Làng game Việt cần thêm những giải đấu như 8KING Đại Chiến - Ảnh 1.

Giai đoạn khoảng 5 năm trước là thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất của tựa game bóng đá. Người chơi có thể thấy rất nhiều những giải đấu từ nghiệp dư, bán chuyên cho tới cả chuyên nghiệp xuất hiện đều đặn trong năm.

Còn nhớ, những giải đấu ấy quy tụ được những ngôi sao sáng nhất của làng PES Việt như Quang Barca, Quân Bi, Batigol, Tâm Figo… Đó có thể nói là thời kỳ đẹp nhất của tựa game bóng đá này tại Việt Nam. Thậm chí vào năm 2018, PES còn là một trong số 6 bộ môn thể thao điện tử tại kỳ Á vận hội 2018 (ASIAD 2018). Đội tuyển Việt Nam đã giành được Huy chương Đồng tại kỳ đại hội Thể thao châu Á này.

Phong trào PES ngày ấy nở rộ tại các phòng game cho đến những giải đấu được đứng ra tổ chức bởi một đơn vị nào đó. Quân Bi hay các tiền bối như Quang Barca thực sự đến gần hơn với công chúng. Thậm chí Quân Bi còn trở thành cái tên "xuất ngoại" thi đấu cho một đội tuyển PES tại Thái Lan. Đây là "thương vụ" lịch sử của làng PES Việt, chứng minh sự phát triển rực rỡ của tựa game này tại thị trường Việt Nam, khẳng định chỗ đứng vững chắc của trò chơi này đối với sự phát triển của thể thao điện tử Việt.

Làng game Việt cần thêm những giải đấu như 8KING Đại Chiến - Ảnh 2.

Nhưng rồi sau nốt thăng đáng nhớ ấy, các giải đấu PES hay sau này là eFootball tại Việt Nam trở nên ít dần và thực sự trở nên khan hiếm. Đặc biệt là sau hai năm đại dịch, chứng kiến hàng loạt quán game đóng cửa. Những giải đấu phong trào tự phát ngày trước cũng không còn được tổ chức nữa. Tuyển thủ chuyên nghiệp và cộng đồng game thủ thiếu một sân chơi để giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm hay cọ sát để thử thách bản thân. Đó là một dấu trầm buồn của eFootball Việt.

Có một sự thật mà chắc hẳn những game thủ yêu thích PES ngày trước và eFootball hiện tại, đó là tựa game này đang cần những giải đấu được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp.

Làng game Việt cần thêm những giải đấu như 8KING Đại Chiến - Ảnh 3.

Mới chỉ 6 tháng trước thôi, cộng đồng game thủ Việt vẫn còn sống trong nỗi buồn với tựa game eFootball 2022. Phong trào đi xuống, tình yêu và đam mê cũng không còn được cộng đồng game thủ giữ lửa như ngày trước, một phần như đã nói là vì lý do đại dịch. Người chơi Việt không còn những quán game để gặp gỡ lẫn nhau. Nhiều game thủ quan ngại rằng, phải chăng đây sẽ là chương cuối của PES Việt. Tuy nhiên, trong khoảng một năm trở lại đây, phong trào eFootball Việt bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh. Từ những giải đấu cộng đồng diễn ra trực tuyến cho tới trực tiếp cho thấy tựa game bóng đá này vẫn luôn được game thủ yêu mến.

Làng game Việt cần thêm những giải đấu như 8KING Đại Chiến - Ảnh 4.

Và rồi 8KING Đại Chiến được phát động như một cách để đưa eFootball trở lại mạnh mẽ. Với ý tưởng đưa những tên tuổi nổi tiếng của tựa game này gặp gỡ nhau và tạo nên một giải đấu quy mô, 8KING Đại Chiến đã thực sự khiến cho game thủ cảm thấy hào hứng và mong đợi. Cộng đồng game thủ bỗng nhiên cảm thấy hào hứng khi chứng kiến hàng loạt tên tuổi của eFootball Việt ngày nào như Quân Bi, Tâm Figo, Batigol… hay cả thần đồng Lê Hà Anh Tuấn góp mặt. Đây giống như một giải đấu siêu kinh điển, chứng kiến "dải ngân hà" của eFootball Việt hội tụ và hứa hẹn tạo nên những trận đấu kịch tính, đậm chất chiến thuật và những khoảnh khắc của thiên tài.

Làng game Việt cần thêm những giải đấu như 8KING Đại Chiến - Ảnh 5.

Hiếm, nếu không muốn nói là không có bất kỳ một giải đấu eFootball nào trong vài năm trở lại đây được tổ chức quy mô như 8KING Đại Chiến. Không chỉ bởi vì số lượng tuyển thủ tham gia mà ngay cả khâu truyền thông lẫn cơ sở vật chất đều vô cùng bài bản, chuyên nghiệp. Một trong những điểm nhấn sáng nhất của 8KING Đại Chiến mà không thể không nhắc tới, đó chính là sự có mặt của Samsung Neo QLED 8K, một màn hình với kích thước lên tới 85 inch cùng độ phân giải 8K kết hợp tần số quét có thể cao tới 144Hz.

Nói không sai khi cho rằng, Samsung Neo QLED 8K chính là bệ phóng giúp cho 8KING Đại Chiến thành công rực rỡ và khiến cho tuyển thủ cảm thấy thăng hoa hơn trong mỗi trận đấu. Chiếc TV này như được sinh ra để cùng với những cỗ máy Console next-gen tạo nên cặp bài trùng ăn ý, khiến cho mọi khoảnh khắc trong game đều được tái hiện chân thực, sống động nhất có thể.

Làng game Việt cần thêm những giải đấu như 8KING Đại Chiến - Ảnh 6.

Thành công của 8KING Đại Chiến là điều không ai có thể phủ nhận. Tất cả những khoảnh khắc thiên tài, những bàn thắng đẳng cấp hay thậm chí là cả những giây phút hài hước thăng hoa của cả tuyển thủ lẫn bình luận viên… đã minh chứng rằng cho sự thành công của giải đấu này. 8KING Đại Chiến giống như bước đệm đưa tuyển thủ và người hâm mộ xích lại gần nhau hơn. Họ cùng nhau ăn mừng, hò reo trong với những bàn thắng đẳng cấp, cùng ôm nhau chia vui sau mỗi trận thắng hay chia sẻ những nỗi thất vọng vì thất bại không may. eFootball từ trước đến nay vẫn vậy, vẫn là nơi mà cả tuyển thủ lẫn game thủ đều coi nhau như những người anh em. Bởi họ cùng chung một chí hướng, một đam mê và tình yêu với tựa game bóng đá lịch sử này. Chỉ có điều trong vài năm trở lại đây, họ không có những sân chơi lý tưởng để cùng nhau giữ lửa mà thôi.

Làng game Việt cần thêm những giải đấu như 8KING Đại Chiến - Ảnh 7.

Cần phải nhắc lại rằng, sự thăng hoa trong cảm xúc của 8KING Đại Chiến đến từ một phần không nhỏ của Samsung Neo QLED 8K. Các tuyển thủ lẫn người chơi đều không khỏi cảm thấy mãn nhãn khi mọi tình huống của trận đấu đều được thể hiện vô cùng sống động. Nếu như các giải đấu eFootball sau này đều được tổ chức với một hạ tầng cơ sở giống như 8KING Đại Chiến thì chắc chắn môn thể thao điện tử này sẽ lại có một chỗ đứng vững chắc trong lòng cộng đồng.

Làng game Việt cần thêm những giải đấu như 8KING Đại Chiến - Ảnh 8.

Từ bệ phóng của 8KING Đại Chiến, nếu như những giải đấu được xây dựng trở lại từ quy mô cộng đồng, bán chuyên cho tới chuyên nghiệp có thể giúp eFootball Việt cũng như thể thao điện tử Việt Nam tìm ra những tài năng mới. Giống như Quang Barca của ngày trước, Quân Bi của vài năm qua hay mới đây là Lê Hà Anh Tuấn. Tựa game này rất cần những giải đấu giống như 8KING Đại Chiến để ươm mầm tài năng và tìm ra được những tên tuổi mới kế thừa những thành công mà lớp đàn anh đã tạo ra.

Thể thao điện tử nói chung cũng như bản thân tựa game bóng đá này nói riêng là vậy, nếu như không có các giải đấu đi từ phong trào cho tới chuyên nghiệp, không có những nhà tài trợ và ban tổ chức tâm huyết thì sẽ không thể phát triển. Hãy nhìn lại tất cả những tựa game eSports của Việt Nam cũng như trên thế giới đều có bệ phóng từ những giải đấu. Đó là nơi tìm ra tài năng mới, phát triển cộng đồng và tạo ra những ngôi sao cùng đội tuyển lớn.

Chính vì sự thiếu hụt giải đấu trong vài năm qua mà eSports Việt đã chứng kiến sự hụt hơi của eFootball. Tựa game này thiếu một người dẫn đầu, một bệ đỡ giống như những gì đã được tạo nên từ 8KING Đại Chiến.

Nhìn chung, 8KING Đại Chiến với sự góp mặt của Samsung Neo QLED 8K giống như một sự tái khởi, hồi sinh lại những giá trị của tựa game bóng đá này. Hy vọng rằng, sau 8KING Đại Chiến, sẽ tiếp tục có những giải đấu quy mô như vậy để khiến cho eFootball Việt nói riêng cũng như thể thao điện tử trong nước nói chung tiếp tục phát triển và thăng hoa. Bởi không biết chừng trong những kỳ Đại hội Thể thao trong tương lai, eFootball sẽ tiếp tục là một sự lựa chọn giống như tại ASIAD 2018 thì sao? Hãy ươm mầm tài năng, phát triển cộng đồng để eFootball Việt có thể giành được những thành tựu trên trường quốc tế nhé!

Làng game Việt cần thêm những giải đấu như 8KING Đại Chiến - Ảnh 10.