Ngó qua tiết học chuẩn Cambridge của trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội: Trẻ được dạy ra sao?

Thanh Hương | 03-10-2022 - 16:30 PM

(Tổ Quốc) - Chủ trương dạy học của nhà trường là liên tục tạo sự tò mò để học sinh chủ động nắm bắt bài học.

Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội có địa chỉ tại Khu đô thị Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, giảng dạy các cấp từ Mầm non - Tiển tiểu học, Tiểu học đến Trung học. Chương trình học của trường là chương trình Quốc tế Cambridge triển khai song song cùng chương trình Việt Nam. Đội ngũ giáo viên cân đối giữa giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam.

Ở bậc Tiểu học, trẻ sẽ được học chương trình Cambridge Primary (Cambridge Tiểu học) với 15 - 16 tiết/tuần cùng Giáo viên quốc tế. Chương trình Tiếng Anh tăng cường vốn từ liên quan đến Toán và Khoa học gồm 7 tiết/tuần cùng giáo viên Quốc tế và 5 tiết/tuần cùng giáo viên Việt Nam. Bên cạnh đó, trẻ học chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tăng cường Toán và Tiếng Việt); Piano, kỹ năng sống và thuyết trình. Ngoài ra có các CLB Nghệ thuật và Thể chất, dự án hoạt động trải nghiệm theo chủ đề.

Ngó qua tiết học chuẩn Cambridge của trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội: Trẻ được dạy ra sao? - Ảnh 1.

Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội.

Ngó qua tiết học chuẩn Cambridge của trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội: Trẻ được dạy ra sao? - Ảnh 2.

Để phụ huynh có thể hiểu rõ hơn về chương trình học và phương pháp giảng dạy, mới đây Tiểu học Việt - Úc Hà Nội đã tổ chức buổi workshop "We are VASers - Inside a Global Classroom". Trong đó, phụ huynh được tham quan và có dịp trải nghiệm môi trường học tập quốc tế của học sinh khối 1, 2 qua các môn học Toán, Khoa học, Tiếng Anh. 

"Cách dẫn dắt bài học sinh động, thú vị - tạo hứng khởi cho học sinh"

Đó chính là lời nhận xét của nhiều phụ huynh khi tham gia học thử tiết Tiếng Anh về chủ đề "Body" (Cơ thể). Với các giáo cụ trực quan sinh động như video, tranh vẽ, thầy giáo đã dẫn dắt học sinh tìm hiểu các bộ phận như head (đầu), shoulder (vai), hair (tóc), eye (mắt), nose (mũi),... Việc giáo viên liên tục tương tác với học sinh qua việc đặt ra nhiều câu hỏi, câu đố chữ, hay trò chơi vui nhộn được các phụ huynh đánh giá cao. 

Được biết, đây cũng là chủ trương dạy học của nhà trường - liên tục tạo sự tò mò để học sinh chủ động nắm bắt bài học. 

Ngó qua tiết học chuẩn Cambridge của trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội: Trẻ được dạy ra sao? - Ảnh 3.

Ngó qua tiết học chuẩn Cambridge của trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội: Trẻ được dạy ra sao? - Ảnh 4.

Trong suốt buổi học, giáo viên luôn quan sát, để ý từng học sinh, nắm bắt xem các em có thực sự thích thú, hòa mình vào buổi học hay chưa. Chẳng hạn như khi thầy giáo yêu cầu cả lớp đứng dậy, cùng đu đưa người theo giai điệu và chỉ tay vào bộ phận cơ thể được gọi tên, đã có một học sinh hơi lơ đãng so với cả lớp. 

Ngay lập tức thầy giáo sẽ đến gần và cổ vũ tinh thần: "Nào! Nào! Làm theo thầy này, chỉ vào đầu! Đúng rồi, đó là đầu! Chỉ vào chân nào! Đúng rồi! Đó! Tốt lắm!",... 

Môn Toán và Khoa học có tính ứng dụng tốt trong cuộc sống

Môn Toán học trong chương trình Cambridge Primary có 3 nội dung chính là Số học, Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất. Tại trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội, học sinh được học về nguyên lý, quy luật, phương pháp… giúp suy luận logic. Giống như môn Tiếng Anh, môn Toán cũng có nhiều giáo cụ để học sinh quan sát như tranh ảnh, các khối mô hình 3D,...

Ngó qua tiết học chuẩn Cambridge của trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội: Trẻ được dạy ra sao? - Ảnh 5.

Ngó qua tiết học chuẩn Cambridge của trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội: Trẻ được dạy ra sao? - Ảnh 6.

Ngó qua tiết học chuẩn Cambridge của trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội: Trẻ được dạy ra sao? - Ảnh 7.

Trong tiết học, cô giáo hướng dẫn cả lớp dùng que gỗ và đất sét để tạo thành những khối hình học theo yêu cầu, từ đó xác định tên, đặc điểm nhận dạng của các khối hình học và ứng dụng vào cuộc sống. Quá trình này, cả cô và trò liên tục có sự tương tác để đảm bảo không khí lớp luôn sôi nổi, không em nào mất tập trung. Đồng thời, nó khiến môn Toán vốn khô khan trở nên thú vị, hấp dẫn hơn. 

Ngó qua tiết học chuẩn Cambridge của trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội: Trẻ được dạy ra sao? - Ảnh 8.

Còn với môn Khoa học, giáo viên giới thiệu cho cả lớp về các bộ phận của cây trong Tiếng Anh và cùng thực hành nhận biết, dán nhãn tên gọi các bộ phận trên cây thật... Được thực hành ngay sau bài giảng giúp việc học dễ dàng và hấp dẫn hơn. Tiết học trở nên sôi động và không nhàm chán -  đây cũng chính là mục đích mà đội ngũ giáo viên của trường muốn hướng tới trong mỗi giờ học.

Ngó qua tiết học chuẩn Cambridge của trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội: Trẻ được dạy ra sao? - Ảnh 9.

Ngó qua tiết học chuẩn Cambridge của trường Tiểu học Việt - Úc Hà Nội: Trẻ được dạy ra sao? - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, việc cùng nhau thực hành bài tập cũng khiến học sinh rèn luyện được các kỹ năng mềm khác như kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, tranh luận,... 

Được biết, ngoài giáo trình cơ bản theo chương trình Quốc tế Cambridge, học sinh còn được hướng dẫn sử dụng các phần mềm hỗ trợ như Seesaw, Mathletics, Reading Eggs... và phương pháp tìm kiếm các nguồn học liệu bổ trợ khác phù hợp với từng độ tuổi. 

theo Trí thức trẻ