• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoa hậu Mai Phương Thuý: "Tôi rất nhớ nhà nhưng không thể về"

Giải trí 28/03/2020 13:23

(Tổ Quốc) - Mai Phương Thuý bày tỏ nỗi nhớ nhà, người thân trong những ngày dịch bệnh.

Giữa những ngày đất nước đang cùng chung tay chống đại dịch Covid-19, mọi người đều cố ở trong nhà, hạn chế đi lại ngoài đường và di chuyển giữa các địa phương. Đây là một trong những biện pháp quan trọng nhất để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Sáng nay (28/3), Hoa hậu Mai Phương Thuý đã viết những lời tâm sự của mình giữa bối cảnh phức tạp của dịch bệnh.

Cô chia sẻ với mọi người nỗi nhớ người thân ở Hà Nội và những dự định mình muốn làm nếu được trở về quê. Tuy nhiên, ở thời điểm này, cô quyết định tạm gác tất cả lại với hi vọng mùa hè năm nay, dịch bệnh sẽ được kiểm soát và cô sẽ được trở về nhà.

Hoa hậu Mai Phương Thuý: Tôi rất nhớ nhà nhưng không thể về - Ảnh 1.

"Tôi rất nhớ nhà nhưng không thể về. Tôi cũng tự thấy tôi yêu Hà Nội và ngôi nhà nhỏ đấy một cách thái quá. Tôi cũng rất muốn gặp lại những người sống ở đó.

Tôi nhớ căn phòng nhỏ (tại sao cao 1m8 lại thích ở không gian hẹp tôi cũng không giải thích nổi!).

Có rất nhiều sách tôi cần phải vứt đi. Thư người yêu cũ gửi mực sắp phai hết rồi, tôi rất sợ một ngày nó bay hết thì chút bằng chứng cuối cùng của năm tháng ấy cũng không thể giữ được.

Không thể mặt dầy nhờ anh ấy chép lại, tôi đành tự mình tô đè lên nét anh ấy viết. Quả thật tôi cũng thấy như thế quá biến thái, nhưng tôi cũng không còn cách nào.

Rồi còn bạn bè, con cái (Ella) , các cháu (Tin, Bông, Nhô Nhê), các em, hàng phở hàng bún hàng nộm có chỗ nào tôi không la liếm nịnh bợ một cách rất thành tâm chứ.

Thôi hẹn tất cả vào mùa hè. Suy cho cùng, tôi sinh ra vào một ngày giữa hạ chói chang (sáng thứ 7 ngày 6/8) nên tự coi mình là cơn gió dịu mát cuộc đời tặng cho những ngày nóng bất tận", Hoa hậu viết.

Trước đó, Hoa hậu Mai Phương Thuý cũng đại diện cho một doanh nghiệp trao tặng 20 tỷ cho chính phủ chống dịch Covid-19.

Cũng như rất nhiều nghệ sĩ khác, Mai Phương Thuý muốn đóng góp tiếng nói của mình để chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh.

Hoa hậu Mai Phương Thuý: Tôi rất nhớ nhà nhưng không thể về - Ảnh 4.

Bảo Quỳnh - Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ