Madam Pang thất vọng vì đội nhà hòa U23 Việt Nam, ra "mệnh lệnh" đặc biệt cho U23 Thái Lan

Song An | 04-06-2022 - 21:36 PM

(Tổ Quốc) - Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang lần đầu lên tiếng sau khi đội nhà vất vả cầm hòa U23 Việt Nam ở trận đấu ra quân tại VCK U23 châu Á 2022.

THẤT VỌNG VÌ U23 THÁI LAN HÒA U23 VIỆT NAM

U23 Thái Lan bước vào trận đấu ra quân gặp U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2022 với mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng để khẳng định vị thế và đòi lại món nợ thua ở chung kết SEA Games 31. Để hiện thực hóa mục tiêu, HLV Worrawoot Srimaka đã triệu tập đội hình với nhiều hảo thủ đang thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, họ phải rất vất vả mới có được kết quả hòa khi để U23 Việt Nam hai lần vượt lên dẫn trước.

Từng tuyên bố rất tự tin trước cuộc đại chiến nhưng Trưởng đoàn Madam Pang rõ ràng không hài lòng với những gì mà U23 Thái Lan thể hiện. Trả lời phỏng vấn mới nhất trên tờ Siamsports, Madam Pang nói:

"Tôi thừa nhận rằng mình rất thất vọng với kết quả trận đấu vì mục tiêu của U23 Thái Lan là muốn giành 3 điểm trọn vẹn để giúp toàn đội tự tin hơn. Nhưng đội có thể gỡ hòa ở những phút bù giờ cho thấy các cầu thủ vẫn có tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng. Tất nhiên việc có được 1 điểm như vậy là rất quan trọng đối với U23 Thái Lan".

Madam Pang thất vọng vì đội nhà hòa U23 Việt Nam, ra mệnh lệnh đặc biệt cho U23 Thái Lan - Ảnh 1.

Madam Pang không hài lòng khi U23 Thái Lan hòa U23 Việt Nam.

Trong khi U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cầm chân nhau thì U23 Hàn Quốc đã phô trương sức mạnh của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch bằng chiến thắng hủy diệt trước U23 Malaysia. Cơ hội lọt vào tứ kết ở bảng C có thể chia đều cho 3 đội bóng còn lại của Đông Nam Á. Trước lượt trận thứ 2, Madam Pang ra lệnh đặc biệt cho đoàn quân của HLV Srimaka.

"Đối đầu với U23 Malaysia không phải là một trận đấu dễ dàng. Họ gần như mang đội hình 20 người từ SEA Games 31 sang và vẫn do HLV trước đó dẫn dắt. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị tốt nhất có thể và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giành chiến thắng để kiếm trọn 3 điểm. Đó là cách duy nhất để có cơ hội lọt vào vòng tiếp theo và tôi tin rằng các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức mình để mang niềm vui về cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan", Madam Pang khẳng định.

"TRẬN CHUNG KẾT" VỚI U23 MALAYSIA

HLV Worrawoot Srimaka là người nhận nhiều chỉ trích nhất về trận hòa của U23 Thái Lan. Tờ Thairath đưa ra những phân tích cặn kẽ khi cho rằng ông Srimaka đã sử dụng nhân sự chưa hợp lý khiến lối chơi toàn đội không có sự liên kết. Trong bối cảnh sở hữu lực lượng mạnh nhất với nhiều ngôi sao được triệu tập từ châu Âu nhưng những yếu kém về chiến thuật đã khiến U23 Thái Lan không thể phát huy được sức mạnh như kỳ vọng.

Trong khi đó tờ Siamsports ví von cuộc đối đầu với U23 Malaysia ở lượt trận thứ 2 xứng đáng được gọi là "trận chung kết" bởi tính chất đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội lọt vào tứ kết của Voi chiến.

Madam Pang thất vọng vì đội nhà hòa U23 Việt Nam, ra mệnh lệnh đặc biệt cho U23 Thái Lan - Ảnh 2.

U23 Thái Lan buộc phải thắng trong lượt trận thứ hai VCK U23 châu Á 2022.

"Tình thế bây giờ không còn cách nào khác là phải thắng bằng mọi giá trước Malaysia nếu muốn nuôi hy vọng lọt vào vòng trong. Dù đáng bị chỉ trích khi hòa U23 Việt Nam nhưng chúng ta nên đặt niềm tin ở ông Worrawoot trước trận đấu với U23 Malaysia bởi trong quá khứ, ông ấy dẫn dắt đội nhà gặp U23 Malaysia 5 lần, kết quả 4 trận thắng và 1 trận hòa.

Điều quan trọng là ông Worrawoot cần bố trí lực lượng mạnh nhất với Thanawat quán xuyến khu vực giữa sân, còn ở hàng tấn công cần phải làm sao để có sợi dây liên kết giữa bộ ba Ekanit Panya, Benjamin Davis và Suphanat Mueanta. Nếu phát huy được hết khả năng của những cầu thủ chủ chốt này thì U23 Thái Lan sẽ dễ dàng kiểm soát bóng và xuyên phá mảnh lưới đối phương", Siamsports phân tích.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM