DKRA Vietnam: Đất nền sẽ vẫn là kênh đầu tư được ưa chuộng thời gian tới

Hạ Vy | 08-07-2020 - 13:35 PM

(Tổ Quốc) - Theo dự báo của DKRA Vietnam, trong quý 3/2020 đất nền vẫn tiếp tục là kênh đầu tư hàng đầu của nhà đầu tư. Trong đó, thị trường vẫn khan hiếm nguồn cung mới.

Theo ông Nguyễn Hoàng, giám đốc R&D DKRAVietnam, đất nền tiếp tục là phân khúc hấp dẫn nhà đầu tư (NĐT), mặc dù nguồn cung mới không mấy sáng sủa.

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung trong quý 3 có thể tăng nhẹ so với quý 2, dao động ở mức 4.000-5.000 căn. Trong đó, khu Đông là khu vực chiếm tỉ trọng lớn về nguồn cung. Căn hộ hạng A và B tiếp tục dẫn dắt thị trường trong khi phân khúc hạng C (dưới 25 triệu đồng/m2) vẫn khan hiếm.

"Căn hộ vừa túi tiền đang thiếu vắng trên thị trường. Đây là phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực của số đông khách mua trên thị trường, nhưng ngày càng có xu hướng cạn kiệt, thậm chí tuyệt chủng", ông Hoàng nhấn mạnh.

Trong khi đó, ở phân khúc nhà phố, biệt thự có thể dao động nguồn cung ở mức 400-600 căn trong quý 3 tới, giảm nhẹ so với quý 2. Về sức cầu có thể phục hồi so với quý 2 nhưng khó có sự đột biến.

Về BĐS nghỉ dưỡng, theo DKRA Vietnam, nguồn cung condotel có thể tăng mạnh đạt mức 1.000-1.500 căn. Trong đó phần lớn các dự án tọa lạc ở Bình Thuận, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu. Sức cầu có thể vẫn sẽ ở mức thấp, không có sự đột biến trong quý 3.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM