Cú "đổi gió" cho hiện tượng toàn cầu Money Heist

Hoan Ca | 05-10-2022 - 09:00 AM

(Tổ Quốc) - Phần phim ngoại truyện của TV series ăn khách Money Heist (tạm dịch Phi vụ triệu đô) đã đi vào sản xuất. Nội dung chính của tác phẩm xoay quanh nhân vật Berlin (Pedro Alonso).

Ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 2017, series phim trộm cướp Money Heist của Tây Ban Nha đã nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Theo Forbes, vào năm 2020, TV series từng chạm ngưỡng 65 triệu lượt khán giả theo dõi trên nền tảng trực tuyến Netflix. Money Heist khép lại vào tháng 12/2021 sau năm mùa phim thành công. Năm 2022, Hàn Quốc đã phát hành bản làm lại Money Heist do mình sản xuất.

Thành công của Money Heist cũng khuyến khích các nhà sáng tạo series tiếp tục đào sâu khám phá thế giới của các siêu trộm Tây Ban Nha. Nỗ lực này đã dẫn đến sự ra đời của một phần phim ngoại truyện xoay quanh nhân vật Berlin do tài tử Pedro Alonso thủ vai. Mới đây, nền tảng trực tuyến Netflix đã tổ chức sự kiện họp báo, công bố sự kiện dự án ngoại truyện đầu tiên của Money Heist đã chính đi vào sản xuất.

Cú "đổi gió" của Phi Vụ Triệu Đô  - Ảnh 1.

Pedro Alonso cùng hai nhà sản xuất và dàn diễn viên chính của TV series ngoại truyện Money Heist xuất hiện tại sự kiện họp báo

Berlin dẫn dắt băng cướp mới

Sự kiện họp báo công bố dự án ngoại truyện của Money Heist có sự góp mặt của nam chính Pedro Alonso cùng hai nhà sản xuất Álex Pina, Esther Martínez Lobato từ chính truyện Money Heist và dàn diễn viên mới. Trong chương trình, ê-kíp chia sẻ thời điểm này còn quá sớm để tiết lộ về các tình tiết chính trong tác phẩm. Nhưng họ cũng đã có nhiều tiết lộ quan trọng về nội dung cơ bản của phim. 

Theo chia sẻ của ê-kíp, TV series ngoại truyện của Money Heist sẽ giới thiệu với khán giả một băng cướp hoàn toàn mới. Nhóm này sẽ do Berlin cầm đầu và nhiều khả năng sẽ gồm 5 thành viên với xuất thân và tính cách khác biệt. Qua lời giới thiệu của các diễn viên, khán giả phần nào đã nắm được đặc điểm tính cách của mỗi người.

Cú "đổi gió" của Phi Vụ Triệu Đô  - Ảnh 2.

Berlin là một nhân vật có nhiều ẩn số của loạt Money Heist

Keila (Michelle Jenner) và Cameron (Begoña Vargas) là hai bóng hồng của nhóm. Họ mang đến hai ấn tượng trái ngược khi một người là chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật an ninh còn người kia là cô nàng nổi loạn muốn được bùng nổ. Roi (Julio Peña Fernández) là trợ thủ đắc lực và dành sự trung thành tuyệt đối cho Berlin. Bruce (Joel Sánchez) được mô tả là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Cuối cùng, Damián (Tristán Ulloa) được giới thiệu là người bạn tâm giao của Berlin.

Nam diễn viên Pedro Alonso cũng gây phấn khích khi xuất hiện trên sân khấu sự kiện cùng cuốn bản thảo cho tập mở đầu của TV series mới. Nam diễn viên bày tỏ sự háo hức xen lẫn niềm hạnh phúc khi được trở lại với vai diễn quen thuộc. Anh cũng hào phóng tiết lộ đoạn mở đầu của kịch bản, thông qua đó khán giả có thể phần nào mường tượng ra tình cảnh của Berlin cũng như âm mưu mà gã đang ấp ủ.

Cú "đổi gió" của Phi Vụ Triệu Đô  - Ảnh 3.

Khán giả tò mò về khả năng Giáo sư (Álvaro Morte) sẽ tái xuất trong series phim ngoại truyện

Alonso đọc lời dẫn vào tác phẩm: “Chỉ có mười điều có thể biến một ngày tồi tệ trở nên tươi đẹp hơn. Đầu tiên là tình yêu. Tuy nhiên nó không phải là điều đang diễn ra. Người vợ thứ ba của tôi vừa dứt áo ra đi... Điều thứ hai là một khoản tiền hơn 10 triệu euro. Nhưng hiện tại nó cũng chưa xuất hiện. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một vụ trộm lớn hơn nhiều. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhưng trong một ngày xấu trời, bạn có thể sẽ phải bắt một gã khốn khổ quỳ gối và dí súng vào đầu anh ta”

Cú “đổi gió” cho thương hiệu phim trộm cắp Tây Ban Nha

Một câu hỏi mà hai nhà sản xuất Álex Pina cùng Esther Martínez Lobato nhận được trong buổi họp báo là tại sao họ lựa chọn Berlin làm nhân vật chính cho phần phim ngoại truyện thay vì các thành viên khác của băng cướp. Nhà sản xuất Pina cho biết Berlin là một nhân vật gây tranh cãi. Khán giả xem phim dễ nhận ra anh ta là một kẻ chính tà bất phân, đứng giữa ranh giới của thiên tài và gã tâm thần mất trí. Chính sự phức tạp ấy là động lực để câu chuyện xoay quanh Berlin vẫn chưa dừng lại.

Theo chia sẻ của bà Martínez Lobato, việc hành trình của Berlin đã khép lại là một thử thách cho đội ngũ sáng tạo khi họ phải quay ngược thời gian để đào sâu vào quá khứ gã. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội lớn khi các biên kịch có cơ hội sáng tạo nhân vật Berlin một lần nữa thông qua các khía cạnh thuộc về quá khứ chưa từng tiết lộ.  

Cú "đổi gió" của Phi Vụ Triệu Đô  - Ảnh 4.

Dàn diễn viên chính của phần ngoại truyện. Họ được kỳ vọng sẽ giúp Money Heist "đổi gió" trong lần trở lại

Trong chính truyện Money Heist, Berlin đã thiệt mạng sau mùa hai trong nỗ lực mở đường thoát thân cho băng cướp do em trai mình là Giáo sư (Álvaro Morte) cầm đầu. Họ đang trên đường đào tẩu khỏi Xưởng in tiền Hoàng gia Tây Ban Nha sau khi thực hiện thành công vụ trộm đầu tiên. Dù nhân vật vẫn xuất hiện trở lại rải rác trong những mùa tiếp theo của Money Heist, chừng ấy thông tin vẫn là quá ít ỏi để khán giả hiểu tường tận tay trộm cướp cáo già nhưng cũng rất mực hào hoa này. 

Cũng trong chương trình, khi được hỏi về khả năng sẽ “hồi sinh” Berlin trong phần ngoại truyện, Nhà sản xuất Álex Pina úp mở nếu họ theo đuổi hướng đi này, phim sẽ trở thành một tác phẩm fantasy và đi chệch khỏi định hướng ban đầu của ê-kíp. Tuy nhiên, tới lúc này, kịch bản phim vẫn chưa được hoàn thiện do đoàn phim làm việc theo cách cuốn chiếu - vừa viết kịch bản vừa quay. Do đó, trước khi bộ phim khép lại, mọi khả năng đều sẽ còn bỏ ngỏ.

Cú "đổi gió" của Phi Vụ Triệu Đô  - Ảnh 5.

Mùa đầu tiên ngoại truyện của Money Heist dự kiến có độ dài 8 tập

Ông Álex Pina chia sẻ phần phim ngoại truyện sẽ được ghi hình ở nhiều quốc gia tại châu Âu với nội dung tất nhiên không thể thiếu những phi vụ trộm cắp động trời do Berlin làm tổng đạo diễn. Các nhà làm phim cố gắng xây dựng tác phẩm này như một vũ trụ nhỏ chỉ xoay quanh Berlin, trao cho nhân vật một danh tính rõ ràng cũng như lấp đầy các mốc thời gian còn bỏ trống trong cuộc đời anh. 

Họ cũng tiết lộ phần ngoại truyện xoay quanh Berlin sẽ có sự thay đổi lớn về thể loại. Ê-kíp muốn tìm một cách tiếp cận vấn đề hài hước và lãng mạn hơn so với không khí căng thẳng mà thể loại chính kịch, tội phạm đã mang đến cho phần chính truyện. Hai nhà sản xuất Álex Pina cùng Esther Martínez Lobato hướng đến một tác phẩm có nhiều yếu tố hài kịch, gần gũi với khán giả hơn. Đây cũng là thể loại mà đã một thời gian dài họ không có cơ hội thực hiện.

Ảnh: Netflix

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.