Nga đang đầu tư hạ tầng cơ sở để tạo điều kiện cho sự tăng trưởng ngành du lịch.

“Thật tiếc khi các kế hoạch đi du lịch nước ngoài, đi châu Âu, lại bị hủy. Tuy nhiên, vẫn có thể có những lựa chọn tuyệt vời khác vì đất nước chúng tôi có rất nhiều cảnh đẹp”, Anastasia, một người dân Nga, nói. 

Theo một cuộc khảo sát công bố vào giữa tháng 8 được thực hiện trên 2.500 công dân Nga, cứ 2 người thì có 1 người cho biết có kế hoạch đi nghỉ trong nước và sẵn sàng chi không quá 25.000 ruble (hơn 400 USD) cho một chuyến đi trong năm 2022. Đánh giá về vấn đề này, báo The Christian Science Monitor cho rằng, các lệnh cấm vận của phương Tây đã thúc đẩy sự phát triển của thị trường du lịch nội địa Nga, khi người dân dần chuyển sang khám phá những địa điểm mới trên đất nước mình. 

Được biết chính phủ Nga đang đầu tư hạ tầng cơ sở để tạo điều kiện cho sự tăng trưởng ngành du lịch. Tổng số tiền đầu tư trong năm nay có thể lên đến 75 tỷ ruble (tương đương hơn 28.000 tỷ đồng), cao gấp 10 lần cách đây 3 năm. Khoản đầu tư này được giới chuyên gia đánh giá là chưa từng có trong lịch sử nước Nga thời hiện đại.

“Chúng tôi dự đoán ngành du lịch sẽ tăng trưởng khoảng 25 - 30%, tăng hơn chút so với năm ngoái”, ông Vadim Mamontov, giám đốc một công ty lữ hành Nga cho biết. 

Nguồn: CNBC

Đi tìm nền văn minh lâu đời nhất của nhân loại!

Vũ Anh

Tin mới