Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng

Hồng Hải | 18-08-2021 - 06:50 AM

(Tổ Quốc) - Người đàn ông này đã 1 tay lèo lái công ty trên bờ vực phá sản thành đế chế tỷ đô tại Kpop.

Nhắc đến những đại gia Kpop, có lẽ netizen sẽ nghĩ đến những diễn viên đình đám, có mức cát xê lên đến hàng tỷ đồng 1 tập phim. Những ngôi sao như Jeon Ji Hyun, Song Hye Kyo, Jang Dong Gun, Bi Rain - Kim Tae Hee luôn nằm trong top những đại gia bất động sản của Kbiz. Thế nhưng, hóa ra những ngôi sao này vẫn chưa phải người giàu nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Nhân vật giàu nhất làng giải trí xứ kimchi sở hữu khối tài sản lên đến 2,3 tỷ đô la (52 ngàn tỷ đồng). Không ai hết, đó chính là "ông bầu" của nhóm nhạc toàn cầu BTS, chủ tịch HYBE Corporation - Bang Shi Hyuk. Đáng chú ý hơn hết, Bang Shi Hyuk đã lèo lái Big Hit Entertainment từ công ty suýt phá sản thành đế chế tỷ đô HYBE như ngày nay.

Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng - Ảnh 2.
Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng - Ảnh 3.

Profile khủng của người đàn ông được mệnh danh là "Hitman", đứng sau loạt hit đình đám

Bang Shi Hyuk sinh năm 1972 và sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ. Dù vậy, trong mắt bố mẹ của Bang Shi Hyuk, theo đuổi âm nhạc là con đường bấp bênh, thiếu ổn định. Chính vì vậy, "trùm" nhà HYBE đã chọn theo học ngành Mỹ học tại Đại học Quốc gia Seoul danh giá. Nhưng không vì thế mà niềm đam mê âm nhạc trong "bố Bang" bị dập tắt. Ngay từ khi còn đi học, Bang Shi Hyuk đã cùng kết hợp với Park Jin Young - chủ tịch JYP Entertainment để trở thành 1 bộ đôi nhạc sĩ đình đám thập niên 1990.

Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng - Ảnh 4.

Park Jin Young từng nói rằng 20 năm trước JYP Entertainment chỉ có 3 nhân viên bao gồm ông, Bang Shi Hyuk và 1 người kế toán

Park Jin Young sau đó đã trở thành ngôi sao ca nhạc và thành lập công ty riêng JYP Entertainment, khởi nguồn cho 1 đế chế toàn những ngôi sao đình đám như G.o.d, Bi Rain, Wonder Girls, 2PM, 2AM và sau này là TWICE, ITZY… Bang Shi Hyuk cũng đã theo Park Jin Young về mái nhà chung này và trở thành nhà sản xuất. Ông có biệt danh là "Hitman" do sáng tác hàng loạt bản hit cho "gà" nhà JYP như Bad Guy (Bi Rain), Sky Blue Balloon (G.o.d), Never Let You Go (2AM)...

Không những vậy, Bang Shi Hyuk còn hợp tác với hàng loạt ngôi sao Kpop khác là Im Chang Jung, Park Ji Yoon, Teen Top, Baek Ji Young... Bang Shi Hyuk chính là 1 trong những nhà sản xuất âm nhạc xuất sắc nhất lịch sử Kpop, giành hơn 17 giải thưởng lớn nhỏ ở lĩnh vực sáng tác và sản xuất.

Người đàn ông lèo lái Big Hit từ nợ đầm đìa đến đế chế tỷ đô, biến BTS thành siêu sao toàn cầu

Đến năm 2005, Bang Shi Hyuk quyết định tách khỏi JYP Entertainment và mở công ty riêng, mang tên Big Hit Entertainment. Cũng từ đây, ông đã trải qua 1 quãng thời gian dài đầy sóng gió. Làng nhạc Kpop tồn tại thế "kiềng 3 chân" là 3 ông lớn ngành giải trí: SM, JYP và YG. 3 công ty lớn này có tiềm lực tài chính, dàn nghệ sĩ xuất sắc đem lại doanh thu khủng, thâu tóm gần hết thị trường và trên hết là đã tạo được dấu ấn riêng, cùng nhau thống trị thị trường âm nhạc Hàn Quốc trong suốt thời gian dài. Gần như không có chỗ để các công ty nhỏ hơn chen chân vào. Hàng năm có rất nhiều công ty mới, nhóm nhạc mới gia nhập Kpop nhưng phần đông trong số đó đều nhanh chóng biến mất vì không "chịu nổi nhiệt", hạn chế về tiềm lực kinh tế và tài nguyên.

Big Hit cũng suýt biến mất khỏi thị trường Kpop theo cách như thế. Thời gian đầu hoạt động, Big Hit vô cùng khó khăn và nhiều lần đứng bên bờ vực phá sản, chỉ có cho mình những nghệ sĩ nhỏ và không mấy tên tuổi. Trụ sở công ty nằm dưới 1 tầng hầm ẩm thấp, thiếu ánh sáng, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng.

Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng - Ảnh 5.

Khởi nguồn của đế chế tỷ đô ngày nay...

Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng - Ảnh 6.

... là 1 phòng làm việc xuống cấp, chật hẹp

Chứng kiến tình hình bi đát của công ty, ca sĩ K.Will "bỏ của chạy lấy người" chỉ sau 1 năm ký hợp đồng. Nhờ mối quan hệ với JYP Entertainment nên Big Hit đã trở thành đồng quản lý nhóm nhạc 2AM. Đây là nghệ sĩ lớn nhất của công ty trước khi BTS ra đời, song 4 chàng trai chuyên hát ballad cũng không đạt được nhiều thành tích và tình hình tài chính của công ty vẫn vô cùng bết bát.

Đến năm 2012, Big Hit và Source Music hợp tác cho ra mắt nhóm nhạc nữ GLAM và đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án này. Chỉ có điều, mọi chuyện không đi theo hướng tích cực. GLAM chưa kịp nổi tiếng đã vướng phải tai tiếng. Thành viên Trinity rời nhóm với lý do cá nhân, nhưng đã bị netizen "khui" ra quá khứ là fan cuồng đeo bám Leeteuk (Super Junior). Sau đó, thành viên Dahee vướng vào bê bối ngoại tình, tống tiền tài tử Lee Byung Hun và phải nhận án tù. GLAM buộc phải tan rã.

Lúc này, Big Hit gánh món nợ lên đến 2,8 tỷ won (54,5 tỷ đồng). Cả công ty chỉ có 30 nhân viên, làm việc trong không gian nhỏ hẹp và cả công ty chỉ được định giá vỏn vẹn 6 triệu won (116 triệu đồng), đứng trên bờ vực suýt "toang" đến nơi.

Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng - Ảnh 7.

Thất bại của GLAM khiến Big Hit suýt phá sản

Bang Shi Hyuk đã quyết định đánh 1 canh bạc cuối mang tên BTS. Ban đầu, nhóm ra mắt trong ánh mắt nghi ngờ của công chúng, trong những cái chép miệng của netizen: "Rồi sẽ sớm tan rã thôi". Thế nhưng nhờ tài năng xuất chúng, nỗ lực bền bỉ và sự hậu thuẫn hết lòng của Bang Shi Hyuk, BTS đã dần đạt được thành công, giúp công ty trả nợ và trở thành đế chế như ngày nay. Thống kê cho thấy 7 chàng trai "chống đạn" đã tạo ra đến 87,7% doanh thu công ty trong nửa đầu năm 2020 và 97,4% doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2019.

Sự vươn lên mạnh mẽ của BTS và Big Hit Entertainment đã đe dọa vị thế vững chắc của Big 3 trong suốt nhiều năm qua. Từ công ty nhỏ trên bờ vực phá sản, giờ đây cả Kpop đã phải nhìn Big Hit và "bố Bang" bằng con mắt vô cùng kính nể. BTS cũng trở thành nhóm nhạc toàn cầu, xô đổ hàng loạt kỷ lục, tạo ra những kỳ tích chưa từng có tại Kpop.

Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng - Ảnh 8.

BTS là "canh bạc" thành công của Bang Shi Hyuk và Big Hit, biến công ty thành đế chế tỷ đô

Sự thành công của HYBE và khối tài sản khủng biến Bang Shi Hyuk thành người đàn ông giàu nhất Kpop

Nhờ nguồn doanh thu khủng từ "gà đẻ trứng vàng", Big Hit bắt đầu mở rộng đế chế của mình bằng cách mua lại loạt công ty con, mở rộng "hệ sinh thái". Source Music - đối tác thân cận kiêm công ty quản lý của GFRIEND chính là công ty đầu tiên được Big Hit mua lại, biến GFRIEND trở thành girlgroup đầu tiên và duy nhất sau 8 năm có mặt trong công ty.

Tiếp đó, "bố Bang" đã bắt tay cùng ông lớn truyền thông CJ E&M để thành lập Be:lift Lab, tổ chức show sống còn I-LAND để debut và quản lý nhóm nhạc ENHYPEN. Năm 2019, đến lượt SEVENTEEN và NU'EST chính thức về chung 1 nhà với BTS thông qua thương vụ Big Hit mua Pledis Entertainment. Và cuối cùng, đến năm 2020, KOZ Entertainment - công ty do Zico thành lập đã trở thành thành viên mới nhất trong đại gia đình HYBE Labels.

Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng - Ảnh 9.

Giờ đây, HYBE sở hữu hàng loạt nghệ sĩ đình đám thông qua những công ty con

Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng - Ảnh 10.

Trụ sở của HYBE giờ đây cũng trở nên vô cùng hiện đại và bề thế

Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng - Ảnh 11.

Khung cảnh bên trong khiến fan "ngất lịm" hàng loạt vì quá hoành tráng

Không chỉ thu mua các công ty giải trí, HYBE còn mở rộng lĩnh vực hoạt động, có thể kể đến như mạng xã hội Weverse, HYBE 360, HYBE IP, HYBE Edu, Superb đi vào chuyên sâu những lĩnh vực như trò chơi, công nghệ, sở hữu trí tuệ và giáo dục. Những hoạt động này đã đem đến nguồn lợi đáng kể cho Big Hit.

Sau khi công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán, "bố Bang" đã trở thành người nắm giữ lượng cổ phiếu nhiều nhất công ty với 12.377.337 cổ phiếu, tương đương với 43,44%. Quy đổi theo tỷ giá, khối tài sản này có giá trị lên đến đến 2,3 tỷ đô la (52 ngàn tỷ đồng), giúp ông lọt top 14 người giàu nhất Hàn Quốc. Mỗi thành viên BTS cũng sẽ nhận 68.385 cổ phiếu và với mức giá cổ phiếu được dự đoán thì mỗi thành viên BTS có thể nắm trong tay khoản tiền lên tới 10 tỷ won (khoảng 200 tỷ đồng).

Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng - Ảnh 12.

Bang Shi Hyuk trở thành người đàn ông giàu nhất Kpop và các chàng trai BTS cũng có thêm khối tài sản khủng sau khi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán

Năm 2021 đánh dấu 1 kỷ nguyên mới của công ty khi Bang Shi Hyuk chính thức đổi tên "con đẻ" của mình thành HYBE Labels. Từ thủ đô Seoul, HYBE Labels mang tham vọng "xâm chiếm thế giới" khi đã hợp tác với "ông lớn" Ithaca Holdings - tập đoàn về giải trí, công nghệ... quản lý loạt ngôi sao đình đám thế giới như: Ariana Grande, David Guetta, Demi Lovato, Justin Bieber, Black Eyed Peas...

Thương vụ này đã khiến giới giải trí và tài chính thế giới không khỏi ngỡ ngàng. Các ngôi sao thuộc Ithaca Holdings cũng quay video chúc mừng sự kiện sáp nhập này, còn dân tình vô cùng phấn khích mong chờ BTS, TXT, ENHYPEN, SEVENTEEN… sẽ hợp tác với các ngôi sao quốc tế.

Người đàn ông giàu nhất Kpop: Khối tài sản lên đến 52 ngàn tỷ, sở hữu đế chế giải trí toàn sao Hàn - Mỹ nhìn mà choáng - Ảnh 13.

Việc được chứng kiến Demi Lovato, Justin Bieber, Ariana Grande "chung nhà" với BTS là điều fan chưa từng nghĩ đến

Đến đầu tháng 7 vừa qua, HYBE đã tái cơ cấu công ty và thông báo "bố Bang" sẽ rời khỏi chức Giám đốc điều hành, thay vào đó là ông Park Ji Won. Thế nhưng Bang Shi Hyuk vẫn giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị và trực tiếp tham gia vào việc đưa ra những quyết định quan trọng của công ty. Đồng thời ông sẽ tiếp tục phát huy lĩnh vực chuyên môn là nhà sản xuất âm nhạc. Quyết định này được cho là sẽ giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn và dù vậy, Bang Shi Hyuk vẫn giữ vững vị trí người đàn ông giàu có nhất Kpop.

Nguồn ảnh: Sưu tầm

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM