Đà Nẵng tìm người đến 5 chợ và 42 quán ăn, cafe có ca Covid-19 mới

Khương Mỹ | 03-12-2021 - 22:13 PM

(Tổ Quốc) - Qua khai báo dịch tễ, các ca Covid-19 mới ghi nhận hôm nay (3/12) ở Đà Nẵng đã từng đến 42 quán ăn uống và 5 khu chợ, cùng một số địa điểm đông người khác.

Hôm nay (3/12), Đà Nẵng ghi nhận 119 ca mắc Covid-19, gồm 9 ca cách ly tập trung, 70 ca cách ly tại nhà, 6 ca trong khu phong tỏa và 34 ca cộng đồng. Tính từ ngày 16/10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.390 ca mắc Covid-19 (trong đó 129 ca về từ ngoại tỉnh). Toàn thành phố hiện đang thiết lập 193 điểm phong tỏa với 1.452 hộ (8.992 nhân khẩu); duy trì 18 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 1.324 người.

Cũng trong tối nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 TP. Đà Nẵng đã phát thông báo khẩn đề nghị những ai từng đến các địa điểm có yếu tố dịch tễ dưới đây hãy lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo. Cụ thể:

Từ ngày 25/11 đến 1/12: Chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (khoảng 3 ngày/1 lần).

Ngày 28 hoặc 29/11: Quầy trái cây ngay ngã tư Lê Quang Đạo - Ngô Thị Sĩ, quận Ngũ Hành Sơn.

Trưa 30/11: Quán nhậu trong kiệt đường Trương Định ngay chùa Mân Thái, quận Sơn Trà.

Khoảng 6 giờ ngày 2/12: Quán cháo lòng trên đường Nguyễn Duy Trinh, gần trường Mai Đăng Chơn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Từ 9 đến 10 giờ ngày 30/11 và 1/12: Quán cà phê số 43 Nguyễn Đóa, quận Cẩm Lệ.

Sáng 1/12: Quán bánh mỳ, bánh cuốn bà Thành, địa chỉ 77 Lê Tấn Trung, quận Sơn Trà.

Khoảng 20 đến 22 giờ 30 ngày 30/11: Quán Bùi Phố trên đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu.

Từ ngày 26/11 đến 2/12: Tạp hoá trên đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu (đoạn gần đường Tôn Đức Thắng rẽ vào Âu Cơ, đối diện tiệm tạp hoá là cửa hàng bán đồ chơi).

Chiều 30/11 và 1/12: Quán cháo lươn Nghệ An trên đường Đặng Dung, quận Liên Chiểu (đoạn gần chợ Hoà Khánh).

Từ 11 đến 13 giờ ngày 30/11: Taxi từ sân bay về 33 Lưu Trọng Lư, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.

Từ 22 giờ đến 12 giờ trưa hôm sau các ngày từ 26 đến 29/11: Hàng nước giải khát, tạp hóa, bánh mỳ ở vỉa hè, tại địa chỉ 277 Hải Phòng, gần Ga Đà Nẵng.

Thỉnh thoảng từ ngày 29/11 đến 2/12: Quán xôi bên lề đường Trần Văn Dư, gần ngã ba giao Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn.

Trưa 30/11: Hiệu thuốc tại đường Lê Tấn Trung, gần quán cà phê Phượng Tím.

Đà Nẵng tìm người đến 5 chợ và 42 quán ăn, cafe có ca Covid-19 mới - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Từ ngày 27/11 đến 2/12: Mua đồ ăn sáng tại số 77 Lê Tấn Trung (nhiều người bán) và quán bún bà Lan ở K45 Lê Tấn Trung.

Từ 3 đến 12 giờ các ngày từ ngày 28/11 đến 2/12: Bán thịt bò tại phía trước số nhà 35 Vũ Ngọc Phan, quận Liên Chiểu.

Từ 5 đến 19 giờ các ngày từ ngày 27/11 đến 1/12: Quầy giò chả tại 43 Vũ Ngọc Phan, quận Liên Chiểu.

Từ 7 đến 7 giờ 40 các ngày từ 27 đến 29/11: Quán cà phê Koi đường Đồng Bài 2, quận Liên Chiểu.

Từ 18 giờ 15 đến 18 giờ 30 ngày 28/11: Quán cà phê Power đường Âu Cơ - Đặng Dung, quận Liên Chiểu.

Từ 1 đến 12 giờ các ngày từ 26/11 đến 1/12: Quầy thịt bò ở trước nhà 41 Vũ Ngọc Phan, quận Liên Chiểu.

Từ ngày 27/11 đến 2/12: Quầy giò chả tại 43 Vũ Ngọc Phan.

Từ 3 đến 12 giờ các ngày từ 18/11 đến 2/12: Quầy thịt heo tại 31 Nguyễn Ngọc Phan, quận Liên Chiểu.

Các ngày từ 27 đến 29/11: Quán cà phê cóc trên đường Văn Cao, quận Thanh Khê.

Từ ngày 27/11 đến 1/12: Giao hàng tại khu vực đường Hùng Vương và đường Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê.

Ngày 27 và chiều 30/11: Quán ở ngã tư đường Phùng Hưng và Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu.

Tối 1/12: Quán Kingdom Toy trên đường Điện Biên Phủ và Nhà sách Fahasa, quận Thanh Khê.

Từ 12 đến 18 giờ ngày 1/12 và từ 7 đến 10 giờ ngày 2/12: Quán trà sữa Cloudy (25 Ngô Văn Sở, quận Liên Chiểu).

Từ 9 đến 11 giờ ngày 30/11: Quán cà phê King, đường Tú Mỡ, quận Cẩm Lệ.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 2/12: Quán bún Thu gần đèn xanh đèn đỏ đường Tô Hiệu, quận Liên Chiểu.

Khoảng 7 giờ ngày 29/11 đến 2/12: Quán bánh bèo bé Ty kiệt 33 Nam Cao, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 29/11: Quán xương má hàm Phương số 20 Nam Cao, quận Liên Chiểu.

Từ 9 đến 21 giờ ngày 28/11 đến 1/12: Quầy thuốc An Tâm, số 29 Vũ Ngọc Phan, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Các ngày từ 18 đến 28/11: Quán cà phê ông Xí ở 986 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu.

Trưa 28/11: Quán cà phê Phương tại kiệt 884 Nguyễn Lương Bằng.

Ngày 30/11: Chơi bắn cá tại 101 Hà Kỳ Ngộ, quận Sơn Trà.

Chiều 30/11 và 1/12: Quán cháo lươn Nghệ An trên đường Đặng Dung (đoạn gần chợ Hoà Khánh).

Ngày 25/11: Quán trà sữa số 178 Phạm Cự Lượng, quận Sơn Trà.

Từ 2 đến 6 giờ các ngày từ 26 đến 30/11: Bán bún, mỳ, bột bánh canh tươi tại khu D lô 124, chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu.

Từ 5 đến 10 giờ các ngày từ 27/11 đến 1/12: Quầy bánh mỳ Tùng Lâm tại 84 Nguyễn Chánh, quận Liên Chiểu.

Từ ngày 27/11 đến 1/12: CLB Gym & Fitness Tùng Lâm tại 84 Nguyễn Chánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Sáng 29/11: Quán cà phê Hưng Giang đối diện chùa Kim Quang, quận Liên Chiểu.

Từ 14 giờ 30 đến 22 giờ 30 ngày 28/11 và từ 6 đến 15 giờ từ ngày 29/11 đến 1/12: Cửa hàng Vinmart , số 52 Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu.

Từ 1 đến 7 giờ các ngày từ 15/11 đến 2/12: Quầy rau, củ, la-gim khu chợ sáng, chợ Hoà Khánh (bán vỉa hè đối diện số 29 Vũ Ngọc Phan).

Đà Nẵng tìm người đến 5 chợ và 42 quán ăn, cafe có ca Covid-19 mới - Ảnh 2.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh ở Đà Nẵng

Từ 11 giờ 30 đến 15 giờ ngày 30-11: Taxi từ sân bay về 51 An Hải Bắc 3, tổ 45 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 1/12: Mỳ Quảng tại quán vỉa hè gần 51 An Hải Bắc 3, tổ 45 An Hải Bắc, Sơn Trà

Sáng 1/12: Chợ Đống Đa, quận Hải Châu (quầy thịt phía ngoài chợ).

Khoảng 10 giờ ngày 28/11: Chợ Mân Thái, quận Sơn Trà.

Từ ngày 26/11 đến 3/12: Bán cơm (302 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Khoảng 18 giờ ngày 2/12: Quầy thuốc tây bên cạnh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (đối diện cà phê Highland).

Từ 8 đến 9 giờ ngày 28/11: Chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu.

Từ 2 đến 10 giờ các ngày từ 29/11 đến 3/12: Quầy rau tại lô 9, 10, 11 khu chợ sáng, chợ Hoà Khánh.

Khoảng 19 giờ 30 đến 21 giờ ngày 30/11: Quán cà phê số 117 Tiểu La, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.

Sáng 28/11: Quán bún phía sau lưng nhà thờ, bên cạnh quán bánh căn đường Võ Văn Tần gần ngã 3 đường Lê Độ và Nguyễn Văn Tần, quận Thanh Khê.

Chiều 28/11: Quán cà phê High5 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê.

Sáng 30/11: Quán cà phê Lava đường Bình Minh 1, quận Hải Châu.

Ngày 1/12: Mua xôi đối diện trường THPT Phan Châu Trinh và quán cà phê The 59 Hải Phòng, quận Hải Châu.

Từ ngày 29-11 đến 1/12: Quán trà sữa Cloudy tại 25 Ngô Văn Sở, quận Liên Chiểu.

Khoảng 15 giờ 20 ngày 29/11: Ngân hàng Đông Á đường 435 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê.

Tối 29/11: Quán mỳ cay Hotpot tại 50 Trần Văn Kỷ, quận Liên Chiểu.

Khoảng 23 giờ ngày 30/11: Quán hủ tiếu ở đường Lạc Long Quân, quận Liên Chiểu.

Khoảng 23 giờ ngày 1/12: Quán bánh bèo ở đường Âu Cơ, gần Chợ Hòa Khánh.

Khoảng 9 giờ và 17 giờ ngày 27/11: Shop IVY Moda 182 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê (rất nhiều người mua hàng).

Khoảng 10 giờ ngày 29/11: Siêu thị Vinmart tại 408 Hoàng Diệu, quận Hải Châu.

Tối ngày 28/11: Quán nhậu Lai Rai, đường Nguyễn Chánh, quận Liên Chiểu.

Từ 29/11 đến 2/12: Chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu.

Từ 29/11 đến 2/12: Bán quán ăn tại 182A Phạm Như Xương, quận Liên Chiểu.

Khoảng 18 giờ ngày 24/11: Vinmart Trần Hưng Đạo.

Khoảng 9 giờ ngày 29/11: Quầy thuốc Long Châu và quán bún bò Huế trên đường Nguyễn Thị Định, quận Sơn Trà (mua mang về).

Sáng 2/12: Chợ Nam Ô, quận Liên Chiểu.

Thỉnh thoảng từ ngày 18 đến 28/11: Bán cá ở chợ Nam Ô.

Từ 6 đến 22 giờ các ngày từ 28/11 đến 2/12: Quán nhậu Bảo Long tại lô số 5 đường Trần Bích San nối dài, quận Liên Chiểu.