Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Ông Park phản ứng mạnh thế nhưng cũng không vấn đề gì đâu!"

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt) | 19-09-2022 - 21:21 PM

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, HLV Park Hang-seo luôn rất biết lắng nghe dư luận Việt Nam. Đôi khi ông có thể phản ứng lại hơi mạnh nhưng không phải điều gì nghiêm trọng.

Chiều thứ Bảy vừa rồi, đội tuyển Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Singapore (21/9) và Ấn Độ (27/9). Trước khi toàn đội bước vào tập luyện, thầy Park đã có phần chia sẻ với truyền thông. Đáng chú ý, HLV người Hàn Quốc bất ngờ tỏ ra không vui và chia sẻ:

"Tôi biết là có một số người nếu tôi chọn cầu thủ mà họ không thích, họ sẽ tấn công tôi. Cầu thủ là tôi chọn, kết quả của trận đấu cũng do tôi chịu trách nhiệm. Sao các anh nói nhiều thế?...Tôi nghĩ thắng luôn 2 trận là tốt nhất, bởi vì nếu thua báo chí sẽ đánh tôi tơi bời".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Ông Park phản ứng mạnh thế nhưng cũng không vấn đề gì đâu!" - Ảnh 1.

Trước chia sẻ đầy bất ngờ của HLV Park Hang-seo, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng thực tế không có gì quá to tát, nghiêm trọng.

"Theo tôi hiểu, tâm lý của HLV Park là đang muốn làm điều tốt cho bóng đá Việt Nam. Đây là giải giao hữu và ông Park muốn ĐTVN có những sự đổi mới, bằng cách gọi lên những gương mặt trẻ, xây dựng cho tương lai. Hoặc như Văn Toản có được bắt đâu nhưng ông Park vẫn có những ý tưởng sâu xa và gọi cậu ấy.

Nhưng có vẻ ý tốt của ông Park lại bị lời ra tiếng vào. Có những người luôn gây sự với ông Park vì nhiều mục đích lắm. Có thể họ cũng yêu bóng đá Việt Nam thôi nhưng muốn thể hiện mình, hoặc thế nào đó. Những chuyện lời ra tiếng vào thì vẫn thường xảy ra ở bất kỳ nền bóng đá nào.

Khán giả là thượng đế, NHM bóng đá thì đa dạng lắm. Chuyện như vậy mà ông Park phản ứng thì cho thấy ông ấy cũng tìm hiểu nhiều tai, lắng nghe dư luận về mình. Đấy cũng là một hướng để ông ấy hiểu tâm lý NHM Việt Nam thôi. Và có thể khi biết nhiều thông tin thì ông ấy phản ứng lại, chứ không phải cái gì quá nghiêm trọng đâu".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Ông Park phản ứng mạnh thế nhưng cũng không vấn đề gì đâu!" - Ảnh 2.

Theo ông Vũ Mạnh Hải, danh sách tập trung tuyển Việt Nam lần này không có vấn đề gì quá đáng tranh cãi. Có chăng chỉ là tính toán rất sâu xa, tâm huyết của HLV Park Hang-seo nhưng lại tạo nên ít nhiều tranh luận.

"Danh sách đội tuyển quốc gia lần này thì cũng có nhiều vấn đề đáng chú ý nhưng tích cực thôi. Có nhiều vấn đề cũng không phải phụ thuộc hết vào chuyên môn. Một trong các ý tôi từng nói là ông Park muốn sự đổi mới, cũng như lực lượng trẻ… ngoài thành tích thì ông Park còn muốn nói với chúng ta về tương lai bóng đá Việt Nam, không chỉ là chuyện trước mắt. Nhưng tâm ý đó của ông Park có người hiểu, người không nên tạo ra dư luận là dễ hiểu".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Ông Park phản ứng mạnh thế nhưng cũng không vấn đề gì đâu!" - Ảnh 3.

Cuối cùng, khi được hỏi vậy trước Singapore và Ấn Độ, tuyển Việt Nam có nhất quyết phải thắng hay không, hay còn những mục tiêu khác quan trọng hơn, cựu danh thủ Thể Công nhận định:

"Tôi nghĩ đây là một giải giao hữu. Ngoài mục đích xem xét khả năng các cầu thủ cũ thì ông Park còn muốn kiểm tra cầu thủ mới. Thắng thua theo tôi cũng không quá quan trọng. Tất nhiên ông Park rất hiểu tâm lý người hâm mộ Việt Nam, chỉ thích thắng thôi nên ông Park cũng muốn thắng.

Còn ở khía cạnh chuyên môn, việc ông Park gọi cả người cũ, người mới lên tuyển thế này là rất tốt, cả tương lai và hiện tại đều có thể đủ người sử dụng. Chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm vào các cầu thủ cũ. Có khi người cũ xuống phong độ hay chấn thương… thì rồi đây ông Park sẽ có người khác thay thế. Đấy là điều rất cần với những nhà chuyên môn đấy".

Đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam là khâu chuẩn bị cực kỳ quan trọng cho AFF Cup 2022 vào cuối năm. Ở giải đấu vô địch ĐNÁ, Việt Nam thuộc bảng B với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Ông Park phản ứng mạnh thế nhưng cũng không vấn đề gì đâu!" - Ảnh 4.