Không kém cạnh Mai Phương Thúy, một nàng hậu cũng bao phen "biến hàng hiệu thành hàng chợ" khiến dân tình choáng váng

BER | 20-07-2021 - 18:53 PM

(Tổ Quốc) - Diện hàng hiệu nhưng 2 nàng hậu này lại có lối lên đồ chưa thực sự sang chảnh.

Hàng hiệu tuy đắt đỏ nhưng không phải cứ diện lên là sang. Thần thái hay lối mix đồ của người diện cũng có vai trò vô cùng quan trọng, có thể khiến một món đồ bình dân trông như đồ hiệu, và ngược lại cũng có thể khiến một món đồ hiệu trông như đồ chợ. Trong làng giải trí Việt, có 2 nàng hậu, dù rất xinh đẹp nhưng lại thường xuyên "biến hàng hiệu thành hàng chợ" khiến dân tình choáng váng.

1. Mai Phương Thúy

Nổi tiếng, xinh đẹp, giàu sang nhưng xét về khoản diện đồ hiệu thì Hoa hậu Mai Phương Thúy lại hơi lận đận.

Sở hữu nhiều món đồ hiệu có giá trị đắt đỏ nhưng dường như nàng hậu không quá bận tâm đến việc ăn vận sang chảnh, cầu kỳ. Cô thường sử dụng hàng hiệu một cách khá thoải mái, xuề xòa. Điều này cũng vô tình khiến cho những món hàng hiệu trở nên kém đẹp, kém sang đi khá nhiều so với giá trị thực.

Không kém cạnh Mai Phương Thúy, một nàng hậu cũng bao phen "biến hàng hiệu thành hàng chợ" khiến dân tình choáng váng - Ảnh 2.

Mai Phương Thúy thường có thói quen lên đồ đơn giản, không quá cầu kỳ

Không kém cạnh Mai Phương Thúy, một nàng hậu cũng bao phen "biến hàng hiệu thành hàng chợ" khiến dân tình choáng váng - Ảnh 3.

Style thường ngày của cô thậm chí còn bị đánh giá là khá xuề xòa, cẩu thả

Không kém cạnh Mai Phương Thúy, một nàng hậu cũng bao phen "biến hàng hiệu thành hàng chợ" khiến dân tình choáng váng - Ảnh 4.

Chính vì thế, dù khoác lên mình nhiều món hàng hiệu đắt đỏ nhưng hình ảnh của nàng hậu vẫn bị đánh giá kém sang. Dù diện hẳn đôi Free Rockstud Spike Slide Sandal của Valentino có giá gần 20 triệu nhưng Mai Phương Thúy diện lên như dép lê bình dân

Không kém cạnh Mai Phương Thúy, một nàng hậu cũng bao phen "biến hàng hiệu thành hàng chợ" khiến dân tình choáng váng - Ảnh 5.

Túi Louis Vuitton sang chảnh được cô mix cùng áo thun và quần short đơn giản

Không kém cạnh Mai Phương Thúy, một nàng hậu cũng bao phen "biến hàng hiệu thành hàng chợ" khiến dân tình choáng váng - Ảnh 6.

Diện áo Gucci, túi Chanel đắt đỏ nhưng lối mix đồ, tạo dáng khiến hình ảnh của Mai Phương Thúy trông khá bình dân và sến súa, không tôn lên nét sang chảnh của những món đồ hiệu này

2. Đỗ Thị Hà

Nàng Tân hậu Đỗ Thị Hà cũng có vẻ khá lận đận với chuyện hàng hiệu. So với Mai Phương Thúy, Đỗ Thị Hà có lối lên đồ chỉn chu, cầu kỳ hơn khi diện hàng hiệu. Tuy nhiên lối pose dáng, thần thái của cô lại chưa thực sự nổi bật để tôn lên nét sang chảnh của những món đồ hiệu đắt đỏ.

Không kém cạnh Mai Phương Thúy, một nàng hậu cũng bao phen "biến hàng hiệu thành hàng chợ" khiến dân tình choáng váng - Ảnh 7.

Lên đồ cầu kỳ nhưng lối pose dáng, thần thái của Đỗ Thị Hà lại chưa thực sự sang chảnh. Trang phục của cô cũng khá cầu kỳ, rối mắt

Không kém cạnh Mai Phương Thúy, một nàng hậu cũng bao phen "biến hàng hiệu thành hàng chợ" khiến dân tình choáng váng - Ảnh 8.

Diện chiếc túi Gucci Dionysus giá gần 70 triệu nhưng lối ăn vận của Đỗ Thị Hà lại khá lạc quẻ với thiết kế sang chảnh của túi. Cách pose dáng của cô cũng không thực sự tinh tế

Không kém cạnh Mai Phương Thúy, một nàng hậu cũng bao phen "biến hàng hiệu thành hàng chợ" khiến dân tình choáng váng - Ảnh 9.

Chụp ảnh cùng chiếc túi Gucci Horsebit 1955 có giá 55 triệu, lại một lần nữa lối pose dáng của nàng hậu trẻ có phần kém đẹp, phô trương hàng hiệu nhưng lại khá "kém sang"

Không kém cạnh Mai Phương Thúy, một nàng hậu cũng bao phen "biến hàng hiệu thành hàng chợ" khiến dân tình choáng váng - Ảnh 10.

Diện chiếc Chanel 19 đình đám có giá hơn 130 triệu đồng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại gây tranh cãi với lối lên đồ lôm côm. Cô diện áo Zara mix cùng quần jeans, đội mũ fedora tạo cảm giác khá bí bức và lạc quẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM