5 kỷ lục World Cup mà Ronaldo và Messi có thể không bao giờ với tới

HOÀNG ANH | 16-03-2020 - 06:30 AM

(Tổ Quốc) - Ronaldo và Messi là những chuyên gia phá kỷ lục. Nhưng đó là ở cấp câu lạc bộ còn cấp đội tuyển lại rất khác.

Kiến tạo bàn thắng nhiều nhất

Kỷ lục kiến tạo bàn thắng nhiều nhất ở World Cup thuộc về Vua bóng đá Pele. Ông đã kiến tạo 10 bàn thắng ở 4 kỳ World Cup. Pele chỉ kiến tạo 3 bàn trong 3 kỳ World Cup 1958, 1962 và 1966. Nhưng ở kỳ World Cup 1970, Pele kiến tạo tới 7 bàn giúp Brazil (đội hình năm đó được mệnh danh là đội bóng đẹp nhất lịch sử) lên ngôi vô địch. Vua bóng đá lập luôn kỷ lục kiến tạo nhiều nhất trong một giải đấu. Ngoài ra, ông cũng sở hữu kỷ lục kiến tạo 3 bàn ở các trận chung kết (năm 1958 và 1970). 

Đến nay vẫn chưa ai phá nổi ba kỷ lục này của Pele. Messi nổi tiếng nhờ khả năng kiến tạo bàn thắng và anh cũng có cho riêng mình kỷ lục ở World Cup. Đến thời điểm này, Messi là người duy nhất kiến tạo bàn thắng trong 4 kỳ World Cup liên tiếp.

Tổng thể, Messi có 5 kiến tạo trong 19 trận ra sân ở World Cup còn Ronaldo có 2 kiến tạo trong 17 trận. Nhưng thật khó để họ phá những kỷ lục nêu trên của Pele. Ronaldo và Messi đã qua tuổi 30, có thể chỉ còn một kỳ World Cup trước mắt.

5 kỷ lục World Cup mà Ronaldo và Messi có thể không bao giờ với tới - Ảnh 1.

Huyền thoại Pele giành 3 cúp vàng World Cup.

Đeo băng thủ quân thi đấu nhiều kỳ World Cup nhất

Kỷ lục cầu thủ thi đấu nhiều kỳ World Cup nhất với tư cách đội trưởng đang thuộc về danh thủ Rafael Marquez của Mexico. Anh đã chơi 5 kỳ World Cup từ 2002 đến 2018 trong vai trò thủ quân của đội tuyển nước này. 

Tại World Cup 2018, anh trở thành cầu thủ thứ ba thi đấu ở 5 kỳ World Cup và là cầu thủ đầu tiên đeo băng thủ quân ở 5 kỳ World Cup.

Messi bắt đầu làm đội trưởng Argentina từ năm 2011, tức anh đã có 2 kỳ World Cup làm thủ quân. Ronaldo bắt đầu đeo băng thủ quân Bồ Đào Nha từ năm 2008. Nếu muốn phá kỷ lục của Marquez, cả hai sẽ phải chơi bóng đến ngoài 40 tuổi.

5 kỷ lục World Cup mà Ronaldo và Messi có thể không bao giờ với tới - Ảnh 2.

Rafael Marquez.

Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở World Cup

Lại một lần nữa, Vua bóng đá Pele nắm giữ kỷ lục này. Trận cuối vòng bảng World Cup 1958 gặp Liên Xô, ông được chơi trận ra mắt. Pele không ghi bàn, Brazil thắng 2-0. Ở vòng tứ kết, Brazil gặp đội tuyển xứ Wales và Pele ghi bàn thắng đầu tiên tại đấu trường làm nên tên tuổi lẫy lừng của ông. Khi đó Pele mới 17 tuổi 239 ngày, ông lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử World Cup. 

Ở bán kết, Pele ghi 3 bàn vào lưới tuyển Pháp, lập tiếp một kỷ lục nữa: cầu thủ trẻ nhất ghi hat-trick ở World Cup. Tại chung kết, Pele lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở chung kết World Cup. Tất cả 3 kỷ lục đều còn tồn tại đến ngày hôm nay.

Messi cũng ghi bàn ở ngay trận ra mắt đấu trường World Cup. Đó là pha lập công trong chiến thắng 6-0 của Argentina trước Serbia&Montenegro ở vòng bảng năm 2006. Khi đó Messi đã 19 tuổi, không phá được kỷ lục của Pele nhưng anh cũng kịp lập kỷ lục "Cầu thủ Argentina trẻ nhất ghi bàn ở World Cup".

Ronaldo cũng ra mắt đấu trường World Cup vào năm 2006, năm anh 21 tuổi. Anh ghi bàn ở trận thứ hai vòng bảng gặp Iran.

5 kỷ lục World Cup mà Ronaldo và Messi có thể không bao giờ với tới - Ảnh 3.

Vào chung kết World Cup nhiều nhất

Kỷ lục này được 6 cầu thủ san sẻ với nhau. Nilton Santos, Pele, Cafu và Ronaldo (Brazil) cùng với Pierre Littbarski và Lothar Matthaus của ĐT Tây Đức (cũ) đều có 3 lần vào chung kết World Cup. "Vua bóng đá" Pele thắng cả ba trận, trong khi Nilton Santos, Cafu và Ronaldo thắng 2 trận. Pierre Littbarski cùng với Matthaus vô địch năm 1990, về nhì năm 1982 và 1986.

Messi cùng đồng đội từng vào chung kết World Cup 2014 nhưng thất bại dưới tay ĐT Đức. Thành tích tốt nhất của Ronaldo là hạng tư năm 2006 cùng Bồ Đào Nha. 

5 kỷ lục World Cup mà Ronaldo và Messi có thể không bao giờ với tới - Ảnh 4.

Ronaldo (giữa) hai lần vô địch World Cup.

Vô địch World Cup nhiều nhất

Kể từ khi giải đấu ra đời năm 1930, đã có 445 cầu thủ vinh dự góp mặt trong đội hình nâng cao cúp vàng. 21 người trong số họ từng vô địch hai lần và chỉ có một người 3 lần vô địch. Đó chính là Vua bóng đá Pele.

Như đã nói ở trên, World Cup 1958 là kỳ World Cup ấn tượng nhất của Pele khi ông lập hàng loạt thành tích "Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn". Năm 1962, Pele không may gặp chấn thương ở trận thứ hai vòng bảng và ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu. Brazil bảo vệ thành công chức vô địch, công lớn nhất thuộc về "thiên tài chân cong" Garrincha.

Sau kỳ World Cup 1966 tệ hại (bị loại ngay từ vòng bảng), Pele trở lại và càn quét kỳ World Cup 1970 với đội hình tuyển Brazil được đánh giá là "đội bóng đẹp nhất mọi thời đại". Pele cùng đồng đội toàn thắng một mạch từ vòng loại đến chung kết để chính thức sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp vàng Jules Rimet.

5 kỷ lục World Cup mà Ronaldo và Messi có thể không bao giờ với tới - Ảnh 5.

Pele là ông vua của World Cup.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM