Cựu sao Premier League bất ngờ thành "vị cứu tinh" nhờ cất trữ 3,5 triệu chiếc bao cao su

Nara | 01-04-2020 - 15:39 PM

(Tổ Quốc) - Ngoài các dụng cụ y tế, thế giới còn đang thiếu hụt cả... bao cao su trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.

Theo thống kê từ những nhà sản xuất bao sao su lớn nhất thế giới, thế giới đang đối mặt với sự thiếu hụt rất lớn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Karex Bhd, nhà sản xuất tạo ra 1/5 lượng bao cao su trên thế giới, đang gặp khó khăn khi 3 nhà máy lớn tại Malaysia tạm đóng cửa vì lệnh phong tỏa toàn quốc. Ước tính trên thị trường hiện tại đang thiếu tới 100 triệu chiếc bao cao su.

Giữa tình hình này, cựu ngôi sao Newcastle Tino Asprilla đã đăng đàn tuyên bố mình sẵn sàng ra tay tương trợ. Cầu thủ người Colombia khởi nghiệp sản xuất bao cao su tại quê nhà vào năm 2014 và mở rộng sang Trung Quốc sau đó. Anh cho biết mình đang có sẵn tới 3,5 triệu chiếc bao cao su trong kho để cung cấp cho thị trường.

Cựu sao Premier League bất ngờ thành vị cứu tinh nhờ cất trữ 3,5 triệu chiếc bao cao su - Ảnh 1.

Tino Asprilla quảng cáo cho nhãn nhiệu bao cao su của mình

Tino Asprilla thậm chí còn mở luôn cả chương trình khuyến mãi "mua hai-tặng một" dành cho những người đặt hàng trong những ngày tới.

Khi còn thi đấu, Tino Asprilla là chân sút lừng danh từng tung hoành tại Premier League và Serie A. Giai đoạn khoác áo Newcastle của anh chỉ kéo dài 3 mùa giải nhưng để lại rất nhiều dấu ấn. Nổi bật trong số đó là cú hat-trick giúp Newcastle đánh bại Barca tại Champions League mùa giải 1997/98.

Cựu sao Premier League bất ngờ thành vị cứu tinh nhờ cất trữ 3,5 triệu chiếc bao cao su - Ảnh 2.

Tino Asprilla (áo sọc trắng đen) khi còn chơi cho Newcastle

Cuộc sống sau khi giải nghệ của Tino Asprilla khá nhiều biến động. Anh từng bị bắt vì tàng trữ súng máy trong trang trại ở Colombia, trở về Newcastle với ý định làm HLV trước khi bước vào con đường sản xuất bao cao su. Tino Asprilla cũng tiết lộ anh đã nói không với lời đề nghị lên hình từ một hãng phim cấp 3.

Cựu sao Premier League bất ngờ thành vị cứu tinh nhờ cất trữ 3,5 triệu chiếc bao cao su - Ảnh 3.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM