Gia đình 3 người tử vong, bé gái mất tích: Nghi phạm là chồng cũ dù 'cao chạy xa bay' hơn 500km đã bị bắt

Ngọc Bảo | 29-05-2022 - 21:16 PM

(Tổ Quốc) - Chiều tối 29/5, nghi phạm gây ra cái chết của 3 người ở Phú Yên đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn cách xa hiện trường hơn 500km.

Tối 29/5, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên xác nhận việc đã bắt được nghi phạm gây ra cái chết của 3 người trong 1 gia đình tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo đó, nghi phạm bị bắt là Đoàn Minh Hải (34 tuổi, ngụ khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên). Hải bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận 12, TP HCM.

Đại tá Tuấn cho biết thêm, nghi phạm Hải đang được di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra và là nghi phạm duy nhất trong vụ việc. Theo Đại tá Tuấn, Hải đã sát hại vợ cũ là chị Nguyễn Thị D. (28 tuổi, vợ cũ của Hải), ông Nguyễn C. (60 tuổi, cha chị D.) và bà Lê Thị L. (58 tuổi, vợ ông C.).

Gia đình 3 người tử vong, bé gái mất tích: Bắt chồng cũ đã cao chạy xa bay hơn 500km - Ảnh 1.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, Hải kết hôn với chị D. và có 1 con gái 3 tuổi. Hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nên ly hôn cách đây 2 năm. Chị D. đưa con về sống tại nhà cha mẹ ruột nhưng Hải thường xuyên đến đòi con. Những lần Hải đến thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với gia đình vợ cũ.

Sáng ngày 29/5, người dân phát hiện ông C., bà L., chị D. chết trong nhà còn con chị D. thì mất tích bí ẩn. Hiện trường có nhiều vết máu xung quanh nên người dân đã báo công an.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nên ra thông báo truy tìm Hải. Ngoài ra, con gái chị D. được cho là mất tích đã được tìm thấy ở nhà ba mẹ Hải.