Nếu không có gì thay đổi, các trường đại học sau tại Hà Nội có thể cho sinh viên đi học lại từ ngày 15/3 và 22/3

Thanh Hương | 05-03-2021 - 12:22 PM

(Tổ Quốc) - Trước đó, các trường này đã thông báo cho học viên, sinh viên nghỉ học tập trung đến hết ngày 14/3 và 21/3.

Thời gian trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Hà Nội đã cho học sinh các cấp từ mầm non - đại học, cao đẳng tạm nghỉ học tập trung ở trường. Ngày 27/2, UBND TP Hà Nội đã đồng ý với các đề xuất: cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021 (thứ ba) và cho sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 08/3/2021. 

Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội - ông Chử Xuân Dũng cho biết: "Chúng tôi đề nghị lịch học trở lại của sinh viên các trường cao đẳng, đại học do bộ quản lý từ ngày 15/3".

Trước đó, một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thông báo cho học viên, sinh viên nghỉ học tập trung đến hết ngày 14/3 và 21/3. Nếu không có gì thay đổi, sinh viên của các trường này có thể đi học trở lại từ ngày 15/3 và 22/3. Danh sách cụ thể như sau:

1. Đại học Kinh tế Quốc dân

Sinh viên tiếp tục học online đến hết ngày 15/3 để phòng chống dịch.

2. Đại học Luật Hà Nội

Sinh viên học trực tuyến tại nhà đến hết ngày 14/3.

3. Học viện Ngân hàng

Sinh viên học trực tuyến tại nhà đến hết ngày 14/3.

Nếu không có gì thay đổi, các trường đại học sau tại Hà Nội có thể cho sinh viên đi học lại từ ngày 15/3 và 22/3 - Ảnh 2.

Học viện Ngân hàng.

4. Đại học Bách khoa Hà Nội

Sinh viên toàn trường nghỉ học tập trung trên trường cho đến hết ngày 21/3. Cụ thể như sau:

- Sinh viên K64 trở về trước tiếp tục học trực tuyến (online) đối với các lớp học phần lý thuyết/bài tập trên hệ thống MS Teams thêm 02 tuần, từ ngày 8/3/2021 đến hết ngày 21/3/2021.

- Sinh viên K65 và các Khóa K64 về trước đăng ký học cùng K65 sẽ thi học kỳ từ ngày 8/3/2021 đến hết ngày 21/3/2021 theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo.

Nếu không có gì thay đổi, các trường đại học sau tại Hà Nội có thể cho sinh viên đi học lại từ ngày 15/3 và 22/3 - Ảnh 3.

Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Cán bộ viên chức và người học của trường từ ngày 3/3/2021 quay về Hà Nội cần chủ động khai báo y tế, riêng đối với những người về từ 4 địa phương của Hải Dương gồm: TP. Hải Dương, Kim Môn, Kim Thành, Cẩm Giàng ngoài các biện pháp nêu trên, thực hiện tự cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày rời Hải Dương.

Trong trường hợp đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương thì có thể trở lại học tập, làm việc. Cán bộ viên chức đồng thời báo cáo cho Trưởng đơn vị cấp 2 để tập hợp thông tin gửi về Phòng TCCB; người học cần báo cáo cho Phòng Công tác sinh viên.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

25 năm - Khát vọng đổi thay bắt đầu bước chân từ FPT Aptech

25 năm, hành trình đủ dài để làm thước đo cho sự thành công của một đơn vị đào tạo, và FPT Aptech may mắn có được sự bền bỉ ấy. Hàng ngàn sinh viên ra trường, hàng ngàn nhân sự trong ngành Lập trình đang hiện diện khắp bản đồ Việt Nam & thế giới, là “quả ngọt” minh chứng cho những cố gắng đổi thay để phát triển.