• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cựu chủ tịch Real Madrid qua đời sau khi nhiễm Covid-19

Thể thao 22/03/2020 06:45

(Tổ Quốc) - Lorenzo Sanz trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 76. Trước đó, người đàn ông quyền lực một thời của sân Bernabeu dương tính với virus Corona chủng mới.

"Cha tôi đã qua đời. Ông không đáng phải ra đi như thế. Một trong những người giỏi, can đảm và chăm chỉ nhất tôi từng thấy trong đời. Gia đình và Real Madrid là niềm đam mê của ông", con trai của cố Chủ tịch Lorenzo Sanz nghẹn ngào chia sẻ thông qua tài khoản mạng xã hội.

Website của Real Madrid cũng đã đăng tải thông tin chính thức cùng lời chia buồn. "Chủ tịch và Hội đồng quản trị Real Madrid bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc về sự ra đi của Lorenzo Sanz, chủ tịch CLB trong giai đoạn 1995-2000. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè ông và các Madridista".

"Hôm nay, tất cả người hâm mộ Real sẽ cùng cầu nguyện cho ông, người đã dành một phần cuộc đời cho niềm đam mê lớn: Real Madrid", trích đoạn thông báo.

Cựu chủ tịch Real Madrid qua đời sau khi nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch Real Madrid, Lorenzo Sanz. Ảnh: Getty Images.

Hôm 17/3, Lorenzo Sanz phải nhập viện khẩn cấp do tình trạng bệnh trở xấu, ông khó thở vì thiếu lượng oxy trong máu. Trước đó, người đàn ông quyền lực một thời của sân Bernabeu bị xác định dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, thay vì sớm nhập viện điều trị, ông chọn tự cách ly tại nhà do không muốn đặt hệ thống bệnh viện vào tình trạng quá tải trong bối cảnh số ca lây nhiễm tại Tây Ban Nha tăng cao.

Trong nhiệm kỳ của mình, Lorenzo Sanz không tiếc tiền mang về sân Bernabeu nhiều ngôi sao đình đám thời bấy giờ như Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker hay Predrag Mijatovic. Cũng nhờ khả năng chịu chi, ông góp công lớn đưa Real Madrid trở lại vị thế "Nhà Vua" ở Champions League. Cú đúp vô địch năm 1998 và 2000 giúp Kền kền trắng giải cơn khát vô địch sân chơi danh giá nhất châu Âu kéo dài hơn 3 thập kỷ và mở ra kỷ nguyên tươi sáng.

Người con trai thứ của Lorenzo Sanz, Fernando, cũng từng chơi ở vị trí hậu vệ cho Real Madrid 4 mùa (1995-1999) và hiện đảm nhiệm vai trò đại sứ La Liga.

Cựu chủ tịch Real Madrid qua đời sau khi nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Thành An - Trí thức trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ