Mỹ bắt đầu hủy bỏ trạng thái đặc biệt của Hong Kong, ngừng xuất khẩu vũ khí

Thi Anh | 30-06-2020 - 08:02 AM

(Tổ Quốc) - Động thái được Mỹ đưa ra nhằm gây áp lực với Bắc Kinh trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị ban hành luật an ninh với Hong Kong.

Mỹ đã bắt đầu hủy bỏ trạng thái đặc biệt của Hong Kong, ngừng xuất khẩu vũ khí và hạn chế khả năng tiếp cận các sản phẩm công nghệ cao khi Trung Quốc chuẩn bị ban hành luật an ninh với Hong Kong.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, cơ quan này đang đình chỉ "đãi ngộ ưu tiên đối với Hong Kong", bao gồm cả các ngoại lệ về giấy phép xuất khẩu, đồng thời nói thêm rằng những quyết định sâu hơn nhằm loại bỏ trạng thái đặc biệt của Hong Kong đang được đánh giá.

"Chúng tôi hối thúc Bắc Kinh lập tức quay ngược lộ trình và thực hiện những cam kết đã đưa ra với người dân Hong Kong và thế giới", Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ.

Trong thông cáo riêng, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington ngừng xuất khẩu các thiết bị quân sự sang Hong Kong và sẽ có những bước đi nhằm chấm dứt việc xuất khẩu công nghệ lưỡng dụng - có thể sử dụng với cả mục đích dân sự và quân sự - sang đặc khu hành chính này. 

"Mỹ buộc phải đưa ra hành động này để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ. Chúng tôi không còn phân biệt được việc xuất khẩu các mặt hàng có kiểm soát sang Hong Kong hay Trung Quốc đại lục", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay. 

Kurt Tong, cựu Tổng lãnh sự Mỹ ở Hong Kong, nói với Reuters rằng động thái của Mỹ không bao gồm lượng lớn thương mại giữa Mỹ và Hong Kong bởi khu vực này không phải trung tâm sản xuất chính và nền kinh tế chủ yếu là dịch vụ. 

Reuters dẫn lời các nhà phân tích nhận định rằng, nếu Mỹ chấm dứt hoàn toàn trạng thái đặc biệt của Hong Kong thì đó có thể là thất sách đối với Mỹ, vốn trước nay vẫn hưởng lợi từ những điều kiện có lợi cho kinh doanh của Hong Kong. 

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, 85.000 công dân Mỹ sống ở Hong Kong năm 2018 và có hơn 1.300 công ty Mỹ hoạt động tại đó, gồm gần như tất cả các công ty tài chính lớn của Mỹ. 

Cũng trong năm này, thặng dư thương mại hàng hóa song phương lớn nhất của Mỹ là với Hong Kong, ở mức 31,1 tỷ USD. Hơn 432 triệu USD hàng hóa được chuyển tới Hong Kong dưới quy chế ngoại lệ của Bộ Thương mại Mỹ, chủ yếu liên quan tới mã hóa, phần mềm và công nghệ. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM