Cuộc chiến dầu mỏ: TT Trump nói một lời, giá dầu thế giới liền tăng vọt đầy ngoạn mục

Hồng Anh | 20-03-2020 - 12:59 PM

(Tổ Quốc) - Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 19/3 vừa qua, Tổng thống Trump đã phân tích rằng cả Nga và Ả Rập Saudi đều đang phải chịu thiệt hại từ cuộc chiến giá dầu này, theo Market Insider.

Market Insider đưa tin, hôm thứ 5 (19/3) vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại Nhà Trắng rằng ông sẽ can thiệp vào cuộc chiến giá dầu giữa OPEC và các đồng minh "vào thời điểm thích hợp", giá dầu thế giới đã tăng vọt trở lại sau khi giảm sâu vào một ngày trước đó.

Cụ thể, Tập đoàn dầu mỏ West Texas Intermediate (Mỹ) ghi nhận mức tăng 24%, lên 25,38 USD/thùng vào chiều ngày 19/3 (theo giờ New York). Trong khi đó, giá dầu Brent tăng gần 14% lên 28,26 USD/thùng vào cùng thời điểm.

Theo Market Insider, đây là phiên tăng kỷ lục được ghi nhận đối với dầu thô Mỹ trong nhiều năm qua. Mặc dù vậy, giá dầu vẫn giảm khoảng 60% do các nhà sản xuất lớn chuẩn bị đẩy mạnh sản xuất trong khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu về dầu mỏ.

"Chúng tôi đang tìm kiếm một phạm vi thỏa hiệp", ông Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng. "[Cuộc chiến giá dầu] có tác động rất tồi tệ đối với Nga, vì toàn bộ nền kinh tế của họ dựa vào dầu mỏ, và hiện này giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ quả - do đó Nga phải chịu thiệt hại rất nặng nề".

Ông Trump nói thêm: "Tôi cũng cho rằng cuộc chiến này rất tồi tệ đối với Ả Rập Saudi, nhưng họ đang tham chiến, họ đang chiến đấu vì giá dầu và sản lượng dầu. Tôi sẽ can thiệp vào thời điểm thích hợp".

Cuộc chiến giá dầu toàn cầu giữa Ả Rập Saudi và Nga đã khiến ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu - vốn đã bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng - phải chịu thêm áp lực. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều hãng bay trên toàn cầu đã phải hủy chuyến, các du thuyền phải tạm thời đình chỉ hoạt động, và người tiêu dùng phải hạn chế ra đường. Điều này khiến nhu cầu về dầu mỏ giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã ra lệnh mua vào một trữ lượng dầu mỏ lớn cho Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược - với sức chứa tối đa là 77 triệu thùng - khi giá dầu mỏ giảm mạnh.

Ngày 19/3 vừa qua, Cục Dự trữ Dầu khí Chiến lược đã bắt đầu thực hiện cam kết này với tuyên bố sẽ bắt đầu mua 30 triệu thùng dầu do Mỹ sản xuất và sẽ được chuyển đến trong tháng 5 và tháng 6 tới. Cơ quan này cho biết họ đang chờ Quốc hội thông qua khoản ngân sách để mua 77 triệu thùng dầu, theo Market Insider.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.