Gia đình sao U23 Thái Lan xảy ra biến cố, bỏ ngỏ khả năng đấu với U23 Việt Nam

Đoàn Dự | 29-05-2022 - 19:55 PM

(Tổ Quốc) - Hàng công U23 Thái Lan có thể không đạt được trạng thái tốt nhất về mặt nhân sự khi đụng độ U23 Việt Nam ngày 2/6 tới, tại VCK U23 châu Á.

Theo thông tin mới nhất, tiền đạo ngôi sao Thái kiều của U23 Thái Lan, Patrick Gustafsson vừa gấp rút bay trở về Thụy Điển. Lý do là bởi bố của cầu thủ này hiện bị mắc bệnh ung thư não, đang chuyển biến xấu.

Trưởng đoàn U23 Thái Lan, nữ đại gia Madam Pang hoàn toàn ủng hộ việc Patrick Gustafsson tạm thời rời đội để về thăm bố, dù VCK U23 châu Á tới ngày 2/6 sẽ khởi tranh. Thậm chí, Madam Pang còn chi tiền túi, mua vé máy bay cho Patrick Gustafsson về Thụy Điển.

Sao U23 Thái Lan gặp sự cố lớn, bỏ ngỏ khả năng đấu U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Patrick Gustafsson

Biết tin bố ốm, Patrick Gustafsson dĩ nhiên vô cùng lo lắng. Dù vậy, anh vẫn hứa hẹn sẽ cố gắng quay trở lại U23 Thái Lan để thi đấu giải châu lục.

Vấn đề là với việc giải sắp diễn ra, đặc biệt U23 Thái Lan sẽ đụng độ U23 Việt Nam ngay trận đầu vào ngày 2/6 thì Patrick Gustafsson không chắc kịp quay lại đội bóng trẻ xứ Chùa vàng. Trong trường hợp Patrick Gustafsson kịp trở lại U23 Thái Lan trước khi trận đấu U23 Việt Nam diễn ra thì thể lực của tiền đạo này cũng sẽ là dấu hỏi không hề nhỏ khi di chuyển quá nhiều chỉ trong ít ngày.

Đấy là chưa kể tới việc tình trạng bệnh của bố có thể khiến Patrick Gustafsson bị phân tâm, khó lòng tập trung vào chuyên môn.

Trong một động thái khác, hậu vệ mang hai dòng máu Thái Lan - Na Uy, Nicholas Mickelson vừa cho biết đang rất quyết tâm để giúp U23 Thái Lan vượt qua bảng C, VCK U23 châu Á.

"Mục tiêu của tôi, tối thiểu là phải giúp U23 Thái Lan vượt qua được vòng bảng. Ngoài ra, tôi đã được nghe kể rất nhiều điều tốt đẹp về ĐTQG Thái Lan. Tôi sẽ cố gắng cống hiến những kinh nghiệm của mình khi chơi bóng tại Đan Mạch, hy vọng có thể giúp toàn đội tốt hơn nữa. Chúng tôi muốn cống hiến hết khả năng cho NHM và hy vọng sẽ được họ ủng hộ".

Sao U23 Thái Lan gặp sự cố lớn, bỏ ngỏ khả năng đấu U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Nicholas Mickelson

Tại bảng C, VCK U23 châu Á, U23 Thái Lan sẽ cạnh tranh với Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia. Một tấm vé đi tiếp coi như đã thuộc về U23 Hàn Quốc. Tấm vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh của 3 đại diện Đông Nam Á.

Các đội được đăng ký chính thức từ 18-23 cầu thủ. Tuy nhiên, U23 Thái Lan dự định mang tới Uzbekistan 24 người, 1 người để dự bị khi phát sinh vấn đề nhân sự. Với lý do tương tự, U23 Việt Nam của HLV Gong Oh Kyun sẽ mang tới Uzbekistan 25 cầu thủ, 2 người dự bị.

Ngày 2/6 sẽ diễn ra loạt trận đầu tiên của bảng C, U23 Hàn Quốc vs U23 Malaysia (20h00) còn U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan (22h00).

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Sách "Diamond Manager - Nhà quản lý bền vững" có gì đặc biệt?

(Tổ Quốc) - Từ nền tảng quản lý khoa học và trải nghiệm thực tế được đúc rút trong hơn 20 năm làm công tác đào tạo và quản lý tại nhiều tập đoàn đa quốc gia, hai chuyên gia của VMP Academy: Phan Hữu Lộc và Nhật Minh Quang đã chính thức xuất bản quyển sách thứ 2 mang tên "Diamond Manager - Nhà Quản Lý Bền Vững".