Mãn nhãn với màn khai mạc “ảo” của CK Champions League

Thành Đạt | 30-05-2021 - 03:16 AM

(Tổ Quốc) - Trận CK Champions League được bắt đầu với màn khai mạc có một không hai trong lịch sử giải đấu này.

Lễ khai mạc bắt đầu đơn giản, với pháo hoa được bắn theo nhịp điệu đã quá quen thuộc tại Champions League. Tuy nhiên, màn trình diễn âm nhạc và công nghệ trình chiếu sau đó đã làm tất cả phải bất ngờ. Nhân vật chính là DJ nổi tiếng Marshmello.

Mãn nhãn với màn khai mạc “ảo” của CK Champions League - Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ khai mạc trận CK UEFA Champions League 2020/2021 nhìn từ khán đài SVĐ Estadio Dragao

Ban tổ chức chiếu một video mà người xem sẽ được nhập vai chính DJ này di chuyển tới sân Dragao. Và từ đó anh bước ra dưới ánh đèn sân vận động với cây ghi-ta, trong anh hệt như danh ca Prince vậy. Chỉ có một vấn đề: sân vận động mà anh đang đứng không có thật. Nó được tạo ra bởi công nghệ tăng cường thực tế AR.

Mãn nhãn với màn khai mạc “ảo” của CK Champions League - Ảnh 2.

DJ Marshmello trên thảm cỏ thực tế ảo. DJ người Mỹ nổi tiếng với việc che giấu mặt thật sau chiếc mũ độc đáo

DJ nổi tiếng bí ẩn trình diễn những bản hit EDM của mình như Happier, Alone,… Màn trình diễn này còn có sự xuất hiện của Selena Gomez. Cô được ghi hình trên nền xanh từ trước rồi ghép vào màn trình diễn chứ không ghi hình cùng Marshmello. Ngoài ra, ở ít phút cuối, ngôi sao R&B mới nổi là Khalid cũng xuất hiện.

Mãn nhãn với màn khai mạc “ảo” của CK Champions League - Ảnh 3.

Selena Gomez xuất hiện với mái tóc vàng kim cực kỳ quyến rũ

Việc ban tổ chức áp dụng công nghệ AR vào màn khai mạc là điều dễ hiểu trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Nó giúp giảm thiểu nhân lực so với một màn khai mạc truyền thống. Điều này cũng có nghĩa là sẽ ít có sự tập trung đông người và nguy cơ lây nhiễm được giảm thiểu. Rõ ràng, đại dịch Covid-19 đang mở ra những cơ hội vô cùng to lớn cho các công nghệ 4.0 ở mọi lĩnh vực.

Mãn nhãn với màn khai mạc “ảo” của CK Champions League - Ảnh 4.

Khalid khoe giọng hát ấm áp bên cạnh Marshmello

Mãn nhãn với màn khai mạc “ảo” của CK Champions League - Ảnh 5.

Công nghệ trình chiếu AR đã đạt đến mức độ phát triển rất cao. Nó được áp dụng nhiều lần vào các sự kiện lớn, tiêu biểu như các kỳ chung kết thế giới bộ môn Liên minh huyền thoại

Trận CK Champions League giữa Manchester City và Chelsea năm nay đã đón khoảng 16.500 CĐV, chiếm 33% sức chứa sân Estadio Dragao. Đây là trận đấu Champions League đầu tiên cho phép khán giả vào sân sau hơn một năm.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Giới trẻ đếm ngược đến ngày vui chơi tới bến, check-in mỏi tay tại phố Hàn K-Town

Chính thức ra mắt ngày 26/4 tới đây, K-Town với chuỗi hoạt động khai trương hấp dẫn cùng những trải nghiệm đặc sắc đang khiến cộng đồng yêu thích văn hóa Hàn Quốc mong ngóng. Sự kiện cũng làm tăng nhiệt khu vực bờ Đông Hà Nội, vốn dĩ đang rất “nóng” với vũ trụ giải trí Grand World.