Mỹ - Israel họp khẩn: Địch đã có "thượng phương bảo kiếm", sắp đại khai sát giới?

Hoài Giang | 30-07-2020 - 11:24 AM

(Tổ Quốc) - Nhà phân tích Elijah J.Magnier cho rằng thần kinh binh lính Israel đang "căng như dây đàn" trước "đòn trừng phạt" của Hezbollah và tín hiệu cho thấy Tel Aviv chấp nhận thương vong.

Mới đây, nhà phân tích Elijah J.Magnier đã đăng tải trên trang ejmagnier.com bài viết nhan đề: "US - Israel meeting: When is the Hezbollah response expected?" (tạm dịch: Mỹ - Israel họp khẩn: Đòn trả đũa của Hezbollah bao giờ thì xảy ra?).

Nhằm đem lại cho độc giả cái nhìn khách quan (Tác giả Elijah J. Magnier đã có 35 năm kinh nghiệm tại vùng Trung Đông) về một cuộc chiến đang âm thầm diễn ra giữa một bên là Mỹ - Israel và bên còn lại là Iran - Syria - Iraq và Lebanon, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.

Trước viễn cảnh "mùa hè đỏ lửa", tướng cao cấp nhất quân đội Mỹ tới Israel

Lần gần đây nhất khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley đến thăm Israel là một khoảng thời gian ngắn trước vụ máy bay không người lái Mỹ ám sát Tướng Iran Qassim Soleimani tại Sân bay Baghdad, Iraq tháng 1/2020.

Vài ngày trước, Tướng Milley lại đến thăm Israel và có cuộc họp với các nhân vật hàng đầu của Tel Aviv là Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Tướng Manila Kochavi, và Giám đốc cơ quan tình báo Mossad Yossi Cohen.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran và các đồng minh của Tehran ở Trung Đông, đặc biệt là nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon, có thể sẽ biến những tháng giữa năm hè năm 2020 trở thành một "mùa hè đỏ lửa".

Dù mục tiêu của các cuộc họp vẫn xoay quanh Iran nhưng có lẽ chủ đề được tập trung thảo luận là leo thang quân sự nguy hiểm giữa Hezbollah và Israel.

Cảnh quay xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) được cho là Merkava của IDF dàn trận tại Cao nguyên Golan (Nguồn: RT Arab).

Lý do vụ nổ súng của Israel tại Cao nguyên Golan

Trong những tuần gần đây, IDF đã tăng cường cảnh giác và triển khai các lữ đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) và pháo binh dọc biên giới Lebanon.

Đây là một động thái đe dọa hay chỉ là một biện pháp phòng ngừa xung đột? Có phải Mỹ và Israel đang chuẩn bị châm ngòi cho một cuộc chiến tranh Lebanon mới?

Các hoạt động cơ động nói trên là chiến thuật phòng thủ hay tấn công? Khi nào Hezbollah sẽ phản ứng bằng cách "chọn" và hủy diệt một mục tiêu của IDF?

Chỉ mới đây thôi, vào ngày 27/7, hỏa lực của IDF đã khai hỏa ở khu vực Nông trại Shebaa tại Cao nguyên Golan, một hành động được cho là vượt quá các quy tắc giao chiến của lực lượng Israel triển khai dọc tuyến biên giới (không được Beirut công nhận) với Lebanon.

Không thể tránh khỏi việc những người lính với thần kinh "căng như dây đàn" trước một cuộc tập kích không biết lúc nào diễn ra và biết rằng chính phủ của họ sẽ chấp nhận thương vong và "sang một trang mới", đã nổ súng vào kẻ thù không tồn tại - những "bóng ma Hezbollah".

Mỹ - Israel họp khẩn: Địch đã có thượng phương bảo kiếm, sắp đại khai sát giới? - Ảnh 2.

Pháo kích của IDF phản ứng trước báo động tấn công tại Nông trại Shebaa hôm 27/7.

Bình luận về vụ việc, nhóm vũ trang Lebanon "mỉa mai": "Đứng trước nỗi sợ hãi trả đũa của Hezbollah, lính Israel đã nổ súng vào một kẻ thù tưởng tượng và sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc ném bom phá hủy một ngôi nhà nằm trong lãnh thổ Lebanon".

Hezbollah đã chấm dứt tuyên bố của mình với Israel bằng "lời tuyên chiến": "Hãy tiếp tục chờ đợi đòn trừng phạt".

Tuy nhiên, điều đáng xấu hổ là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu tất cả các bộ trưởng dưới quyền tránh tiết lộ bất kỳ thông tin nào về sự kiện này.

Cần nhấn mạnh rằng trước đó, ông Netanyahu từng tuyên bố rằng "Lebanon và Syria chịu trách nhiệm cho bất kỳ cuộc tấn công nào vào Israel" và ông sẵn sàng đáp trả "nếu binh lính IDF thương vong".

Bộ trưởng phụ trách Tình báo Israel Eli Cohen bổ sung thêm rằng "bất kỳ hành động xâm phạm chủ quyền của chúng tôi (Israel) sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng mạnh mẽ. Chúng tôi khuyên kẻ thù không nên thử phản ứng của chúng tôi".

Tham mưu trưởng IDF Tướng Kochavi mới đây đã đến thăm tuyến biên giới với Lebanon và tuyên bố rằng các chỉ huy Lữ đoàn 91 và Lữ đoàn Golani cần chuẩn bị cho một cuộc trả đũa có thể xảy ra liên quan tới lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo (từ 30/7 đến 3/8).

Có lẽ vị tham mưu trưởng đang cố gắng trấn an binh lính Israel rằng tình trạng báo động hiện tại khiến họ phải ẩn nấp trong các công sự sẽ không quá dài.

Tuy nhiên tuyên bố nói trên của Tướng Kochavi chỉ là suy đoán. Thực tế là quyết định nổ súng vào thời điểm nào nằm trong tay Hezbollah chứ không phải Israel và nó đã không xảy ra vào tuần qua.

Hezbollah công bố video huấn luyện lực lượng đặc nhiệm

Hezbollah đã sở hữu "thượng phương bảo kiếm"?

Hôm 25/7, kênh truyền hình Al-Mayadeen của Lebanon đưa tin Israel đã gửi một tin nhắn tới Hezbollah nói rằng họ "không có ý định sát hại" các tay súng của nhóm vũ trang thiệt mạng trong cuộc không kích vào giữa tháng 7/2020 tại Syria.

Israel cũng "bày tỏ" với Hezbollah rằng họ không biết rằng các tay súng Lebanon đang hiện diện trong khu vực bị không kích.

Bằng cách gửi tin nhắn thông qua Lực lượng Liên Hiệp Quốc tại Lebanon (UNIFIL), Israel không chỉ ngầm công nhận năng lực quân sự của Hezbollah mà nguy hiểm hơn IDF đã chứng tỏ rằng họ đã để mất năng lực răn đe quân sự.

Israel đã thừa nhận rằng họ không thể áp đặt các "quy tắc giao chiến" cho đối thủ và đang phải chịu sự khủng bố tinh thần dưới áp lực quân sự của Hezbollah.

Việc IDF tăng cường xe tăng, pháo binh và các hoạt động trinh sát của máy bay không người lái (UAV) và máy bay phản lực có lẽ chỉ là một nỗ lực "chiến tranh tâm lý" ngăn Hezbollah không quá "thoải mái" khi tấn công tuyến đầu ở biên giới.

Tuy nhiên, với nhiều thập kỷ kinh nghiệm đối phó với người Do Thái, cho tới khi quyết định được mục tiêu Israel sẽ bị tấn công, Hezbollah sẽ phớt lờ tất cả các biện pháp nói trên của Tel Aviv.

Cho tới lúc đó, nhóm vũ trang Lebanon vẫn sẽ giữ im lặng. Một sự im lặng đáng sợ đối với những người lính Israel trên tuyến đầu.

Tiến sĩ Elijah J. Magnier là nhà phân tích về chính trị, tội phạm, khủng bố và xung đột người Bỉ đồng thời là một phóng viên kỳ cựu với hơn 35 năm kinh nghiệm ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA).

Các phân tích của ông về tình hình Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Sudan và Syria thường được đăng tải hoặc trích dẫn trên các tờ báo có uy tín trong khu vực như Jerusalem Post, Alrai Media, Middle East Monitor, The Alt World, The Middle East Eyes...

Các bài viết của Elijah J. Magnier được đánh giá là các bài viết "bắt buộc phải đọc" đối với những người muốn hiểu sâu về các vấn đề phức tạp ở Trung Đông - thường xuyên được đưa tin và tuyên truyền trên báo chí phương Tây.

Lực lượng Hezbollah tấn công một đơn vị Israel năm 2006, đây là lý do để Israel trả đũa bằng chiến dịch xâm lược - Chiến tranh Lebanon lần 2.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM