Huyền thoại bóng đá Diego Maradona qua đời ở tuổi 60

Linh Anh | 26-11-2020 - 00:29 AM

(Tổ Quốc) - Luật sư cho biết danh thủ lừng danh người Argentina Diego Maradona đã qua đời vì đau tim, hưởng thọ 60 tuổi.

Cơn đau tim xảy ra không lâu sau khi Maradona trải qua một cuộc phẫu thuật não hồi tháng này.

Được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Maradona đã truyền cảm hứng cho cả đất nước Argentina khi đưa đội tuyển quốc gia đến đỉnh vinh quang với chức vô địch World Cup năm 1986. Trong vai trò đội trưởng, Maradona đã thể hiện trình độ kỹ thuật cao, sự sáng tạo, thể lực và khao khát chiến thắng.

Luật sư của danh thủ lừng danh cho biết Maradona, người vừa trải qua một cuộc phẫu thuật não trong tháng này, đã qua đời vì đau tim. Ông hưởng thọ 60 tuổi.

Bên cạnh những thành tích để đời, Maradona cũng có một sự nghiệp đầy điều tiếng. Trong chiến thắng 2-1 trước Đội tuyển Anh tại tứ kết World Cup 1986, Maradona đã ghi một bàn thắng có lẽ nổi danh nhất mọi thời đại. Bằng sự tinh quái, Maradona đã dùng tay chơi bóng. Bàn thắng còn được biết đến với cái tên "bàn tay của Chúa".

Ngoài cấp độ đội tuyển quốc gia, Maradona cũng gặt hái hàng loạt thành tích ở cấp câu lạc bộ, đáng chú ý nhất là ở đội bóng Napoli. Sự góp mặt của Maradona đã đưa đội bóng đến chức vô địch Serie A đầu tiên vào năm 1987. Lần thứ 2 đội bóng này lên ngôi giải vô địch quốc gia Italy là vào năm 1990. Ngoài ra, Napoli còn gặt hái nhiều thành tích khác.

Tuy nhiên, trong suốt 7 năm ở Napoli, chứng nghiện cocaine của Maradona trở nên trầm trọng. Ông từng bị treo giò 15 tháng vì ma túy vào năm 1991, năm ông rời Napoli. 3 năm sau, danh thủ này bị loại khỏi World Cup ở Mỹ sau khi xét nghiệm dương tính với ephedrine.

Kể từ đó, cuộc sống cá nhân của Maradona trở nên khó kiểm soát. Năm 2000 và 2004, ông phải nhập viện vì các vấn đề tim mạch. Năm sau, ông trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ dạ dày để ngăn tình trạng béo phì của bản thân. Tuy nhiên, tài năng của Diego Maradona là điều không gì có thể phủ nhận.

Sinh tại Buenos Aires vào ngày 30/10/1960, Diego Armando Maradona là một thần đồng bóng đá từ tấm bé. Ông được chọn vào Los Cebollitas, một đội trẻ của Argentinos Juniors, khi mới 10 tuổi. Trong chuỗi 136 trận thắng đáng kinh ngạc của đội bóng này, Maradona là một phần không thể thiếu. Điều đó khiến cậu thanh niên được chú ý và ra nhập đội bóng lớn khi chưa đầy 16 tuổi.

Ngày 27/2/1977, Maradona lần đầu khoác áo tuyển Argentina khi vào sân thay người ở phút 65 trong trận giao hữu với Hungary tại La Bombonera. Với tài năng thiên bẩm, không có gì đáng ngạc nhiên khi chàng trai có chiều cao "khiêm tốn" được các câu lạc bộ lớn ở châu Âu săn đón. Năm 1982, ông gia nhập Barcelona với mức phí chuyển nhượng kỷ lục lúc bấy giờ là 5 triệu bảng.

Trước khi bị chấn thương vỡ mắt cá vào năm 1983, Maradona phải vật lộn để thể hiện phong độ tốt nhất của mình cho đội bóng xứ Catalan. Sau đó, ông bình phục và gia nhập Napoli vào năm 1984. Hai năm sau, tại World Cup ở Mexico, ông đã chứng minh mình là một cầu thủ vĩ đại thực sự.

Chơi tất cả các trận đấu, đội trưởng đội Argentina ghi 5 bàn và kiến tạo 5 bàn thắng khác. Ông là cầu thủ xuất sắc nhất và gây ấn tượng nhất. Sự nghiệp quần đùi áo số tiếp tục theo Maradona. Sau này, ông cũng có những thành công trên cương vị huấn luyện viên, bao gồm đưa đội tuyển quốc gia lọt vào tứ kết tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

5 lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ, năm 2000, ông được FIFA vinh danh là cầu thủ của thế kỷ cùng với Pele của Brazil.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Khám phá thử thách cực hot trên mạng xã hội của Yakult “Một người thử - Vạn người vui”

Thử thách “Một người thử - Vạn người vui” có gì hot mà khiến cộng đồng mạng rần rần khắp mạng xã hội những ngày gần đây? Điều đặc biệt gì đã thúc đẩy người dùng mạng tham gia các hoạt động truyền thông này của Yakult? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới dây.